Sinh viên Đại học Kỹ thuật Công nghiệp bản lĩnh – tự tin chinh phục danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”

GD&TĐ - Phong trào “Sinh viên 5 tốt” luôn nhận được sự quan tâm, triển khai tích cực từ các đơn vị với nhiều hoạt động hỗ trợ giúp sinh viên phát huy năng lực, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và vai trò trong xã hội.

Sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp năng động, sáng tạo khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và vai trò trong xã hội.
Sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp năng động, sáng tạo khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và vai trò trong xã hội.

Đồng hành cùng “Sinh viên 5 tốt”

“Sinh viên 5 tốt” đang dần trở thành phong trào tự thân của sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp và qua đó góp phần khẳng định vai trò đồng hành, hỗ trợ của Hội sinh viên các trường Đại học.

Với các tiêu chí cụ thể phong trào Sinh viên 5 tốt đã tạo điều kiện, môi trường và động lực cho sinh viên tự giáo dục, rèn luyện, trau dồi lý tưởng và chuẩn bị những hành trang cơ bản để bước vào tương lai.

Hội sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp tuyên dương Sao tháng giêng và Sinh viên 5 tốt.

Hội sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp tuyên dương Sao tháng giêng và Sinh viên 5 tốt.

Anh Hoàng Trung Kiên, Chủ tịch Hội sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp cho biết: Sinh viên Nhà trường là bộ phận thanh niên ưu tú, có tri thức, sáng tạo, sống có ước mơ, hoài bão, có lý tưởng; là lực lượng quan trọng, kế thừa, phát huy những thành quả cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Phong trào “Sinh viên 5 tốt” đã góp phần hun đúc, giáo dục tinh thần yêu nước, bảo vệ Tổ quốc cho sinh viên, giúp các bạn luôn tích cực, chủ động trong học tập, rèn luyện; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

“Sinh viên 5 tốt” là mô hình tiêu biểu xây dựng hình ảnh người trí thức trẻ vừa giỏi chuyên môn vừa năng động, nhiệt huyết và sáng tạo. Đồng thời đây còn là "thương hiệu" và hành trang để sinh viên có thể vững tin bước vào cuộc sống.

Xác định được tầm quan trọng cũng như ý nghĩa thiết thực của phong trào “Sinh viên 5 tốt”, thời gian qua Hội sinh viên Nhà trường đã tập trung triển khai đa dạng và hiệu quả công tác hỗ trợ tới toàn thể sinh viên như làm tốt công tác tuyên truyền giới thiệu về phong trào “Sinh viên 5 tốt”. Giáo dục chính trị, tư tưởng bằng nhiều hình thức, nội dung gần gũi giúp sinh viên dễ tiếp cận.

Các hoạt động tạo môi trường cho sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học được triển khai hiệu quả, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên. Phong trào tập luyện thể dục thể thao được phát triển rộng khắp; Hoạt động tạo môi trường để sinh viên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được đẩy mạnh; Hoạt động hỗ trợ nâng cao nhận thức về hội nhập được triển khai thường xuyên thu hút hàng nghìn sinh viên trong và ngoài nước tham gia.

Sinh viên Nguyễn Thị Mai Anh, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương.

Sinh viên Nguyễn Thị Mai Anh, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương.

Trong năm học 2020-2021, 100% Hội viên sinh viên Nhà trường đã đăng ký danh hiệu sinh viên 5 tốt các cấp. Từ 789 bộ hồ sơ với những yêu cầu, quy định nội bộ khắt khe và bám sát hướng dẫn xét chọn sinh viên 5 tốt các cấp, Hội sinh viên Nhà trường đã lựa chọn và vinh danh 368 sinh viên 5 tốt cấp trường. Trong đó, vinh dự và tự hào hơn khi có 07 bạn đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương, 21 bạn đạt cấp Tỉnh và 39 bạn đạt cấp Đại học Thái Nguyên.

Không chỉ là danh hiệu

Đối với mỗi sinh viên, hành trình vươn đến danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” là chặng đường có nhiều thử thách, đòi hỏi ở mỗi sinh viên phải có một ý chí, nghị lực, cố gắng khắc phục mọi khó khăn, thử thách để vươn lên.

Thực tế, trong môi trường "Sinh viên 5 tốt", sinh viên có động lực để phấn đấu nhiều hơn, nhưng quan trọng nhất đó không phải chỉ dừng lại ở danh hiệu mà còn là sự trưởng thành cũng như những kiến thức, kỹ năng các bạn đã tích lũy được.

Là một trong những sinh viên tiêu biểu có thành tích tốt, được trao đồng thời danh hiệu Sinh viên 5 tốt và giải thưởng Sao tháng Giêng, Dương Thị Thảo - sinh viên lớp K54CĐT.04, khoa Cơ khí, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp chia sẻ: Nhờ sự định hướng, chỉ bảo tận tình của thầy cô và các anh chị cán bộ Hội Sinh viên em rất vinh dự khi đạt các danh hiệu.

Ngoài niềm tự hào thì cái được lớn nhất đối với em cũng như các bạn là được tôi luyện bản thân, phát triển trọn vẹn về cả thể chất, tinh thần, trí tuệ, đặc biệt là có đủ nền tảng kiến thức, kỹ năng để vững bước trong nền kinh tế tri thức.

Phong trào " Sinh viên 5 tốt" đã góp phần khích lệ tinh thần và phát huy bản lĩnh, trí tuệ không ngừng nghỉ của sinh viên.

Phong trào " Sinh viên 5 tốt" đã góp phần khích lệ tinh thần và phát huy bản lĩnh, trí tuệ không ngừng nghỉ của sinh viên.

Nguyễn Ngọc Thiệu, sinh viên lớp K52APM, khoa Quốc tế, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp tâm sự: Em rất vinh dự khi đạt được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, danh hiệu này không chỉ giúp em tự tin vào bản thân, là bước ghi nhận quan trọng cho quá trình phấn đấu mà còn là nguồn động lực lớn để nỗ lực hơn nữa trong những chặng đường tiếp theo."

Đến nay, phong trào " Sinh viên 5 tốt" đã góp phần khích lệ tinh thần và phát huy bản lĩnh, trí tuệ không ngừng nghỉ của sinh viên, giúp các em luôn vươn tới những thành tích cao trong học tập và nhiều phong trào xã hội khác. Đồng thời, phong trào không chỉ là điểm tựa, là chỗ dựa vững chắc cho sinh viên trên bước đường hội nhập mà còn là đòn bẩy thúc đẩy các phong trào sinh viên ngày càng phát triển.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một số trẻ gặp khó khăn trong việc định hướng các mối quan hệ ở trường.

Học sinh Anh nghỉ học tăng nhanh

GD&TĐ - Tiền phạt, nhu cầu sức khỏe và môi trường học tập kém là những nguyên nhân khiến số trẻ em tại Anh nghỉ học ngày càng tăng.
Trường Tiểu học Ngô Quyền lúc tan học. Ảnh: Trúc Hân

Mô hình hiệu quả về an toàn giao thông

GD&TĐ - Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum triển khai những năm qua đã nâng cao ý thức cho cả HS và phụ huynh.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.