Sinh viên Khoa Quốc tế ĐH Thái Nguyên vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Phát triển đảng viên trong các trường Đại học là nhiệm vụ quan trọng nhằm bổ sung nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho Đảng.

Sinh viên Khoa Quốc tế (ĐH Thái Nguyên) vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Sinh viên Khoa Quốc tế (ĐH Thái Nguyên) vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Những kết quả tích cực

Hiện nay, nhiều đại học đẩy mạnh chú trọng phát triển Đảng viên trong sinh viên. Bởi, Đại học là môi trường giáo dục, rèn luyện và đào tạo nhân tài cho đất nước, là nơi hình thành và phát triển tư tưởng, phẩm chất của sinh viên và cán bộ quản lý. Vì vậy, việc xây dựng và phát triển Đảng đối với sinh viên trong trường Đại học là việc quan trọng trong công tác giáo dục, bồi dưỡng và rèn luyện sinh viên, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Đại học Thái Nguyên là một trong những trung tâm giáo dục lớn của cả nước. Việc xây dựng và phát triển Đảng tại đây không chỉ giúp tăng cường nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức mà còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Hiện Đảng bộ Đại học Thái Nguyên có 433 đảng viên là sinh viên trên tổng số 2.969 đảng viên. Việc thành lập các chi bộ, kết nạp đảng viên là các cán bộ Đoàn, Hội nòng cốt đã phát huy vai của đảng viên trẻ trên các lĩnh vực hoạt động.

Xác định công tác phát triển đảng trong sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng, mới đây Chi bộ Khoa Quốc tế thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan Đại học Thái Nguyên đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 3 quần chúng ưu tú là Đỗ Thị Ni Na, Lê Quỳnh Xuân và Nguyễn Thị Nguyệt Minh. Đây đều là các sinh viên ưu tú và xuất sắc của Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên, các em đều đạt thành tích tốt trong học tập, nghiên cứu khoa học cũng như các phong trào Đoàn, Hội.

Giúp sinh viên vững bước trên con đường phía trước

Tại lễ kết nạp tân đảng viên Đỗ Thị Ni Na, sinh viên khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên vô cùng xúc động, tự hào khi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, bởi vai trò to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, là đại biểu trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, từ đấu tranh giành độc lập đến xây dựng và bảo vệ vững chắc CNXH trên cả nước.

TS Hà Xuân Linh, Bí thư Chi bộ Khoa Quốc tế trao quyết định kết nạp Đảng cho sinh viên.

TS Hà Xuân Linh, Bí thư Chi bộ Khoa Quốc tế trao quyết định kết nạp Đảng cho sinh viên.

Bên cạnh đó, Đỗ Thị Ni Na còn cho rằng, được kết nạp vào Đảng khi còn ngồi trên ghế nhà trường chính là nguồn khích lệ, động viên to lớn giúp các bạn sinh viên thêm tin tưởng, không ngừng nỗ lực phấn đấu, trau dồi kiến thức, kỹ năng và vững bước trên con đường sự nghiệp trong tương lai.

Đỗ Thị Ni Na cũng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Ban Chi ủy Khoa Quốc tế, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Khoa và các đảng viên chính thức đã giúp đỡ các quần chúng ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng ngày hôm nay và hứa sẽ tiếp tục nghiêm túc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, bản lĩnh chính trị, ý thức kỷ luật và nhiệm vụ học tập, góp phần xây dựng chi bộ Khoa Quốc tế ngày càng vững mạnh.

Còn đối với, sinh viên Nguyễn Thị Minh Nguyệt: Được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam là vinh dự, tự hào đồng thời cũng gắn với ý thức trách nhiệm càng lớn hơn. Chúng em xin hứa sẽ tiếp tục rèn luyện nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức lối sống; luôn chủ động trong học tập, nghiên cứu khoa học đồng thời tích cực rèn luyện tác phong thông qua công tác Đoàn - Hội, phong trào thanh niên, sinh viên…, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội”

Theo TS Lê Văn Hiếu, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên: Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Do đó, trong thời gian qua, Đoàn TNCS HCM, Hội sinh viên các trường đại học thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên luôn chú trọng việc phát hiện những quần chúng ưu tú, xuất sắc trong học sinh, sinh viên để phát triển đảng. Đồng thời tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện những đảng viên trẻ trở thành những cán bộ trẻ vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Như vậy, Kết nạp Đảng trong học sinh, sinh viên tại các trường Đại học, cao đẳng có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ trong tình hình hiện nay. Đồng thời, đây cũng là tâm huyết của Đảng bộ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong những năm qua.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.