Sĩ tử nườm nượp đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi vào lớp 10

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sát ngày thi vào lớp 10, rất đông thí sinh tại Hà Nội đã đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để cầu may mắn, đỗ đạt cũng như giải tỏa áp lực tâm lý.

Các thí sinh tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám với lòng thành kính với mong muốn sẽ vượt qua kỳ thi vào lớp 10 thật thành công.
Các thí sinh tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám với lòng thành kính với mong muốn sẽ vượt qua kỳ thi vào lớp 10 thật thành công.

Ngày 9/6, toàn bộ thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 tại Hà Nội sẽ tới các điểm thi để làm thủ tục dự thi, đối chiếu các thông tin cá nhân trong thẻ dự thi cũng như học quy chế thi. Trong hai ngày 10 và 11/6, các em sẽ chính thức bước vào làm các bài thi theo quy định.

Ngày 8/6 đã có rất đông thí sinh và người nhà cùng đến cầu may tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.
Ngày 8/6 đã có rất đông thí sinh và người nhà cùng đến cầu may tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Chị Nguyễn Thị Chúc trú tại xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai chia sẻ về cách giải tỏa tâm lý lo lắng cho con trai chuẩn bị thi vào lớp 10.

Lê Yến Nhi đến từ Trường THCS Thọ Xuân, huyện Đan Phượng cho biết, kỳ thi năm nay có sự cạnh tranh khốc liệt nhưng vẫn dành đủ thời gian ôn luyện các môn để sẵn sàng cho kỳ thi.

Lê Yến Nhi đến từ Trường THCS Thọ Xuân, huyện Đan Phượng cho biết, kỳ thi năm nay có sự cạnh tranh khốc liệt nhưng vẫn dành đủ thời gian ôn luyện các môn để sẵn sàng cho kỳ thi.

Các thí sinh chắp tay thành kính dâng hương tới các bậc tiên Thánh trước ngày dự thi.

Các thí sinh chắp tay thành kính dâng hương tới các bậc tiên Thánh trước ngày dự thi.

Nhóm bạn của Trần Ngọc Nhi - Trường THCS Lý Thường Kiệt, quận Đống Đa cùng nhau đến cầu may mắn để đủ điểm đỗ NV1 vào lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa.

Nhóm bạn của Trần Ngọc Nhi - Trường THCS Lý Thường Kiệt, quận Đống Đa cùng nhau đến cầu may mắn để đủ điểm đỗ NV1 vào lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa.

Những vật phẩm, đồ lễ được nhiều thí sinh dâng cúng thường là nước lọc, hoa quả tươi, bánh kẹo, bút bi, sách vở và tờ sớ có ghi rõ tên tuổi, địa chỉ... để mong các bậc Tiên Thánh phù hộ.

Những vật phẩm, đồ lễ được nhiều thí sinh dâng cúng thường là nước lọc, hoa quả tươi, bánh kẹo, bút bi, sách vở và tờ sớ có ghi rõ tên tuổi, địa chỉ... để mong các bậc Tiên Thánh phù hộ.

Mẹ con chị Nguyễn Thị Chúc và em Quang Việt cùng xin chữ của ông Đồ để lấy may mắn trong kỳ thi quan trọng sắp tới.

Mẹ con chị Nguyễn Thị Chúc và em Quang Việt cùng xin chữ của ông Đồ để lấy may mắn trong kỳ thi quan trọng sắp tới.

Nhiều bậc phụ huynh còn cẩn thận mang theo cả văn khấn nôm cùng tờ giấy ghi rõ địa chỉ, tên tuổi, trường lớp của con để đọc trước ban thờ tại Văn Miếu.

Nhiều bậc phụ huynh còn cẩn thận mang theo cả văn khấn nôm cùng tờ giấy ghi rõ địa chỉ, tên tuổi, trường lớp của con để đọc trước ban thờ tại Văn Miếu.

Bất chấp thời tiết nắng nóng, nhiều sĩ tử đến đây với một mong muốn sẽ đủ tự tin để vượt qua kỳ thi vào lớp 10 năm 2023.

Bất chấp thời tiết nắng nóng, nhiều sĩ tử đến đây với một mong muốn sẽ đủ tự tin để vượt qua kỳ thi vào lớp 10 năm 2023.

Nhiều thí sinh sau khi làm lễ xong còn tranh thủ xoa tay vào con Hạc bằng đồng với mong muốn cầu bình an, may mắn.

Nhiều thí sinh sau khi làm lễ xong còn tranh thủ xoa tay vào con Hạc bằng đồng với mong muốn cầu bình an, may mắn.

Nhóm học sinh của Trường THCS Việt Hưng, quận Long Biên cũng tới cầu may ở Văn Miếu.

Nhóm học sinh của Trường THCS Việt Hưng, quận Long Biên cũng tới cầu may ở Văn Miếu.

Thống kê từ Sở GD&ĐT Hà Nội cho thấy, năm nay thành phố chỉ dự kiến tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT công lập khoảng 72.000 học sinh, chiếm tỷ lệ 55,7%. Đây là con số thấp nhất trong những năm gần đây về số thí sinh được vào trường công lập.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.