Sinh viên cần bản lĩnh nói không với tệ nạn

GD&TĐ - Đổi mới tuyên truyền, phát huy vai trò Đoàn - Hội và xây dựng môi trường học đường lành mạnh đang là giải pháp được nhiều trường học chú trọng.

Trao giải vòng chung kết cuộc thi ý tưởng xây dựng mô hình “Lớp học, trường học không ma túy và tệ nạn xã hội” tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng.
Trao giải vòng chung kết cuộc thi ý tưởng xây dựng mô hình “Lớp học, trường học không ma túy và tệ nạn xã hội” tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng.

Trong bối cảnh thuốc lá điện tử, chất kích thích và nhiều tệ nạn xã hội đang len lỏi vào môi trường học đường với hình thức ngày càng tinh vi, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho sinh viên được xem là nhiệm vụ quan trọng tại các cơ sở giáo dục.

Đổi mới tuyên truyền, phát huy vai trò Đoàn - Hội

Không chỉ dừng lại ở việc phổ biến kiến thức, nhiều trường học hiện nay chú trọng xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh, đồng thời phát huy vai trò của tổ chức Đoàn - Hội trong việc đồng hành, định hướng lối sống tích cực cho sinh viên.

Theo anh Hồ Thanh Bảo - Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, trước thực trạng thuốc lá điện tử, ma túy và các tệ nạn xã hội có xu hướng xâm nhập vào giới trẻ, tổ chức Đoàn - Hội cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò giáo dục, định hướng nhận thức và xây dựng môi trường học tập lành mạnh cho sinh viên.

"Đoàn - Hội là tổ chức gần gũi với sinh viên nhất nên không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền kiến thức mà cần tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của những người trẻ", anh Bảo chia sẻ.

Công tác truyền thông hiện nay cần được đổi mới theo hướng gần gũi, hiện đại và phù hợp với xu hướng tiếp cận thông tin của sinh viên.

Thay vì những hình thức tuyên truyền khô cứng, có thể đẩy mạnh các sản phẩm truyền thông như video ngắn, infographic, truyền thông mạng xã hội, diễn đàn đối thoại, sân chơi tương tác hay các hoạt động trải nghiệm thực tế để tăng hiệu quả lan tỏa.

Bên cạnh đó, nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá, ma túy và tệ nạn xã hội cũng cần được lồng ghép trong các hoạt động phong trào, sinh hoạt Đoàn - Hội nhằm giúp sinh viên tiếp cận thông tin một cách tự nhiên, gần gũi hơn.

Những mô hình như "lớp học không khói thuốc", "sinh viên nói không với ma túy", "môi trường học đường an toàn, văn minh" được xem là hướng đi cần tiếp tục nhân rộng trong trường học.

"Một trong những yếu tố quan trọng là phát huy vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn - Hội và sinh viên tiêu biểu để lan tỏa lối sống tích cực, trách nhiệm trong cộng đồng", anh Bảo nói.

sinh-vien-ban-linh.jpg
Hình ảnh một học sinh đang hút thuốc lá trước cổng một trường THPT. Ảnh: TL.

Xây dựng môi trường học đường lành mạnh, an toàn

Tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, công tác tuyên truyền phòng, chống thuốc lá, ma túy và tệ nạn xã hội được nhà trường cùng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên triển khai thông qua nhiều hoạt động thiết thực.

Trong thời gian qua, Đoàn - Hội nhà trường đẩy mạnh truyền thông qua Fanpage, bảng tin, poster tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, ma túy và các tệ nạn xã hội.

Nội dung này đồng thời được lồng ghép trong tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt chi đoàn - chi hội nhằm giúp sinh viên nâng cao nhận thức ngay từ đầu năm học.

Bên cạnh hoạt động truyền thông, nhà trường còn tổ chức nhiều chương trình hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá, diễn đàn tuyên truyền pháp luật, hội thi tìm hiểu kiến thức sức khỏe, hoạt động văn hóa - thể thao để tạo môi trường sinh hoạt tích cực cho sinh viên.

Ngoài ra, nhà trường cũng thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền chuyên đề về phòng, chống ma túy, đồng thời trang bị cho sinh viên kỹ năng nhận diện, phòng tránh các hành vi vi phạm pháp luật và các nguy cơ tiềm ẩn trong đời sống hiện nay.

Theo anh Bảo, mục tiêu của những hoạt động trên không chỉ nhằm hạn chế tình trạng sử dụng thuốc lá hay tiếp cận tệ nạn xã hội trong sinh viên mà còn góp phần xây dựng hình ảnh sinh viên Cao Thắng năng động, trách nhiệm và có lối sống lành mạnh.

Gửi thông điệp đến sinh viên, anh Hồ Thanh Bảo nhấn mạnh: "Đừng để một phút tò mò đánh đổi cả tương lai".

Anh cho rằng hiện nay vẫn còn nhiều bạn trẻ mang tâm lý chủ quan, nghĩ thuốc lá điện tử hay một số chất kích thích là vô hại.

Tuy nhiên trên thực tế, các sản phẩm này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất, tinh thần, kết quả học tập cũng như tương lai của mỗi người.

"Tuổi trẻ là giai đoạn đẹp nhất để học tập, rèn luyện và phát triển bản thân. Vì vậy, hãy biết yêu quý sức khỏe, giữ gìn nhân cách và lựa chọn cho mình môi trường sống tích cực", anh Bảo chia sẻ.

Mỗi sinh viên cần chủ động nói không với thuốc lá, ma túy và các tệ nạn xã hội; đồng thời lan tỏa lối sống văn minh, trách nhiệm đến bạn bè xung quanh.

"Một sinh viên bản lĩnh không phải là người dám thử những điều độc hại, mà là người đủ bản lĩnh để từ chối chúng", Phó Bí thư nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ