Singapore kiểm tra 'chặt' hồ sơ du học

GD&TĐ - Giới quan sát cho rằng cạnh tranh tuyển sinh ngày càng gay gắt và thứ hạng cao của NUS và NTU là những yếu tố thúc đẩy tình trạng gian lận.

Đại học Công nghệ Nanyang sẽ kỷ luật sinh viên gian lận.
Đại học Công nghệ Nanyang sẽ kỷ luật sinh viên gian lận.

Đại học Quốc gia Singapore (NUS) và Đại học Công nghệ Nanyang (NTU), hai trường hàng đầu Singapore, cảnh báo về tình trạng một số công ty tư vấn du học giả mạo rao bán “suất nhập học đảm bảo” vào các chương trình sau đại học.

Theo thông báo của NUS, các công ty tư vấn này sử dụng những biện pháp gian lận như làm giả bằng cấp và thư giới thiệu, gây ảnh hưởng đến tính minh bạch và công bằng trong tuyển sinh.

Trường khẳng định không tồn tại bất kỳ con đường “nhanh” hay “trực tiếp” nào vào NUS và toàn bộ hồ sơ đều được đánh giá dựa trên năng lực thực tế. Sinh viên bị phát hiện sử dụng hồ sơ giả sẽ bị hủy tư cách nhập học, thậm chí thu hồi bằng cấp đã cấp.

Tương tự, NTU sẽ áp dụng biện pháp kỷ luật đối với sinh viên làm giả tài liệu hoặc tiếp tay cho hành vi gian lận học thuật. Trường đã từng vô hiệu hóa đơn đăng ký chứa tài liệu giả và yêu cầu các ứng viên quốc tế nộp báo cáo xác minh chính thức đối với bằng cấp từ nước ngoài.

Giới quan sát cho rằng cạnh tranh tuyển sinh ngày càng gay gắt và thứ hạng cao của NUS và NTU là những yếu tố thúc đẩy tình trạng gian lận. TS Jason Tan, làm việc tại Viện Giáo dục quốc gia, nhấn mạnh rằng gian lận học thuật đe dọa tính hợp pháp của bằng cấp và uy tín học thuật của Singapore.

Ông kêu gọi các trường tăng cường răn đe và mở rộng xử lý đến cả việc sử dụng bằng giả trong môi trường làm việc, trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng khắt khe.

Theo The Straits Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Xung đột Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí logistics và vật tư đầu vào tăng mạnh, tạo áp lực trực tiếp lên sản xuất nông nghiệp và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.