Sau phản ánh của Báo GD&TĐ, Thanh Hóa đề xuất đặc thù cho 21 hộ dân bị “bỏ quên”

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - UBND TP Thanh Hóa vừa có văn bản xin ý kiến tỉnh này cơ chế đặc thù trong việc tách thửa dưới hạn mức quy định khi cấp sổ đỏ cho 21 hộ dân.

Những hộ dân 'sống mòn' trong những căn nhà dột nát, tạm bợ, chờ phương án giải quyết từ chính quyền.
Những hộ dân 'sống mòn' trong những căn nhà dột nát, tạm bợ, chờ phương án giải quyết từ chính quyền.

Sống mòn trong khu “ổ chuột”

Trước đó, Báo GD&TĐ có bài “Hơn 100 nhân khẩu bị bỏ quên giữa lòng thành phố Thanh Hoá”, phản ánh việc năm 1992, theo Quyết định của Tư lệnh Quân khu 4, 21 hộ dân thuộc khu tập thể Xí nghiệp May 20B, Quân khu 4 (phường Ba Đình, TP Thanh Hóa), được Công ty Lam Hồng, Quân khu 4 cấp cho một khu tập thể nhà cấp 4. Sau đó, các hộ tự bỏ kinh phí để sửa chữa, xây dựng lại nhà ở sinh hoạt, sử dụng ổn định cho đến nay.

Theo chính sách của Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần đã có văn bản chỉ đạo của Công ty Cổ phần X20 đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất từ đất Quốc phòng sang đất ở khu gia đình và bàn giao cho địa phương quản lý, ổn định đời sống cho các hộ dân đang sử dụng theo quy định của pháp luật.

Ngày 31/8/2018, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 3307/QĐ-UBND thu hồi khu nhà tập thể Xí nghiệp May 20B, với tổng diện tích là 883,7m2 bàn giao cho TP Thanh Hóa quản lý. Trong số diện tích 883,7m2 thu hồi, các căn hộ có diện tích nhà ở từ 12 - 40m2.

Tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay, sau khi có Quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh Thanh Hóa, các hộ dân phải giữ nguyên hiện trạng, không được xây dựng, sửa chữa. Họ phải “sống mòn” trong những căn nhà xập xệ, dột nát, đi không được, ở cũng chẳng xong, mòn mỏi chờ phương án giải quyết từ chính quyền.

“Giữa thành phố mà chúng tôi phải sống trong cảnh nhà cửa dột nát, tường vôi bong tróc, ẩm thấp, lúc nào cũng nơm nớp lo nhà sập. Không những vậy, diện tích nhỏ hẹp nhưng phải ở tới 3 - 4 thế hệ, khổ vô cùng”, bà Pham Thị Tuyết, một hộ dân ở đây cho biết.

Đề xuất cơ chế đặc thù

Sau khi thông tin được phản ánh, mới đây, ông Trịnh Huy Triều, Chủ tịch UBND TP đã ký văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh về việc xem xét cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân khu tập thể X20.

Văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Ngày 20/3/2019, UBND TP Thanh Hóa có công văn về việc xin chủ trương lập quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 khu xen cư đường Cửa Tiền, phường Ba Đình tại vị trí khu đất 21 hộ gia đình xí nghiệp may 20B đang sử dụng để giải phóng mặt bằng khai thác quỹ đất.

Ngày 22/5/2019, UBND tỉnh có công văn đồng ý chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu xen cư đường Cửa Tiền, phường Ba Đình. Trong quá trình lập quy hoạch, các hộ gia đình khu tập thể xí nghiệp may 20B có đơn đề nghị được cấp GCNQSDĐ.

Mặt khác, phương án lập mặt bằng quy hoạch, khai thác quỹ đất không hiệu quả. Vì vậy UBND TP Thanh Hoá dừng việc thực hiện quy hoạch khu xen cư đường Cửa Tiền; xem xét cấp GCNQSDĐ cho các gia đình và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Văn bản cũng cho biết, qua kiểm tra đo đạc thực tế, các gian nhà của 21 hộ gia đình đang sử dụng có 1 hộ diện tích 40,4m2; 20 hộ còn lại diện tích từ 12,4m2 đến 36m2, nhỏ hơn diện tích cho phép tách thửa trên địa bàn TP Thanh Hoá. Trong khi theo quy định của UBND tỉnh, diện tích cho phép tách thửa là 40m2.

Từ thực tế trên, UBND TP Thanh Hóa xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất cho UBND TP Thanh Hoá cơ chế đặc thù trong việc tách thửa dưới hạn mức quy định khi cấp GCNQSDĐ cho các hộ gia đình khu tập thể X20.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bất kể mối quan hệ của bạn với người mà bạn yêu thương diễn ra như thế nào thì khi chia tay, bạn luôn cần có một khoảng thời gian để vượt qua. (Ảnh: ITN).

Cách vượt qua nỗi đau khi tình yêu tan vỡ

GD&TĐ - Không có gì tuyệt vời hơn khi bạn đang đắm chìm trong tình yêu với một ai đó, nhưng khi mối quan hệ đó kết thúc, bạn sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn...