Sáu người đầu độc hơn 300 cây thông ở Lâm Đồng

Phạm Tấn Hùng, 42 tuổi, cùng 5 người khác bị bắt hôm 14/8 vì dùng thuốc hóa học phá hủy 300 cây thông ở huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng.

Khu rừng thông bị đầu độc. Ảnh:Khánh Hương.
Khu rừng thông bị đầu độc. Ảnh:Khánh Hương.

Hùng là cán bộ một ngân hàng chi nhánh huyện Bảo Lâm. Nghi phạm này cùng Huỳnh Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Pho, Trần Nguyễn Long Thành, Nguyễn Duy, Nguyễn Phước Trường (26 - 32 tuổi, cùng huyện Bảo Lâm) bị Công an huyện Bảo Lâm khởi tố, bắt tam giam về hành vi Hủy hoại rừng, .

Trước đó, cuối tháng 7, trong quá trình tuần tra, lực lượng kiểm lâm ngửi thấy mùi thuốc hóa học nồng nặc, kiểm tra thì phát hiện nhiều gốc thông bị khoan lỗ, chặt rễ rồi bị bơm thuốc. Những rễ thông bị chặt, đầu độc xong được phủ đất nguỵ trang.

Bước đầu cơ quan chức năng đã xác định có 330 cây thông bị đầu độc trên diện tích khoảng 6.450 m2, trữ lượng gỗ thiệt hại 149 m3. Đây là rừng thông trồng năm 1986, thuộc tiểu khu 460, do Ban quản lý rừng phòng hộ Đam Bri quản lý.

Những năm qua, rừng thông ở Lâm Đồng liên tiếp bị đầu độc để lấy đất canh tác. Hồi tháng 5, hơn 3.000 cây thông ở huyện Lâm Hà bị bơm thuốc độc vào thân. Vào cuộc điều tra, cảnh sát đã bắt 4 người.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Từ trang sách: Bài học từ hành trình trưởng thành

GD&TĐ - 'Chó Mực và mèo Mướp' là truyện dài đồng thoại thiếu nhi nói về hành trình trưởng thành của hai bạn nhỏ Mực và Mướp. Từ nghịch ngợm và có những hiểu lầm, hai bạn nhỏ này cùng trải qua nhiều sự việc, biến cố từ đó thêm thân thiết để cùng gánh vác những trọng trách lớn lao.

Cô trò Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức (Hưng Yên) trong giờ Ngữ văn. Ảnh: NTCC

Đề thi mới, cách dạy mới

GD&TĐ - Đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục khẳng định định hướng đánh giá năng lực, đòi hỏi nhà trường đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực người học thay vì chú trọng truyền thụ kiến thức.