‘Siêu cò’ Mendes tiết lộ mối quan hệ với Ronaldo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Siêu cò Mendes lần đầu lên tiếng về mối quan hệ với Ronaldo sau khi hai người đường ai nấy đi.

Ronaldo và Mendes vẫn giữ mối quan hệ thân thiết sau khi đường ai nấy đi.
Ronaldo và Mendes vẫn giữ mối quan hệ thân thiết sau khi đường ai nấy đi.

Ronaldo và Mendes không còn hợp tác với nhau ít tháng trước sau khi CR7 cập bến Al Nassr. Lý do bởi tiền đạo người Bồ bất mãn việc "siêu cò" này không thể giúp anh tìm được bến đỗ lý tưởng ở châu Âu.

Tuy nhiên theo chia sẻ mới nhất của Mendes, ông vẫn có mối quan hệ rất tốt với Ronaldo: "Tôi vẫn rất thân thiết với Ronaldo. Đây là mối quan hệ cá nhân vô cùng tuyệt vời. Ronaldo luôn ở trong trái tim tôi.

Cậu ấy là cầu thủ đặc biệt và với tôi là đặc biệt nhất. Tất cả fan hâm mộ Bồ Đào Nha nên tự hào khi chúng ta vẫn đang chứng kiến Ronaldo thi đấu".

Dù Ronaldo đã không còn giữ được phong độ đỉnh cao, tuy nhiên Mendes vẫn khẳng định CR7 là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới: "Tôi đã và sẽ luôn tuyên bố rằng Ronaldo là cầu thủ xuất chúng nhất lịch sử bóng đá thế giới. Tôi không hề có nghi ngờ nào về điều đó, cho dù có phải so với bất cứ cầu thủ nào khác.

Hãy nhìn những gì Ronaldo đã làm được. Cậu ấy là tấm gương sáng cho lớp trẻ noi theo. CR7 làm mọi thứ tốt nhất mà cầu thủ bóng đá có thể thực hiện, bởi đây là cầu thủ giỏi nhất lịch sử. Ronaldo cũng có đạo đức rất tốt.

Ronaldo cực kỳ mạnh mẽ trong những tình huống 1 đấu 1. Cậu ấy biến bản thân trở thành "cỗ máy" thực sự. Nhiều người không nghĩ rằng những gì Ronaldo đạt được giúp cậu ấy trở thành cầu thủ hay nhất lịch sử. Nhưng với tôi, CR7 luôn là người xuất chúng nhất".

Ở mùa giải hiện tại, Ronaldo không thể giúp Al Nassr vô địch Saudi League và đang tìm đường để trở lại châu Âu. Thế nhưng Al Nassr chắc chắn sẽ không để ngôi sao mà họ đã chi tiền tấn để mang về. Vì vậy, Cr7 chỉ có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Tuy nhiên, trong trường hợp tiền đạo này rời đi mà không có lý do chính đáng được CLB chấp thuận, Ronaldo sẽ phải trả một cái giá đắt. Luật của FIFA quy định rất rõ ràng: "Nếu hai bên không đạt thỏa thuận thì bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải bồi thường thiệt hại cho bên còn lại".

Đó sẽ là toàn bộ tiền lương trong thời gian còn lại của hợp đồng đã ký cùng hàng loạt khoản phí liên quan tới đối tác, nhà tài trợ, chi phí phát sinh...

Bên cạnh đó, Ronaldo còn phải đối mặt với án phạt thể thao cực nặng. Quy định nêu rõ rằng các biện pháp trừng phạt có thể áp dụng đối với một cầu thủ quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng còn thời hạn, nặng nhất là treo giò tới 4 tháng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ