Sau loạt bê bối, Seungri (Big Bang) bị hoãn xuất ngũ

GD&TĐ - Cho đến nay, có vẻ như cựu ca sĩ nhóm Big Bang có thể bị giam giữ mà chưa được xuất ngũ cho đến khi vụ án của anh ấy kết thúc hoàn toàn. 

Seungri (Big Bang) bị hoãn xuất ngũ.
Seungri (Big Bang) bị hoãn xuất ngũ.

Cựu thành viên Big Bang là Seungri - người ban đầu được cho là sẽ xuất ngũ vào ngày 16 tháng 9, hiện đang bị giam giữ tại trại giam quân sự của quân đội Hàn Quốc sau khi cả anh và phía công tố đều chọn kháng cáo phán quyết ban đầu của tòa án đối với trường hợp của mình.

Trước đó, Seungri đã nhập ngũ với tư cách là một người lính tại ngũ vào tháng 3 năm 2020. Điều này có nghĩa là Seungri sẽ phải xuất ngũ vào ngày 16 tháng 9.

Tuy nhiên, ngay sau khi anh nhập ngũ, tòa án quân sự đã bắt đầu quá trình xét xử chính thức 9 tội danh đối với cựu ca sĩ nhóm Big Bang bao gồm: tham ô, vi phạm luật vệ sinh thực phẩm, thói quen đánh bạc bất hợp pháp, chuyển tiền bất hợp pháp, gạ gẫm mại dâm trái phép.

Vào ngày 12 tháng 8 năm 2021, tòa án quân sự kết luận rằng Seungri đã phạm phần lớn các cáo buộc chống lại anh ấy và kết án anh ấy 3 năm tù giam, nộp phạt khoản tiền 1,1 tỷ won (tương đương hơn 21 tỷ đồng).

Ngay sau phán quyết của tòa án, Seungri đã bị quản thúc tại sư đoàn 55 của quân đội Hàn Quốc. Khoảng một tuần sau phán quyết của tòa án, đại diện pháp lý của Seungri đã chính thức kháng cáo vụ việc.

Cơ quan công tố cũng đã nộp đơn kháng cáo vụ án, và phiên xử phúc thẩm sẽ được giao cho tòa phúc thẩm quân sự xem xét.

Trang SBS News đưa tin Tòa án quân sự của Bộ chỉ huy Tác chiến Mặt đất tại Yongin, Gyeonggi đã tổ chức phiên tòa cuối cùng để tuyên án về những cáo buộc liên quan tới nam ca sĩ. 

Hiện tại, việc Seungri xuất ngũ đã được "hoãn lại" trong khi tòa phúc thẩm quân đội đang xem xét hồ sơ của anh.

Cho đến nay, có vẻ như cựu ca sĩ nhóm Big Bang có thể bị giam giữ mà chưa được xuất ngũ cho đến khi vụ án của anh ấy kết thúc hoàn toàn. 

Trước đó, theo truyền thông đưa tin, Văn phòng Công tố Quân đội cho biết: "Tội ác của bị cáo đã kéo dài trong nhiều năm. Vì lợi ích kinh tế của bản thân, bị cáo đã sử dụng phụ nữ Hàn Quốc để cung cấp dịch vụ tình dục cho các nhà đầu tư nước ngoài. Sau đó còn duy trì tình bạn thông qua hình thức cờ bạc và điều hành một quán rượu bất hợp pháp.

Bị cáo là người được hưởng lợi nhiều nhất trong vụ án này nhưng luôn tìm cách trốn tránh hoặc đổ lỗi cho những người không liên quan. Do vậy cần phải nghiêm khắc trừng phạt".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ