Trường ĐH Kiên Giang tăng cường giáo dục chính trị cho sinh viên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trường ĐH Kiên Giang vừa tổ chức Hội thi Olympic các môn Khoa học chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ban Tổ chức trao giải nhất cho đội Khoa Kỹ thuật - Công nghệ.
Ban Tổ chức trao giải nhất cho đội Khoa Kỹ thuật - Công nghệ.

Hội thi thu hút hơn 500 viên chức, giảng viên, sinh viên tham dự và cổ động. Theo TS Nguyễn Hữu Thọ, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang: Hội thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục các môn Khoa học chính trị, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh viên. Góp phần nâng cao chất lượng dạy và học các môn Lý luận chính trị trong nhà trường.

Đồng thời tạo sân chơi bổ ích để các bạn sinh viên giao lưu, học hỏi, thể hiện kiến thức, kỹ năng của mình. Hướng đến chào mừng 133 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) và 48 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023).

Trong hội thi lần này, có 8 đội đại diện cho 8 Khoa của Trường ĐH Kiên Giang tham gia dự thi, mỗi đội gồm 5 thành viên. Các đội sẽ cùng tham gia thi ở 3 phần thi gồm: Trả lời nhanh theo câu hỏi trắc nghiệm (30 câu); Hùng biện theo chủ đề bốc thăm (trong thời gian 3 phút); Tiểu phẩm.

Nội dung gồm: Lý luận chính trị trong chương trình đào tạo (Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam); các vấn đề Lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; các nội dung cơ bản về Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI.

Đội Khoa Tài nguyên - Môi trường thể hiện phần thi tiểu phẩm.
Đội Khoa Tài nguyên - Môi trường thể hiện phần thi tiểu phẩm.

Qua các phần thi sôi nổi, các đội đã thể hiện tốt trình độ nhận thức lý luận, hiểu biết chính trị - xã hội, với những kiến thức lý luận toàn diện, có chiều sâu, nội dung, kết cấu, thông điệp của các tiểu phẩm có ý nghĩa cao.

Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội Khoa Kỹ thuật - Công nghệ; giải nhì cho đội Khoa Sư phạm xã hội và Nhân văn; giải ba cho đội Khoa Thông tin và Truyền thông; 5 đội còn lại được trao giải khuyến khích. Đồng thời, Ban Tổ chức còn trao giải hùng biện hay nhất cho đội khoa Sư phạm xã hội và Nhân văn.

Các đội đạt giải cao sẽ được tuyển chọn tham gia Cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức sắp tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.
Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.