Sinh động giáo dục truyền thống cho học sinh về ngày lễ 30/4

GD&TĐ - Nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, các trường học trên địa bàn TPHCM đã tổ chức nhiều hoạt động tăng cường công tác giáo dục truyền thống, thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Học sinh Trường Tiểu học Yên Thế tìm hiểu thông tin về chiến thắng 30/4.
Học sinh Trường Tiểu học Yên Thế tìm hiểu thông tin về chiến thắng 30/4.

Sôi nổi các hoạt động

Thời gian qua, công tác giáo dục truyền thống được các trường trên địa bàn TPHCM thực hiện thường xuyên, bằng những hình thức phù hợp, sinh động, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Qua đó giúp cho các em hiểu thêm về truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc, quê hương, góp phần giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc.

Trường Tiểu học Hoà Bình tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho học sinh.
Trường Tiểu học Hoà Bình tổ chức các hoạt động  giáo dục truyền thống cho học sinh.

Ngày 25/4 vừa qua, Trường Tiểu học Hòa Bình (quận 1) tổ chức các chuyên đề tìm hiểu về ý nghĩa ngày giải phóng miền Nam nhân kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) cho từng khối lớp của trường. Theo đó, học sinh đã được nghe giáo viên kể về ý nghĩa của ngày 30/4 lịch sử và đưa ra những câu hỏi và cùng nhau trả lời để hiểu rõ hơn về sự kiện trọng đại này.

Ngoài ra, học sinh Trường Tiểu học Hoà Bình còn được trải nghiệm không khí tưng bừng, phấn khởi của nhân dân trong ngày Giải phóng miền Nam 30/4/1975 thống nhất đất nước qua hoạt động văn nghệ. Thầy trò cùng nhau biểu diễn và hát vang các bài ca cách mạng đã đi cùng năm tháng thông qua những giai điệu hào hùng của các bài hát: Đất nước trọn niềm vui, Tiếng hát từ thành phố mang tên Người, Huế Sài Gòn Hà Nội và cùng múa hát bài: Em yêu chú bộ đội.

Học sinh Trường Tiểu học Hoà Bình chăm chú nghe cô giáo kể chuyện về ngày 30/4/1975.
Học sinh Trường Tiểu học Hoà Bình chăm chú nghe cô giáo kể chuyện về ngày 30/4/1975.

Cô Tống Thị Mai Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoà Bình cho biết: “Thông qua những hoạt động thiết thực, gần gũi gắn liền với lịch sử và các ngày lễ của dân tộc, nhà trường giáo dục cho học sinh về niềm tự hào khi được sinh ra, được học tập và làm việc ở thành phố mang tên Bác-Thành phố Hồ Chí Minh, lòng biết ơn và yêu thương những người lính, những người đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, những người có công bảo vệ đất nước.

Qua đó nhà trường mong muốn học sinh nâng cao ý thức học tập, ý thức bảo vệ và phát triển quê hương, đất nước, tự tin thể hiện được năng khiếu của bản thân”.

Khơi dậy lòng yêu nước cho học sinh

Còn tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Quốc tế Canada hệ Song ngữ (quận 7), các hoạt động trải nghiệm nhà trường luôn chú trọng, giáo dục các em tìm về di tích lịch sử. Đặc biệt, vào các ngày lễ kỷ niệm của dân tộc ta, Ban giám hiệu nhà trường luôn chú trọng đến việc tổ chức các hoạt động để phát triển lòng nhân ái, sự quan tâm, chia sẻ với người khác, tình yêu thiên nhiên, quê hương đất nước, tự hào về truyền thống dân tộc.

Cô Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Quốc tế Canada hệ Song ngữ cho biết, dịp lễ 30/4 năm nay do trường liên cấp và hiện tại trùng lịch chuẩn bị kiểm tra học kỳ cho cấp 2, 3 nên không tổ chức hoạt động trong toàn trường.

Tuy nhiên, nhà trường chuẩn bị tài nguyên để giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt chủ đề này tại các lớp. Ngoài ra, giáo viên các bộ môn như Mỹ thuật, Âm nhạc cũng tổ chức hoạt động phù hợp trong giờ dạy như: Tập hát một ca khúc truyền thống, vẽ tranh chủ đề đất nước…

“Hàng năm nhà trường cũng có các chủ đề hoạt động chào mừng, các cuộc thi, chương trình văn nghệ, nói chuyện chuyên đề gắn với các sự kiện lớn trong năm như Trung thu, Giáng sinh, Tết nguyên đán, Giỗ tổ Hùng Vương, Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Một hoạt động ngoại khóa phổ biến nữa của trường là tham quan, dã ngoại. Các địa điểm cũng gắn với mục tiêu giáo dục cụ thể như tham quan bảo tàng, di tích lịch sử, các nông trại, công viên, khu rừng sinh thái.

Hai năm vừa qua do dịch bệnh, các hoạt động tập trung đông người đều bị hạn chế. Hoạt động ngoại khóa của các trường cũng gần như không thể thực hiện được. Tuy nhiên nhà trường vẫn lồng ghép giáo dục truyền thống vào các buổi học, tiết học của học sinh”, cô Nguyễn Thị Thu Huyền cho hay.

Học sinh Trường Tiểu học Yên Thế xem phim tư liệu về giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Học sinh Trường Tiểu học Yên Thế xem phim tư liệu về giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tại Trường Tiểu học Yên Thế (quận Tân Bình), do đang tập trung cho việc ôn tập để kiểm tra học kỳ II nên nhà trường đã tuyên truyền về ngày lễ 30/4 cho học sinh bằng việc trình chiếu phim, hình ảnh và đưa các hình ảnh tư liệu lịch sử lên bảng tin tại từng lớp học.

Đó là những câu chuyện, ký ức hào hùng về một thời “xẻ dọc Trường Sơn” đi cứu nước của lớp lớp thế hệ cha ông, những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước.  Hoạt động này giúp học sinh, đoàn viên thanh niên hiểu được ý nghĩa lịch sử của ngày 30/4, nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc  hiện nay.

Thầy Nguyễn Nghĩa Dũng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Qua tìm hiểu thông tin trên các bảng tin của lớp, học sinh đã được biết thêm  rất nhiều người con của quê hương đã đóng góp sức người, sức của và hi sinh quên mình vì nền độc lập tự do của dân tộc. Chắc chắn các em sẽ càng tự hào về quê hương đất nước và sẽ cố gắng phấn đấu học tập tốt hơn nữa để đền đáp công ơn đó”.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ