Sinh viên 13 trường đại học hưởng ứng Ngày sáng tạo chữ Hangeul

GD&TĐ - Sáng 9/10, Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) tổ chức lễ trao giải các cuộc thi nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày sáng tạo chữ Hangeul (9/10/2021).

Thí sinh được giải bình chọn ở hạng mục thi vẽ tranh.
Thí sinh được giải bình chọn ở hạng mục thi vẽ tranh.

Chương trình được tổ chức dưới sự tài trợ của ĐSQ Hàn Quốc tại Việt Nam và Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc.

Theo Ban tổ chức, từ ngày 4-9/10, trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm Ngày sáng tạo chữ Hangeul đã diễn ra 6 hạng mục thi online gồm:

Thi tài năng qua video clip. Theo đó, các đơn vị xây dựng video thể hiện tài năng và tình yêu đối với Hàn Quốc như: hát, múa, nhảy hiện đại, diễn tấu, clip ảnh... mỗi video không quá 3 phút. Nội dung phù hợp với chủ đề, có sức lôi cuốn và thuyết phục.

Thi viết theo chủ đề: Mỗi trường cử 1 - 3 đại diện tham gia. Mỗi bài viết không dưới 500 chữ và không quá 1000 chữ.

Thi vẽ tranh và trình bày bằng tiếng Hàn với chủ đề “Hangeul trong tâm hồn tôi”. Thí sinh có thể kết hợp thư pháp Hangeul với vẽ tranh.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chương trình lần đầu tiên được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Đây là sự kiện thường niên dành cho sinh viên ngành Hàn của các đơn vị có đào tạo ngành Hàn Quốc học và Ngôn ngữ Hàn tại Việt Nam –hoạt động dành cho khu vực miền Bắc và miền Trung.

Thi ảnh Hanbok với chủ đề “Hanbok và sinh viên Việt Nam”. Sinh viên các trường có thể tham gia tự do. Mỗi cá nhân được nộp 2 ảnh dự thi có chủ đề phù hợp. Tác phẩm dự thi có thể là ảnh cá nhân hoặc tập thể nhưng phải là tác phẩm chưa từng dự thi ở các cuộc thi khác.

Thi hùng biện. Mỗi trường cử 1 đại diện tham gia thuyết trình bằng tiếng Hàn với nội dung thể hiện tình yêu tiếng Hàn hoặc Hàn Quốc. Dung lượng bài hùng biện không quá 3 phút.  

Thi Quiz, ngay trong ngày 9/10, khán giả được theo dõi phần thi này - sôi động và hấp dẫn, với bộ câu hỏi do giáo viên Hàn Quốc chuẩn bị. Các nội dung liên quan đến Hàn Quốc.

TS Lê Thị Thu Giang – Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân Văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) - đại diện Ban giám khảo - cho biết: Sau khoảng 1 tháng chuẩn bị, Ban tổ chức nhận được hơn 300 bài dự thi ở các hạng mục. Qua đó cho thấy, các trường và sinh viên rất quan tâm đến cuộc thi; đồng thời thể hiện tình yêu với chữ  Hangeul nói riêng và đất nước Hàn Quốc nói chung.

Với các tiêu chí cụ thể, minh bạch, cùng với sự công tâm, trách nhiệm; Ban giám khoả đã chọn được 1 giải nhất, 2 nhì, 3 ba, 2 khuyến khích tương ứng với từng hạng mục. Đặc biệt, mỗi hạng mục còn có 1 giải được bình chọn yêu thích nhất.

Phần thi Quiz online.
Phần thi Quiz online.

GS.TS Hoàng Anh Tuấn – Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Lễ kỷ niệm Ngày sáng tạo chữ Hangeul được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Dịch bệnh cũng không ngăn cản được tình yêu tiếng Hàn Quốc của sinh viên đến từ 13 trường thành viên có đào tạo ngành Hàn Quốc học và Ngôn ngữ. Các hoạt động diễn ra trước ngày Lễ kỷ niệm chính thức đã thực sự gắn kết những người có cùng đam mê tiếng Hàn và văn hoá Hàn Quốc, tạo sức mạnh lan toả mạnh mẽ.

“Trên mạng xã hội đã tràn ngập những video clip, những bức tranh vẽ nhân kỷ niệm ngày lễ Hangeul. Qua đó cho thấy, tài năng đáng kinh ngạc của các em sinh viên” - GS.TS Hoàng Anh Tuấn nói, đồng thời tin tưởng:

Với những trải nghiệm mới mẻ, sự sáng tạo, nỗ lực không ngừng trong học tập, trong tương lai, sinh viên của ngành Hàn Quốc sẽ đóng góp phần quan trọng cho sự phát triển mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ