Sau phản ánh của Báo GD&TĐ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo khẩn

GD&TĐ - Sau khi Báo GD&TĐ có bài phản ánh: “Gia đình thương binh nặng hơn 10 năm xin cấp “sổ đỏ” bất thành”, ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo UBND TP Thanh Hóa xử lý vụ việc.

Bà Chu Thị Lệ, vợ ông Trần Bá Kiến (thương binh hạng 1/4) hơn 10 năm đi xin cấp "sổ đỏ".
Bà Chu Thị Lệ, vợ ông Trần Bá Kiến (thương binh hạng 1/4) hơn 10 năm đi xin cấp "sổ đỏ".

Ngày 9/12, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công văn gửi UBND TP Thanh Hóa, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết vụ việc liên quan đến Báo GD&TĐ phản ánh.

Công văn nêu:  “Báo GD&TĐ (điện tử), ngày 8/12/2021 có đăng bài: “Thanh Hóa: Gia đình thương binh nặng hơn 10 năm xin cấp “sổ đỏ” bất thành”.

Công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
Công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: "Giao Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa xác minh thông tin theo phản ánh của Báo GD&TĐ tại bài viết nêu trên theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Khẩn trương xem xét, giải quyết dứt điểm hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của bà Chu Thị Lệ và ông Trần Bá Kiến tại phường Đông Tân, TP Thanh Hóa, đảm bảo quy định của pháp luật, quyền lợi của công dân. Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 31/12/2021”.

Trước đó, Báo GD&TĐ có bài phản ánh về việc, gia đình bà Chu Thị Lệ và ông Trần Bá Kiến (thương binh hạng 1/4) ở phường Đông Tân, TP Thanh Hóa hơn 10 trời đằng đẵng “vác” hồ sơ đi xin cấp “sổ đỏ” cho mảnh đất của ông cha để lại, nhưng bất thành.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ