Sếp lớn Indonesia ra "mệnh lệnh đặc biệt" cho đội nhà khi tái đấu Việt Nam

GD&TĐ - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan mệnh lệnh đội nhà thắng Việt Nam ở trận ra quân và tiếp đà vô địch SEA Games 31.

U23 Việt Nam và U23 Indonesia sẽ gặp nhau ở trận mở màn bảng A bóng đá nam SEA Games 31 vào lúc 19 giờ hôm nay 6/5. Cuộc đối đầu tái hiện trận chung kết SEA Games 30 tại Philippines và khi đó Việt Nam hạ đối thủ 3-0.

Tuy nhiên, ở lần đối đầu này Indonesia được đánh giá rất cao khi các cầu thủ trưởng thành hơn, lại có chiến lược gia người Hàn Quốc Shin Tae-yong trên băng ghế chỉ đạo. Vì thế, Chủ tịch PSSI mệnh lệnh cho Indonesia phải thắng chủ nhà Việt Nam ở lần tái đấu này.

“Chúng tôi rất lạc quan về việc Indonesia có thể đánh bại chủ nhà Việt Nam. Hiện tại, chúng tôi đang có phong độ tốt, lối chơi cũng tiếp tục được cải thiện sau đợt tập huấn trước giải ở Hàn Quốc”, trang chủ của PSSI dẫn lời ông Mochamad Iriawan như thể ra mệnh lệnh cho đội nhà phải thắng.

Đội bóng xứ vạn đảo đến Việt Nam bằng chuyên cơ riêng hôm 3/5 nhưng hiện vẫn chưa có đầy đủ lực lượng do Elkan Baggott và Asnawi Mangkualam hội quân muộn.

"Tôi luôn theo dõi và nhận các báo cáo về tình hình của đội Indonesia. Chúng tôi vẫn còn Asnawi và Baggott chưa thể nhập đội nhưng 18 cầu thủ còn lại tập luyện chăm chỉ và sẵn sàng xung trận gặp Việt Nam", Chủ tịch PSSI nhấn mạnh.

Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan động viên đội U23 Indonesia.

Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan động viên đội U23 Indonesia.

Trong danh sách U23 Indonesia dự SEA Games 31 có 3 cầu thủ trên 23 tuổi là Fachruddin Aryanto, Marc Klok và Ricky Kambuaya. Đáng chú ý, Fachruddin và Ricky từng có tên trong thành phần giành ngôi Á quân AFF Cup 2020. Còn riêng Klok là cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan, anh từng chơi ở giải vô địch Scotland.

Chiến lược gia Hàn Quốc cũng triệu tập 5 cầu thủ Indonesia đang chơi ở nước ngoài, gồm Asnawi Mangkualam, Elkan Baggott, Egy Maulana, Witan Sulaeman và Saddil Ramdani. Trong đó, Asnawi, Elkan, Egy và Witan đều thi đấu ở AFF Cup 2020, còn Saddil từng góp mặt tại SEA Games 30.

Indonesia trong quá khứ từng hai lần giành Huy chương Vàng bóng đá nam SEA Games vào các năm 1987 và 1991. Lần này, người đứng đầu bóng đá Indonesia muốn thầy trò ông Shin Tae-yong mang về cho đất nước Huy chương Vàng thứ ba. Thực tế, trong năm kỳ SEA Games gần nhất Indonesia vào chung kết nhưng đều … về nhì.

Trang chủ PSSI đánh giá trận ra quân giữa Indonesia - Việt Nam sẽ thú vị và hấp dẫn, bởi hai đội được đánh giá cao nhất bảng A.

Bên cạnh chủ nhà Việt Nam và Indonesia, bảng đấu diễn ra trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) còn có sự góp mặt của Đông Timor, Philippines và Myanmar.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ