Đó là quan điểm của tân nghiên cứu sinh (NCS) Phan Thị Diệu Thúy - đại diện cho các nghiên cứu sinh và học viên cao học chia sẻ cảm nghĩ - tại lễ khai giảng khóa đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ đợt 2 năm 2025 Trường Đại học Tôn Đức Thắng, diễn ra chiều 31/1.
NCS Phan Thị Diệu Thúy (28 tuổi), hiện công tác tại Học viện Hàng không Việt Nam, vừa trúng tuyển chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Khoa học tính toán, thuộc Viện Công nghệ tiên tiến, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Theo NCS Phan Thị Diệu Thúy, trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phát triển mạnh mẽ, nhu cầu về nguồn nhân lực trình độ cao ngày càng trở nên cấp thiết.
Việc tiếp tục học tập, nghiên cứu sau đại học vì thế không chỉ xuất phát từ mong muốn hoàn thiện bản thân, mà còn gắn liền với trách nhiệm nghề nghiệp và sứ mệnh đóng góp cho xã hội.
Tốt nghiệp đại học và thạc sĩ ngành Quản lý hoạt động bay, Kỹ thuật hàng không, cô Thúy lựa chọn hướng nghiên cứu Cơ học lưu chất khi theo học bậc tiến sĩ ngành Khoa học tính toán.
Quá trình học tập và công tác trong lĩnh vực quản lý hoạt động bay và kỹ thuật hàng không đã giúp cô nhận thức ngày càng rõ nét tính chất phức hợp, liên ngành của các bài toán khoa học - kỹ thuật trong thực tiễn.
Từ những trải nghiệm đó, cô Thúy cho rằng việc tiếp cận và giải quyết các vấn đề nghiên cứu hiện đại không thể tách rời các phương pháp tính toán, mô hình hóa và công nghệ tiên tiến. Đây chính là nền tảng quan trọng để hình thành tư duy nghiên cứu có hệ thống và phát triển năng lực nghiên cứu chuyên sâu.
Trên cương vị là một giảng viên, cô nhấn mạnh tính trách nhiệm trong việc không ngừng tiếp nhận tri thức mới, đồng thời chuyển hóa tri thức đó vào hoạt động giảng dạy. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả truyền thụ tri thức cho người học.
Theo NCS Phan Thị Diệu Thúy, việc trở thành nghiên cứu sinh vừa là niềm vui, vừa đặt ra những yêu cầu nghiêm túc về tinh thần học thuật, thái độ học tập và trách nhiệm nghiên cứu khoa học.
TS. Đồng Sĩ Thiên Châu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng trao hoa và thư chúc mừng các tân nghiên cứu sinh, tân học viên.
Trong kỳ tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ đợt 2 năm 2025, Trường Đại học Tôn Đức Thắng có 16 nghiên cứu sinh trúng tuyển và nhập học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ; 156 học viên trúng tuyển và nhập học chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.
TS. Đồng Sĩ Thiên Châu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng cho biết, thời gian qua, nhà trường không ngừng mở rộng và phát triển các hoạt động hợp tác quốc tế, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đầu tư lâu dài và liên tục cho cơ sở vật chất.
Đồng thời, trường cập nhật kiến thức hiện đại, xây dựng chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế, tổ chức và triển khai tuyển sinh đúng quy định của Bộ GD&ĐT.
Tính đến nay, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã có 2.038 học viên thuộc 17 ngành đào tạo tốt nghiệp thạc sĩ, trong đó nhiều học viên đạt thành tích học tập tốt và có công bố khoa học trên các tạp chí thuộc danh mục WoS/Scopus.
Đối với đào tạo trình độ tiến sĩ, nhà trường đã có 68 nghiên cứu sinh tốt nghiệp và 2 nghiên cứu sinh vừa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp trường.