Sẽ có Kỳ thi Olympic Toán và Khoa học tự nhiên lần đầu năm 2027

GD&TĐ - Trường ĐH Sư phạm Hà Nội dự kiến tổ chức Kỳ thi Olympic Toán và Khoa học tự nhiên lần thứ I vào năm 2027, dành cho học sinh phổ thông toàn quốc.

Học sinh tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học và Khoa học tự nhiên dành cho học sinh phổ thông lần thứ III.
Học sinh tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học và Khoa học tự nhiên dành cho học sinh phổ thông lần thứ III.

Theo kế hoạch, kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 7/3/2027, với sự phối hợp chuyên môn của các hội khoa học gồm: Hội Toán học Việt Nam, Hội Giảng dạy Vật lý, Hội Hóa học Việt Nam và Hội các ngành Sinh học Việt Nam.

Thông tin trên được PGS.TS Nguyễn Đức Sơn – Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội – chia sẻ tại Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác tổ chức kỳ thi Olympic Toán và các môn Khoa học tự nhiên, diễn ra ngày 19/3.

Sự kiện có sự tham gia của đại diện các hội chuyên ngành, gồm: Hội Hoá học Việt Nam, Hội Vật lý Việt Nam, Hội các ngành Sinh học Việt Nam, Hội Toán học - đánh dấu bước khởi đầu cho việc triển khai sân chơi học thuật quy mô, hướng tới phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu trong các lĩnh vực khoa học cơ bản.

img-6828.jpg
PGS.TS Nguyễn Đức Sơn – Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội chia sẻ tại lễ ký kết.

Lấy cảm hứng từ tinh thần Olympic: Thể thao cao thượng, đoàn kết và hữu nghị, vượt qua giới hạn, hòa bình và truyền cảm hứng, Kỳ thi Olympic Toán và Khoa học tự nhiên được tổ chức nhằm tạo ra sân chơi Toán và Khoa học tự nhiên, thúc đẩy niềm đam mê và lan tỏa tinh thần học tập.

Kỳ thi cũng nhằm giúp các cơ sở giáo dục, các nhà hoạch định chính sách có một cái nhìn diện rộng về năng lực Toán và Khoa học tự nhiên, khả năng vận dụng kiến thức của học sinh trong cuộc sống và trong học tập, thúc đẩy đổi mới việc dạy – học và đánh giá trong nhà trường phổ thông.

PGS.TS Nguyễn Đức Sơn nhấn mạnh, sứ mệnh của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội là gắn bó chặt chẽ với giáo dục phổ thông, coi đây là đích đến trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu. Theo đó, nhà trường hướng tới mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của giáo dục phổ thông.

img-6835.jpg
Toàn cảnh lễ ký kết.

Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo giáo viên, lĩnh vực khoa học cơ bản luôn được Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đặc biệt chú trọng. Theo PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, việc phát triển lĩnh vực này, cần bắt đầu từ giáo dục phổ thông, thông qua việc khơi dậy niềm đam mê với khoa học tự nhiên và STEM ở học sinh, từ đó hình thành nguồn nhân lực chất lượng cho tương lai.

“Các hội nghề nghiệp có lợi thế về chuyên môn và sự gắn kết. Sự phối hợp giữa nhà trường với các hội sẽ góp phần lan tỏa tri thức khoa học thông qua hệ thống giáo dục phổ thông” - PGS.TS Nguyễn Đức Sơn nhìn nhận.

img-6837.jpg
TS Đỗ Duy Phi – Chủ tịch Hội Hoá học Việt Nam phát biểu.

Ủng hộ đối với sáng kiến của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, TS Đỗ Duy Phi – Chủ tịch Hội Hoá học Việt Nam đồng thời nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của giáo dục phổ thông trong việc định hướng và hình thành nguồn nhân lực tương lai.

Trong bối cảnh ngành Hóa học được xác định là công nghiệp nền tảng, nhu cầu nhân lực chất lượng cao ngày càng cấp thiết, đòi hỏi việc đào tạo phải bắt đầu từ sớm, ngay từ bậc phổ thông.

TS Đỗ Duy Phi cho biết, thông qua các kỳ thi Olympic Hóa học và Khoa học tự nhiên do Hội tổ chức, số lượng học sinh tham gia đã tăng mạnh qua các năm, góp phần khơi dậy niềm yêu thích môn học và tạo động lực học tập. Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phối hợp với nhà trường nhằm lan tỏa khoa học, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

img-6841.jpg
TS Điêu Thị Mai Hoa – Phó Chánh Văn phòng Hội các ngành Sinh học Việt Nam trao đổi tại buổi lễ.

Với kinh nghiệm đã có, TS Điêu Thị Mai Hoa – Phó Chánh Văn phòng Hội các ngành Sinh học Việt Nam – tin tưởng sẽ phối hợp hiệu quả với Trường ĐH Sư phạm Hà Nội trong các hoạt động sắp tới, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Hội sẽ tích cực hỗ trợ nhà trường về chuyên môn và công tác tổ chức. Tuy nhiên, do không có thành viên là giáo viên phổ thông, Hội cần phối hợp chặt chẽ với Khoa Sinh học của nhà trường để đạt mục tiêu chung. Trong tương lai, Hội mong muốn có cơ hội phối hợp tổ chức Olympic Sinh học sinh viên toàn quốc tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

img-6844.jpg
PGS.TS Nguyễn Đức Sơn và TS Đỗ Duy Phi thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác.
img-6857.jpg
Buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp.

Theo kế hoạch, Kỳ thi Olympic Toán và Khoa học tự nhiên lần thứ I – năm 2027 được tổ chức vào ngày 7/3/2027. Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 31/3/2027.

Ban Tổ chức cho biết, học sinh tiểu học dự thi bài tổng hợp Toán và Khoa học tự nhiên; học sinh THCS thi Toán, Khoa học tự nhiên; học sinh THPT thi Vật lý, Hoá học, Sinh học.

Học sinh thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, làm bài trên Phiếu trả lời trắc nghiệm. Đề thi cấp tiểu học có 50 câu hỏi làm bài trong 75 phút; cấp THCS và THPT có 60 câu hỏi, làm bài trong 90 phút. Thang điểm 100.

Đề thi bao gồm các kiến thức trong chương trình Giáo dục phổ thông 2018, trong đó có phần đáng kể định hướng Ứng dụng thực tiễn các môn học để phát triển năng lực vận dụng kiến thức của học sinh, có đề riêng cho từng lớp: lớp 3, lớp 5; từ lớp 6 đến lớp 12.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ