Sẽ tổ chức chiếu phim khoa học tại một số trường ở Hà Nội và TP.HCM

GD&TĐ - Các bộ phim khoa học, thí nghiệm mang tính giải trí cao sẽ khơi dậy trí tò mò, tư duy phản biện về các vấn đề liên quan.

Khai mạc liên hoan phim khoa học tại Việt Nam năm 2018 - Ảnh: PV.
Khai mạc liên hoan phim khoa học tại Việt Nam năm 2018 - Ảnh: PV.

Đánh dấu tròn 10 năm Liên phim khoa học tại Việt Nam, từ tháng 10 - 12/2020, Viện Goethe sẽ tổ chức chiếu phim và các hoạt động tại một số trường học trên địa bàn Hà Nội và TP.HCM.

Hướng đến đối tượng trẻ em từ cấp trung học phổ thông trở lên, Viện Goethe và Ban giám khảo LHP năm nay đã chọn ra 16 phim từ 160 tác phẩm dự thi quốc tế gửi đến LHP.

Những bộ phim này đã được dịch và gắn phụ đề tiếng Việt. Các hoạt động thực hành đi kèm từng bộ phim được phát triển bởi sự phối hợp giữa các chuyên gia đến từ các quốc gia tham gia liên hoan và sẽ đảm bảo hướng tới một nền giáo dục khoa học chất lượng cao.

Liên hoan phim khoa học sẽ được trình chiếu tại một số trường học - ảnh IT.
Liên hoan phim khoa học sẽ được trình chiếu tại một số trường học - ảnh IT.

10 năm liên tiếp tổ chức Liên hoan phim Khoa học tại Việt Nam, đây là một sự kiện được học sinh, giáo viên và phụ huynh mong chờ hàng năm.

Các bộ phim khoa học, thí nghiệm mang tính giải trí cao sẽ khơi dậy trí tò mò, tư duy phản biện về các vấn đề liên quan đến môi trường, khoa học tự nhiên và từ đó giúp tiếp thu kiến ​​thức khoa học một cách vui vẻ và dễ dàng hơn.

Liên hoan phim khoa học tại Việt Nam bắt đầu vào ngày 15/10.
Liên hoan phim khoa học tại Việt Nam bắt đầu vào ngày 15/10.

“Năm nay, Liên hoan phim Khoa học dự định tiếp tục sự hợp tác để đưa 44 thư viện lưu động đến các trường học ở các tỉnh phía Bắc và phía Nam. Chúng tôi mong muốn có thể mang Liên hoan phim và các hoạt động thí nghiệm thực hành đến các trường học ở vùng sâu vùng xa, nơi trẻ em chưa được tiếp cận nhiều với các lễ hội và hoạt động quốc tế”, đại diện Viện Goethe cho biết.

Với sự hợp tác của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), chủ đề năm nay hướng tới một phạm vi rất rộng. Đó là sự phát triển bền vững với 17 mục tiêu, sẽ cung cấp tổng thể về các biện pháp mà con người có thể thực hiện để hướng đến một thế giới hòa bình và thịnh vượng.

Theo Ban tổ chức, Liên hoan phim khoa học tại Việt Nam bắt đầu vào ngày 15/10 với một cuộc họp báo và thảo luận trước khi đến các trường học ở Việt Nam.

Với hơn 1 triệu người tham gia, Liên hoan phim khoa học là một trong những Liên hoan phim mang tính giáo dục lớn nhất thế giới. Trong 15 năm qua, mô hình của Liên hoan phim khoa học đã được chứng minh.

Học sinh không chỉ tiếp nhận nhiều thông tin khoa học qua các bộ phim mà còn có thể ôn tập lại các kiến thức đó thông qua các hoạt động thực hành sau các bộ phim.

Nhân kỷ niệm 10 năm, Viện Goethe tiếp tục hợp tác với Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM với mong muốn có thể tổ chức các “Thư viện di dộng” mang Liên hoan đến các tỉnh thành trên khắp Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ