Mục tiêu là xoá sổ các cơ sở đào tạo kém chất lượng.
Từ cuối năm 2024, Cơ quan Chất lượng Kỹ năng Australia (ASQA) đã hủy đăng ký của 11 tổ chức đào tạo, khiến toàn bộ bằng cấp, chứng chỉ và giấy chứng nhận do các đơn vị này cấp bị vô hiệu hoá. Các khóa học bị ảnh hưởng trải rộng từ giáo dục mầm non, chăm sóc người cao tuổi, dịch vụ cộng đồng đến xây dựng và sơ cứu, với chi phí đào tạo có thể lên tới 20 nghìn AUD.
Ngoài ra, hơn 144 nhà cung cấp khác đang bị điều tra về “các vấn đề nghiêm trọng”, cho thấy mức độ phổ biến của tình trạng vi phạm trong lĩnh vực này. Chuyên gia giáo dục Claire Field cho biết: “Việc tăng cường quản lý là cần thiết, nhưng hủy bỏ bằng cấp của sinh viên là bước đi nghiêm khắc. Những người học cần được tạo cơ hội tham gia đánh giá kỹ năng độc lập trước khi bị thu hồi văn bằng”.
Hoạt động mạnh tay của Chính phủ Australia nhằm xoá sổ các trường kém chất lượng. Tuy nhiên, ước tính hơn 30 nghìn sinh viên trong nước lẫn quốc tế bị huỷ bằng cấp và họ đang phải chịu hậu quả không phải từ hành động của mình.
ASQA khuyến cáo sinh viên cảnh giác với các quảng cáo “nhận bằng nhanh”, “không cần học hay thi”; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu nghiêm ngặt về năng lực, đặc biệt trong các ngành chăm sóc nhóm dễ bị tổn thương, đối với các cơ sở đào tạo.