Sinh viên ngành Y thực tập nơi tuyến đầu chống dịch

GD&TĐ - Hơn 260 sinh viên y năm 6, năm 5 của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã ra quân nhận nhiệm vụ thực tập tại trạm y tế lưu động thuộc 15 quận, huyện, thành phố trên địa bàn TPHCM. 

Sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch được nhân viên Trung tâm y tế quận 10, TPHCM hướng dẫn trước khi về các trạm y tế nhận nhiệm vụ.
Sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch được nhân viên Trung tâm y tế quận 10, TPHCM hướng dẫn trước khi về các trạm y tế nhận nhiệm vụ.

Theo  PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp - Hiệu trưởng nhà trường,  đợt ra quân thực tập lần này sẽ kéo dài từ ngày 12/1 đến 20/1, sau đó đội sinh viên khác của trường sẽ tiếp nhận nhiệm vụ, luân phiên đến hết năm. Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch hiện có 1.600 sinh viên các khoa thực tập luân phiên ở y tế cơ sở, mỗi đợt 200 sinh viên. Sinh viên năm 5 sẽ thực tập tại trạm y tế buổi sáng, sinh viên năm 6 sẽ thực tập sáng và chiều.

Sinh viên nhận nhiệm vụ thực tập tại các trung tâm y tế chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo trường trước giờ xuất phát.

Sinh viên nhận nhiệm vụ thực tập tại các trung tâm y tế chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo trường trước giờ xuất phát.

“Mô hình thực tập cộng đồng kết hợp hỗ trợ công tác tại các trạm y tế lưu động ở địa phương là cơ hội để sinh viên y có kỹ năng ‘thực chiến’.  Các sinh viên sẽ được dịp tiếp cận người dân gần nhất, sẽ hiểu rõ hơn quy trình làm việc trong hệ thống y tế, giúp các sinh viên chủ động trong công tác hành nghề sau khi ra trường.

Bên cạnh đó, những sinh viên có sáng kiến đổi mới trong quá trình thực hành tại trạm y tế lưu động sẽ nhận được điểm 10 thực tập…” - PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp phát biểu tại  lễ ra quân ngày 12/1.

Theo bà Trần Thị Hồng Huyên - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế TPHCM, Nghị quyết 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép sinh viên ở khối trường sức khỏe được tham gia khám chữa bệnh, điều trị Covid-19, tiêm vắc-xin, lấy mẫu xét nghiệm khi chưa có chứng chỉ hành nghề.  

Bên cạnh đó, ngày 15/1 đội tình nguyện của Học viện Quân Y sẽ rút quân, do đó những sinh viên năm 6 của trường sẽ tiếp nhận và làm tổ trưởng của một trạm y tế lưu động. Các sinh viên sẽ làm những công việc của đội tình nguyện đã làm trước đó.

“Lãnh đạo TPHCM nhận thấy sinh viên của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch được đào tạo và thực hành rất tốt qua thời gian hỗ trợ chống dịch, nên đã chỉ đạo Sở Y tế phối hợp cùng nhà trường đưa ra chương trình cho các sinh viên thực hành tại trạm y tế lưu động.

Đây là lần đầu tiên sinh viên y chưa ra trường, được thực hành làm việc tại trạm y tế lưu động. Các sinh viên sẽ được hưởng chính sách theo Nghị quyết 16 và Nghị quyết 145 của Chính phủ. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, trạm y tế địa phương sẽ hỗ trợ ăn uống, nếu các sinh viên  tự túc thì quận huyện sẽ thanh toán lại" - bà Trần Thị Hồng Huyên phát biểu.

Trần Văn Quang - sinh viên y năm thứ 5 Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cho biết: “Em cùng 4 bạn nhận nhiệm vụ phân công thực tập về Trung y tế Quận 10, sau khi về đây em được phân về trạm y tế phường 5 quận 10.

Đợt dịch vừa qua, em có tham gia tình nguyện nhưng chưa có kinh nghiệm nên chỉ tham gia ở bộ phận nhập liệu, sàng lọc. Em hy vọng đợt tình nguyện và thực tập lần này sẽ tích lũy thêm được nhiều kiến thức chuyên môn hữu ích, đồng thời đóng góp một phần công sức vào việc hỗ trợ TP phòng chống dịch Covid-19”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ