Sếp lớn bóng đá Thái Lan cảm ơn… Campuchia

GD&TĐ - Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Nuanphan Lamsam cảm ơn tinh thần chiến đấu của Campuchia, đồng thời hài lòng với hành trình vào bán kết SEA Games 31 của thầy trò Mano Polking.

Cất gần như toàn bộ cầu thủ trụ cột trên băng ghế dự bị nhưng Thái Lan vẫn đánh bại Lào 1-0 ở lượt cuối tối 16/5 để chiếm ngôi đầu bảng B. Điều này đồng nghĩa, “Voi chiến” sẽ đụng độ với Indonesia ở bán kết.

“Tôi đã trao đổi với huấn luyện viên Mano Polking trước trận đấu với Lào và đi đến thống nhất cho các trụ cột nghỉ ngơi” - nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan nói với tờ Siam Sport: “Tôi thừa nhận đội hình hai thi đấu chưa thực sự tốt, không giống như 2 trận thắng Singapore và Campuchia”.

Tỉ phú Thái Lan có tên thân mật Madam Pang lên tiếng xin lỗi người hâm mộ Thái Lan vì điều này.

“Nhưng ở góc độ khác, tôi lạc quan rằng đội tuyển đã có được kết quả như mong muốn - vào bán kết với tư cách nhất bảng B” - bà Pang nhấn mạnh: “Đồng thời, chúng tôi đã cho một số cầu thủ chủ chốt nghỉ ngơi dưỡng sức, trong khi 3 cầu thủ đã dính thẻ vàng cũng không được sử dụng. Nên nhớ, cầu thủ nhận một thẻ vàng ở vòng bảng vào bán kết sẽ được xoá thẻ. Do đó, chúng ta vào bán kết với một lực lượng đầy đủ nhất, sung sức nhất”.

Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan cũng tiết lộ đã cổ vũ và cầu mong Campuchia thắng hoặc hòa Malaysia. Sau cùng, Campuchia hòa Malaysia và điều này giúp Thái Lan kết thúc vòng bảng với ngôi đầu.

“Chúng tôi muốn ngôi đầu để được tiếp tục thi đấu bán kết tại sân Thiên Trường. Chúng tôi đã không cần phải di chuyển địa điểm thi đấu. Thực sự rất cảm ơn tinh thần chiến đấu của Campuchia cũng như Lào đã gián tiếp giúp chúng tôi ngay cả khi họ đã bị loại”.

Trưởng đoàn Nuanphan Lamsam hài lòng với màn trình diễn của Thái Lan tại vòng bảng SEA Games 31. Ảnh: Siam Sport.

Trưởng đoàn Nuanphan Lamsam hài lòng với màn trình diễn của Thái Lan tại vòng bảng SEA Games 31. Ảnh: Siam Sport.

Ngoài ra, bà Pang cũng nhắc đến đối thủ Indonesia ở bán kết: “Phải nói Indonesia rất đáng sợ. Trận đầu thua Việt Nam, một phần do chơi thiếu người. Indonesia đã thể hiện bộ mặt khác hẳn sau đó. Để lọt được vào trận chung kết, tôi nghĩ rất khó khăn khi đối thủ là Indonesia. Tuy nhiên, tôi mừng vì toàn đội không phải di chuyển lại có trạng thái tốt nhất ở trận tới”.

Thái Lan sẽ đụng độ Indonesia trong trận bán kết SEA Games 31 tại sân Thiên Trường vào lúc 19 giờ ngày 19/5.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.