Sau tai nạn làm 2 phi công thiệt mạng, máy bay T-38 của Mỹ nằm ngửa trên mặt đất

GD&TĐ - 2 phi công đã thiệt mạng trong một chuyến bay huấn luyện tại căn cứ không quân Vance, Oklahoma, Mỹ.  

Một máy bay T-38 nằm ngửa bụng trên mặt đất sau tai nạn.
Một máy bay T-38 nằm ngửa bụng trên mặt đất sau tai nạn.

Không quân Mỹ đã đưa ra một tuyên bố vào chiều qua (21/11) khẳng định tai nạn trên và cho biết vụ tai nạn xảy ra vào lúc 9 giờ sáng. Theo đó, 2 máy bay T-38, mỗi máy bay chở 2 người, có tham gia vào cuộc huấn luyện. 2 phi công trên 1 máy bay đã thiệt mạng còn 2 người khác trên máy bay còn lại không bị thương.

Hình ảnh từ đài ABC 5 cho thấy một máy bay nằm ngửa bụng trên mặt đất sau tai nạn.

Các nhà điều tra viên đang xem xét vụ việc và quá trình này thường mất 30-60 ngày.

T-38 là máy bay huấn luyện cơ bản của tất cả các phi công của Không quân Mỹ, đào tạo các phi công lái các chiến cơ F-16, F-15, F-22, F-35 và máy bay ném bom.

Vụ việc xảy ra hôm qua là vụ việc thứ 2 có liên quan tới máy bay huấn luyện T-38 tại Oklahoma trong vòng 15 tháng qua.

Căn cứ không quân Vance nằm ở Enid, phía bắc thành phố Oklahoma. Tất cả các chuyến bay tại căn cứ này đã bị dừng lại sau sự việc trên.

Theo Daily Mail/Fox news

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ