Sinh viên khối STEM tìm giải pháp phát triển bền vững làng nghề ở Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 19/3, Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng khai mạc dự án Learning Express với sự tham gia của sinh viên Trường Singapore Polytechnic.

Lễ khai mạc Learning Express mùa thứ 7 giữa Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng và Trường Singapore Polytechnic.
Lễ khai mạc Learning Express mùa thứ 7 giữa Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng và Trường Singapore Polytechnic.

Learning Express (LeX) là một chương trình học thuật trải nghiệm thực tế dành cho sinh viên Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng. Chương trình được phối hợp tổ chức bởi Trường Singapore Polytechnic, Singapore (SP).

Dự án LeX lần thứ 7 diễn ra từ ngày 18/3 đến 29/3.

Trong 12 ngày diễn ra dự án, sinh viên Trường Singapore Polytechnic và Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng sẽ tham gia trực tiếp vào việc triển khai dự án thực địa thực địa tại các làng nghề truyền thống của TP. Đà Nẵng, thực hiện nội dung học tập và trải nghiệm thực tế, gặp gỡ, giao lưu với các bạn sinh viên giữa hai nước.

Sinh viên 2 trường tham gia dự án Learning Express tặng áo cho nhau.

Sinh viên 2 trường tham gia dự án Learning Express tặng áo cho nhau.

Sinh viên của 2 trường được chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm gồm 20 sinh viên. Các nhóm sẽ có 2 ngày tìm hiểu thực tế về làng đá mỹ nghệ Non Nước (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) và làng nghề truyền thống làm nước mắm, chế biến thủy sản (phường Mân Thái, quận Sơn Trà).

Trên cơ sở dữ liệu có được từ thực tế, các nhóm dụng phương pháp tư duy thiết kế để xây dựng và đưa ra các ý tưởng, mô hình, giải pháp có thể áp dụng vào thực tế của địa phương.

Learning Express là hoạt động giúp sinh viên Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng nâng cao trình độ tiếng Anh, nhất là tiếng Anh giao tiếp. Trong 12 ngày làm việc chung, kết bạn với nhiều sinh viên Singapore, sinh viên Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng có cơ hội giao lưu học hỏi và trao đổi hiểu biết, cùng như chia sẻ về nền văn hóa của nhau.

Đặc biệt, sinh viên cả hai trường đều được học và biết thêm nhiều kỹ năng mới, như Tư duy thiết kế – Design Thinking, phục vụ cho học tập và công việc sau này.

Để tham gia chương trình, sinh viên phải vượt qua các vòng tuyển chọn nghiêm ngặt về trình độ ngoại ngữ, năng lực học tập và kỹ năng xử lý các tình huống. Từ yêu cầu bắt buộc trên, sinh viên có thêm động lực học tập, nghiên cứu và trưởng thành ngay trong môi trường học tập.

TS Nguyễn Hoàng Trung Hiếu - Phó Trưởng phòng Phòng Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng cho biết: "Learning Express với các kỹ năng tư duy thiết kế - Design Thinking, là mô hình giáo dục hiện đại và đáng tin cậy dành cho sinh viên hiện tại. Giúp cung cấp cho sinh viên cả kiến thức và môi trường thực tế để nâng cao năng lực và thúc đẩy ý thức sẵn sàng đóng góp cho cộng đồng địa phương và cộng đồng toàn cầu".

"Learning Express là một phần không thể thiếu trong chương trình giảng dạy của chúng tôi, LeX tiếp cận tất cả đối tượng học sinh, và các em thuộc nhiều ngành học khác nhau, truyền cho các em sức mạnh thay đổi của phương pháp Tư duy Thiết kế. Chương trình này không chỉ trang bị cho sinh viên của chúng tôi những công cụ để giải quyết các vấn đề trong thực tế cho người dân ở các làng nghề. Mà qua đó, chúng tôi giúp họ tiếp xúc với các nền văn hóa phong phú khác nhau, mở rộng tầm nhìn của họ”, ông Teo Kian Hun - Đại diện Trường Singapore Polytechnic cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.