Sinh viên 6 nước tham gia tranh tài thiết kế cầu châu Á

GD&TĐ -Cuộc thi cầu thép 2024 tổ chức tại Việt Nam thu hút 21 đội (thuộc 18 trường ĐH) đến từ 6 quốc gia tham gia.

Các sinh viên tham gia thuyết trình tại cuộc thi.
Các sinh viên tham gia thuyết trình tại cuộc thi.

Ngày 27/8, tại Trường ĐH Cần Thơ diễn ra Cuộc thi thiết kế cầu thép châu Á 2024 (ASIA BRIDGE COMPETITION 2024). Sự kiện góp phần thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông.

2.jpg
GS.TS Trần Ngọc Hải, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, GS.TS Trần Ngọc Hải, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ cho biết: Cuộc thi cầu thép 2024 sẽ là nền tảng quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng các dự án hạ tầng trong và ngoài nước. Cuộc thi là cơ hội để sinh viên phát huy tinh thần học tập, nghiên cứu khoa học; tăng cường trao đổi văn hóa và học thuật giữa sinh viên từ các trường ĐH khác nhau.

Đồng thời, thiết lập mối quan hệ, tăng cường hợp tác giữa các trường ĐH khắp khu vực châu Á. Đây là lần đầu tiên sự kiện này được tổ chức tại Việt Nam.

Cuộc thi có 21 đội đến từ 18 trường ĐH tại Indonesia, Nhật Bản, Mông Cổ, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam. Trong đó có 15 đội quốc tế và 6 đội trong nước; với hơn 200 sinh viên tham gia.

3.jpg
Các đại biểu, sinh viên chụp ảnh tại lễ khai mạc.

Theo BTC, Cuộc thi là cơ hội giúp sinh viên vận dụng kiến thức học được vào thực tiễn qua các giai đoạn từ thiết kế ý tưởng, chế tạo, thi công lắp ghép, quản lý dự án, mua sắm vật liệu, lập kế hoạch và quản lý chi phí...

Các đội tham gia sẽ tranh tài các nội dung như thiết kế, thi công và thuyết trình, được đánh giá bởi ban giám khảo chuyên nghiệp gồm các giáo sư trong và ngoài nước.

Dự kiến Cuộc thi sẽ diễn ra đến hết ngày 28/8.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lợi thế đảo chiều

Lợi thế đảo chiều

GD&TĐ - Khởi đầu cuộc xung đột, Ukraine mới là bên chiếm lợi thế trước Nga trong cuộc xung đột, bằng máy bay không người lái Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: MOET

'Đòn bẩy' huy động nhân lực tinh hoa

GD&TĐ - Thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW, ngành Giáo dục đang triển khai hàng loạt giải pháp mang tính đột phá để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, thu hút chuyên gia quốc tế, đổi mới đào tạo sư phạm và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học.

Khán giả tới thưởng thức Liên hoan Tuồng và dân ca kịch toàn quốc – 2025 được trở lại Hà Nội sau khoảng 30 năm. Ảnh: Hoàng Anh

Vui - buồn cùng tuồng và dân ca kịch

GD&TĐ - Đây là cuộc hội ngộ của gần 1.000 nghệ sĩ đến từ 10 đơn vị nghệ thuật tham dự Liên hoan Tuồng và dân ca kịch toàn quốc 2025 vừa diễn ra tại Hà Nội.