Sĩ tử vững vàng tâm lý để có kỳ thi tốt nghiệp THPT vượt mong đợi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp diễn ra, bên cạnh việc ôn tập kiến thức, các sĩ tử cần chuẩn bị tâm lý vững vàng trước khi bước vào kỳ thi quan trọng.

Sĩ tử vững vàng tâm lý để có kỳ thi tốt nghiệp THPT vượt mong đợi.
Sĩ tử vững vàng tâm lý để có kỳ thi tốt nghiệp THPT vượt mong đợi.

Nỗ lực ôn tập giai đoạn “nước rút”

Thời gian thi đến gần, ngày học trên trường, chiều đi học thêm, tối về tự học thâu đêm, các sĩ tử đang nỗ lực hết sức để có thể đạt được kết quả tốt nhất. Trong thời điểm “nước rút” này, các em vừa tập trung củng cố kiến thức vừa chú trọng ổn định tinh thần để sẵn sàng bước vào kỳ thi đặc biệt quan trọng.

Em Dương Ngọc Yến Vi, lớp 12A14, Trường THPT Lương Ngọc Quyến (Thái Nguyên) lựa chọn khối D01 và đặt mục tiêu đỗ vào Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên. Ngày nào em cũng có nhiều ca học, có hôm em học thêm đến 21 giờ mới về đến nhà, sau đó học tiếp qua 12 giờ đêm.

Tuy lịch học khá dày đặc nhưng Vi cho hay, các bạn xung quanh em đều học rất chăm chỉ, nhiều bạn học thâu đêm suốt sáng nên cũng tạo động lực cho em trong quá trình ôn thi. Hy vọng rằng bản thân sẽ nỗ lực, phấn đấu và quyết tâm hơn nữa, luôn nhìn về phía trước vì biết đâu ngày mai sẽ thành công, sẽ thực hiện được những ước mơ mà mình ấp ủ.

Về phương pháp ôn luyện, Yến Vi cho biết: Em dành phần lớn thời gian trong ngày để ôn tập và làm đề 3 môn chính, song song với đó là dành khoảng 2 giờ để xem lại kiến thức đối với các môn thi xét tốt nghiệp. Những ngày ôn tại trường, em chú ý nghe giảng, rút kinh nghiệm từ bài đã sửa của thầy, cô giáo để có thể nhớ lâu hơn, cố gắng không làm sai phần đó nữa. Theo Vi, việc tự học vào buổi tối sẽ yên tĩnh, hiệu quả hơn, không bị mất tập trung bởi các yếu tố bên ngoài.

Cũng giống như Yến Vi, Quách Minh Ngọc, học sinh lớp 12 Hóa, Trường THPT Chuyên Bắc Kạn chia sẻ: Xác định theo khối D07 nên em cố gắng cân đối thời gian ôn luyện đều các môn, nhưng ưu tiên nhiều hơn cho môn Toán vì đây là môn em yếu nhất trong số ba môn Toán, Hóa, Tiếng Anh.

Tuy phải thức đêm học tập, song Minh Ngọc luôn có gia đình và người thân động viên, hỗ trợ.

Tuy phải thức đêm học tập, song Minh Ngọc luôn có gia đình và người thân động viên, hỗ trợ.

Thời gian này, Ngọc cảm thấy khá mệt mỏi và áp lực. Song phía sau em luôn có gia đình, người thân động viên và hỗ trợ, có thầy cô tận tình giảng giải, quan tâm và những người bạn luôn biết cách truyền cho nhau nguồn năng lượng tích cực. “Gia đình để em tự lựa chọn ngôi trường mà mình mong muốn. Nguyện vọng đầu tiên em hướng tới là Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nhưng em vẫn đang phân vân nên sẽ quyết định điều này khi biết điểm thi để chắc chắn hơn”, Ngọc bộc bạch.

Giữ tinh thần thoải mái trước kì thi

Là người đồng hành cùng các thí sinh trong kỳ thi quan trọng này, các bậc phụ huynh cũng có tâm trạng hồi hộp như chính mình dự thi. Chị Đồng Thị Phương, phụ huynh em Dương Ngọc Yến Vi chia sẻ: Gia đình không tạo áp lực cho con bằng việc phải cố vào được trường tốp đầu mà để cháu tự chọn trường, khối thi phù hợp với năng lực, sở thích cá nhân. Đồng thời, tôi tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể về vật chất, tinh thần để cháu ôn luyện đạt kết quả cao.

Cô học trò Nguyễn Mai Anh, lớp 12 chuyên Văn, Trường THPT chuyên Tuyên Quang, vẫn miệt mài ôn thi tốt nghiệp THPT. Ngoài lịch học trên trường, Mai Anh phân chia thời gian cho tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT trong ngày.

Đặc biệt, nữ sinh vừa đoạt giải Nhất Quốc gia môn Lịch sử luôn giữ tinh thần thoải mái. Từ đó, việc ôn thi mới đạt hiệu quả và tránh những áp lực, căng thẳng không đáng có.

Chu Trung Hiếu, học sinh lớp 12 Trường THPT Đại Từ (Thái Nguyên), cho biết: "Hiện tại em cảm thấy hồi hộp, tuy nhiên, hiện tại em đã nắm được hầu hết các kiến thức nên cũng cảm thấy khá tự tin".

"Bố mẹ luôn theo sát, chăm lo cho em từng bữa ăn, giấc ngủ, đảm bảo chế độ dinh dưỡng cũng như động viên tinh thần cho em. Biết em thường xuyên học đêm nên bố mẹ luôn động viên, hỗ trợ và chăm sóc em rất chu đáo. Cũng bởi vậy mà em đã có khoảng thời gian ôn luyện tốt nên giờ đây em cũng đã sẵn sàng để bước vào kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời mình" - Trung Hiếu nói.

12 năm đèn sách, 12 năm vất vả theo đuổi nghiệp học hành, với nhiều học sinh và bậc cha mẹ, Kỳ thi tốt nghiệp THPT như một dấu mốc trọng đại của cuộc đời. Mong sĩ tử mạnh mẽ, tự tin vượt “vũ môn” vì thầy cô, gia đình và cộng đồng xã hội sẽ luôn sát cánh bên các em.

Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 27/6 đến ngày 30/6. Trong đó, ngày 27/6, thí sinh sẽ đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót nếu có, nghe phổ biến quy chế thi và lịch thi.

Ngày 28/6, thí sinh làm bài thi môn Toán và Ngữ văn. Ngày 29/6, thí sinh thi Ngoại ngữ và một trong hai bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân với giáo dục phổ thông; hoặc Lịch sử, Địa lý với giáo dục thường xuyên).

Ngày 30/6 là ngày thi dự phòng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hiểu lầm là một trong những nguyên nhân chính hủy hoại hôn nhân. (Ảnh: ITN).

'Kẻ thù giấu mặt' phá hoại hôn nhân

GD&TĐ - Hôn nhân, sự kết hợp giữa tình yêu và sự cam kết thường phải đối mặt với những thách thức có thể làm suy yếu sự ổn định của nó.