Sinh viên quay trở lại học tập: Mở cửa giảng đường nhưng không chủ quan

GD&TĐ - Ngày 14/2, phần lớn sinh viên các trường ĐH-CĐ tại TPHCM đã trở lại trường để học tập trực tiếp. Trong ngày đầu tiên đến trường, các tân sinh viên là những người có nhiều niềm vui và cảm xúc nhất.

Sinh viên HUFI đã chính thức trở lại học tập trên giảng đường
Sinh viên HUFI đã chính thức trở lại học tập trên giảng đường

Chu đáo đón sinh viên trở lại trường

Lịch học trực tiếp cho tân sinh viên năm học 2021-2022 của hầu hết các trường đều bắt đầu từ ngày 14/2 (sớm hơn sinh viên khóa cũ 1 tuần). Vì vậy, công tác chuẩn bị, đón sinh viên trở lại giảng đường của các trường khá chủ động.

Nhiều trường không chỉ lên kế hoạch chu đáo cho tân sinh viên trong công tác phòng chống dịch Covid-19 (khảo sát, tiêm vắc xin) mà còn chuẩn bị cả các điều kiện ăn ở học tập như ký túc xá, hỗ trợ phòng trọ…

Trường ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH) đón sinh viên khóa 2021 bắt đầu học trực tiếp tại trường từ ngày 14/2. Còn sinh viên các khóa cũ thì tuần này tiếp tục học online các môn lý thuyết. Từ 21/2 toàn bộ học sinh viên sẽ học trực tiếp, riêng các môn thực hành, giáo dục thể chất thì học tại trường từ  14/2.

Th.s Nguyễn Thị Xuân Dung- Phó trưởng phòng Tuyển sinh & Truyền thông HUTECH cho biết: Để hỗ trợ sinh viên trở lại TPHCM học tập một cách tốt nhất, từ ngày 10-13/2 (tức là 3 ngày trước) khi sinh viên khóa 2021 học tại trường, HUTECH tổ chức tư vấn, hướng dẫn về nhà trọ, ký túc xá . Các bạn có nhu cầu thì lên trường để được hỗ trợ, sắp xếp chỗ ở nên không có sinh viên nào gặp khó khăn về nhà trọ.

Cũng thực hiện công tác chuẩn bị chu đáo và khẩn trương cho việc sinh viên trở lại trường học tập vào ngày 14/2, ngay từ trước Tết nguyên đán Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM (HUFI) đã chuẩn bị rất kỹ về công tác hỗ trợ nơi ăn, chốn ở cho tân sinh viên, cũng như công tác phòng chống dịch Covid-19 khi sinh viên trở lại.

Th.s Phạm Thái Sơn- Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông HUFI cho biết: Ngoài công tác phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện khử khuẩn phòng học trước khi sinh viên trở lại, Nhà trường còn khảo sát, huy động sẵn 2.500 chỗ trọ cũng như thêm 500 chỗ ở trong ký túc xá mới cho tân sinh viên.

“Vì vậy, ngay từ ngày 10-13/2 Nhà trường đã có thông báo hỗ trợ mọi thứ đến tân sinh viên. Bất cứ sinh viên nào có nhu cầu về chỗ trọ, hay hỗ trợ thông tin gì thì Trung tâm dịch vụ hỗ trợ sinh viên, Đoàn thanh niên sẽ tiếp nhận và được lực lượng sinh viên tình nguyện hỗ trợ ngay”- Th.s Sơn nói.

Để hỗ trợ sinh viên trở lại học tập, Trung tâm quản lý KTX của ĐHQG TPHCM đã có thông báo từ rất sớm đến sinh viên. Sinh viên nào có nhu cầu ở trong KTX ĐHQG TPHCM (quy mô 37.000 chỗ ở) thì đăng ký tại địa chỉ:https://goeco.link/UiNgo. từ ngày 13/2, Ban quản lý KTX sẽ tiếp nhận mọi nhu cầu về chỗ ở nếu sinh viên có nhu cầu.  

Sinh viên ĐHQG TPHCM đang mang hành lý vào KTX để chuẩn bị cho việc học tập trung trở lại
Sinh viên ĐHQG TPHCM đang mang hành lý vào KTX để chuẩn bị cho việc học tập trung trở lại

Mở cửa giảng đường nhưng không chủ quan

Để chuẩn bị cho việc trở lại học tập của sinh viên, nhiều trường còn thực hiện khảo sát việc tiêm vắc xin của sinh viên (tối thiểu 2 mũi) để đảm bảo việc quay trở lại học tập được an toàn. Nhiều trường như Trường ĐH Sài Gòn, ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TPHCM), ĐH Sư phạm TPHCM, ĐH Kiến Trúc TPHCM đã tiến hành tiêm vắc xin cho sinh viên từ ngày 11/2.

Thực tế, việc các trường ĐH-CĐ mở cửa lại giảng đường đón sinh viên đều có yêu cầu bắt buộc sinh viên phải tiêm đủ 2 mũi vắc xin mới được quay trở lại trường. Nếu sinh viên chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin thì phải liên hệ trung tâm y tế gấn nhất để được tiêm hoặc liên hệ trực tiếp với nhà trường để được hỗ trợ.

Bên cạnh đó, nhằm kiểm soát tốt nhất lịch sử di chuyển và dịch tễ nếu có trường hợp F0 phát sinh, hầu như tất cả các trường đều yêu cầu sinh viên phải khai báo y tế và thực hiện nghiêm "5K" khi quay trở lại học trực tiếp. 

PGS.TS Phạm Hoàng Quân- Hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn cho biết, để đảm bảo sinh viên trở lại trường an toàn, nhà trường yêu cầu sinh viên phải tiêm đủ 2 mũi vắc xin. Trường hợp sinh viên nào tiêm chưa đủ mũi vắc xin sau khi khảo sát, lập danh sách Nhà trường sẽ tổ chức tiêm vắc xin cho sinh viên.

"Từ ngày 11/2 đến 13/2 chúng tôi đã tiêm cho khoảng 800 sinh viên trong trường và một số trường bạn. Nếu sinh viên ở tỉnh có nhu cầu tiêm vắc xin, Đoàn trường sẽ liên hệ để khi đi học, sinh viên được tiêm vét tại Trung tâm Y tế quận 5 để đảm bảo an toàn nhất cho sinh viên và giảng viên"- PGS.TS Phạm Hoàng Quân cho biết.

Để đảm bảo việc phòng chống dịch Covid-19 được an toàn, tránh tư tưởng chủ quan, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM ngoài việc yêu cầu sinh viên chứng minh tiêm đủ 2 mũi vắc xin thì còn phải thực hiện khai báo y tế, thực hiện nghiêm "5K". 

Sinh viên các trường ĐH-CĐ tại TPHCM khi quay lại học tập phải đảm bảo "5K"
Sinh viên các trường ĐH-CĐ tại TPHCM khi quay lại học tập phải đảm bảo "5K"

Theo PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh - Phụ trách Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, để đảm bảo an toàn cho sinh viên, nhất là sinh viên ở trong KTX, nhà trường đã rà soát rất kỹ về quy định tiêm đủ 2 mũi vắc xin với sinh viên. Nếu sinh viên nào chưa tiêm đủ 2 mũi Nhà trường sẽ liên hệ với y tế phường tiêm cho sinh viên để đảm bảo điều kiện được đến trường là 2 mũi.

"Tính từ ngày 12/2 đến hôm nay KTX Nhà trường đã tiếp nhận hàng trăm sinh viên quay trở lại lưu trú và học tập. Mọi sinh viên đều đảm bảo tiêm đủ 2 mũi vắc xin", PGS.TS Thịnh cho biết. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ