Nữ cán bộ, giáo viên TP Cần Thơ đóng góp tích cực cho sự nghiệp GD&ĐT

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 7/3, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế phụ nữ và 1984 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tặng quà chúc mừng nữ cán bộ quản lý.
Ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tặng quà chúc mừng nữ cán bộ quản lý.

Dự buổi họp mặt có đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố; bà Lý Hồng Ngọc - Chủ tịch Công đoàn ngành GD&ĐT; ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cùng nữ cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn thành phố.

Nữ cán bộ quản lý tham dự buổi họp mặt.

Nữ cán bộ quản lý tham dự buổi họp mặt.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu ôn lại lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Ngành GD&ĐT TP Cần Thơ hiện có 17.817 cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên với 1.168 cán bộ quản lý (trong đó có 706 nữ cán bộ quản lý).

Ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ phát biểu tại buổi họp mặt.

Ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ phát biểu tại buổi họp mặt.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ thay mặt lãnh đạo Sở, nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực vượt bậc, những đóng góp tích cực của tập thể nữ cán bộ quản lý, đội ngũ nữ giáo viên, nữ nhân viên của toàn ngành.

Tỷ lệ nữ cán bộ quản lý của ngành GD&ĐT thành phố chiếm lệ 60,5% cán bộ quản lý toàn ngành. Con số này đã cho thấy, tỷ lệ nữ cán bộ quản lý ngành Giáo dục ngày càng tăng và đóng vai trò vô cùng quan trọng trong công tác tham mưu, cũng như điều hành công việc tại cơ quan, đơn vị. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng ngày càng tốt yêu cầu phát triển giáo dục của thành phố.

Ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tặng quà chúc mừng nữ cán bộ quản lý.

Ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tặng quà chúc mừng nữ cán bộ quản lý.

Nam cán bộ quản lý tặng quà, chúc mừng nữ cán bộ quản lý.

Nam cán bộ quản lý tặng quà, chúc mừng nữ cán bộ quản lý.

Ông Trần Thanh Bình nhấn mạnh: Thời gian vừa qua, cùng với nam đồng nghiệp, nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục vẫn luôn không ngừng nỗ lực, sáng tạo và hoàn thành xuất sắc công việc chuyên môn, nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ và nghiệp vụ. Hàng năm, có hàng trăm lượt nữ cán bộ quản lý đạt danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng các cấp. Đặc biệt, năm 2023, có 17 nữ cán bộ quản lý của ngành dự được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.

Bên cạnh đó, thông qua phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, chị em phụ nữ còn tích cực tham gia các phong trào, cùng các hoạt động xã hội tại cơ quan, đơn vị, thực hiện tốt thiên chức làm vợ, làm mẹ của mình trong việc chăm sóc gia đình, phấn đấu đưa gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” tại địa phương đang sinh sống.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.