Sinh viên Cần Thơ tổ chức đổi rác lấy quà, lan tỏa bảo vệ môi trường

GD&TĐ - Hoạt động “Đổi rác lấy dược liệu” thu hút đông đảo đoàn viên, sinh viên và người dân sinh sống trên địa bàn TP Cần Thơ tham gia.

Hoạt động đổi rác lấy quà được đông đảo các bạn đoàn viên, sinh viên tham gia.
Hoạt động đổi rác lấy quà được đông đảo các bạn đoàn viên, sinh viên tham gia.

Hoạt động do Đội thanh niên tình nguyện kết hợp với Khoa Y học Cổ truyền, Trường ĐH Y Dược Cần Thơ tổ chức.

Ngay từ sáng sớm ngày 10/3, tại tuyến đường Trần Bạch Đằng (phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) nhiều đoàn viên, sinh viên tích cực nhận và phân loại phế liệu; người dân xung quanh cũng chung tay đóng góp phế liệu.

Sinh viên Lê Nguyễn Minh Ngọc, đang học năm thứ 5, Khoa Y học Cổ truyền, Thành viên ban tổ chức hoạt động chia sẻ, thông qua hoạt động, chúng em mong muốn lan tỏa hành động đẹp, thông điệp chung tay vì môi trường sống đến đông đảo người dân. Đặc biệt là hướng các bạn đoàn viên, sinh viên biết cách phân loại phế liệu. Hoạt động “Đổi rác lấy dược liệu” mỗi học kỳ sẽ tổ chức 1 - 2 lần.

Theo các bạn sinh viên số tiền bán phế liệu được trích ra để hỗ trợ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức hoạt động thiện nguyện, trồng cây xanh.

Theo các bạn sinh viên số tiền bán phế liệu được trích ra để hỗ trợ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức hoạt động thiện nguyện, trồng cây xanh.

Bên cạnh ý nghĩa vì môi trường, số tiền bán được từ việc thu gom phế liệu còn được Ban tổ chức trích ra để hỗ trợ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức các chương trình thiện nguyện khác hay các hoạt động trồng cây xanh vì môi trường sống, Minh Ngọc chia sẻ.

Đúng như tên gọi “Đổi rác lấy dược liệu”, mỗi người đóng góp tối thiểu 4 ký giấy vụn hay 40 vỏ lon bia, chai nhựa sẽ được quy đổi thành 1 chậu sen đá nhỏ hoặc 1 cây dược liệu.

Chung tay tham gia chương trình, anh Nguyễn Thanh Sang, người dân sinh sống tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho rằng: Hoạt động này rất ý nghĩa nên tôi cũng thu gom phế liệu đóng góp cùng các bạn sinh viên. "Một chậu sen đá hay cây dược liệu với nhiều người sẽ chẳng có gì quý giá. Nhưng khi được tặng lại chậu cây tôi thấy rất vui vì mình đã làm được một hành động đẹp, ý nghĩa với cuộc sống", anh Sang nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh luyện tập văn nghệ biểu diễn. Ảnh: TG.

Trường học ở Cà Mau rộn ràng đón Tết Chôl Chnăm Thmây

GD&TĐ - Nhiều trường học ở Cà Mau tổ chức các hoạt động chào mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2026 nhằm tạo điều kiện cho học sinh dân tộc Khmer đang học tập tại trường có dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi và tìm hiểu về Tết cổ truyền của dân tộc.

Ảnh minh họa INT.

Xác lập vị thế giáo viên giáo dục thường xuyên

GD&TĐ - Trước đây, giáo viên giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên áp dụng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên THCS và THPT, tương ứng với chương trình được phân công giảng dạy, bao gồm: Giáo viên THCS/THPT hạng I, giáo viên THCS/THPT hạng II, giáo viên THCS/THPT hạng III.