Sau bóng vàng sẽ là Huy chương Vàng

GD&TĐ - Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã trở thành chủ nhân danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2021.

Hoàng Đức ấp ủ giấc mơ xuất ngoại trong năm 2022.
Hoàng Đức ấp ủ giấc mơ xuất ngoại trong năm 2022.

Ngôi sao của Viettel đã vượt qua 2 người đồng đội rất sáng giá ở đội tuyển quốc gia là Quang Hải và Tiến Linh, và đừng quên rằng, Hoàng Đức đang khao khát khoác áo U23 quốc gia tham dự SEA Games 31 trên sân nhà. 

Vươn lên từ “khủng hoảng”

Không có gì phải nghi ngờ về tài năng của Hoàng Đức. Tất cả đã được kiểm chứng từ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á tới AFF Cup 2020.

Không chỉ các chuyên gia Việt Nam mà truyền thông khu vực và quốc tế đều đánh giá rất cao năng lực của tiền vệ đang khoác áo Viettel. Tuy nhiên, hành trình tới danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam của Hoàng Đức không phải con đường bằng phẳng. Đó là cả một quá trình khổ luyện với rất nhiều gian nan và thử thách.

“Hoàng Đức xứng đáng với Quả bóng vàng. Chúng ta biết rằng, giải thưởng này được bình chọn bởi các chuyên gia, các phóng viên, nhà báo chuyên môn sâu, theo sát bóng đá Việt Nam và nhiều cầu thủ khác trong cả năm qua. Ở cả câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, Hoàng Đức đều thể hiện xuất sắc, là trụ cột. Ngoài chuyên môn, Đức cũng thể hiện tính kỷ luật của một cầu thủ Viettel cùng nhân cách đạo đức tốt” - Ông Hà Hữu Tám (Phó Giám đốc Trung tâm Thể thao Viettel).

Được xem là mảnh đất “địa linh nhân kiệt”, Hải Dương đã sản sinh ra nhiều cầu thủ tài năng cho bóng đá Việt Nam. Trong đó, phải kể tới Hoàng Đức. Cầu thủ này đã sớm bộc lộ tài năng từ nhỏ, là hạt nhân giúp bóng đá Hải Dương thống trị các giải đấu trẻ trong quá khứ.

Ít người biết rằng ở tuổi 15, tiền vệ tài năng này từng suýt bị loại khỏi lò Viettel vì màn trình diễn không đạt yêu cầu. Nhưng quyết tâm và sự kiên định đã giúp Hoàng Đức vượt qua thử thách đầu tiên trong sự nghiệp.

Chính những phẩm chất như một người lính đã giúp Hoàng Đức trưởng thành nhanh chóng. Chân sút gốc Hải Dương từng giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất ở Vòng chung kết U19 quốc gia 2016, góp công lớn trong hành trình đưa U19 Việt Nam vào bán kết giải U19 châu Á 2016, cùng tấm vé dự FIFA World Cup U20 2017 tại Hàn Quốc.

Mặc dù vậy, ở giải đấu tầm thế giới năm 2017, Hoàng Đức đã hứng chịu rất nhiều chỉ trích vì pha bỏ lỡ cơ hội mười mươi ở trận ra quân vòng bảng gặp U20 New Zealand. Đó là tình huống ở phút 86, khi tỉ số đang là 0-0, Đức Chinh đi bóng nỗ lực bên cánh trái trước khi căng ngang vào vòng cấm cho Hoàng Đức, ở tư thế thuận lợi và không ai theo kèm, Đức lại dứt điểm thiếu chuẩn xác, lỡ cơ hội “không thể tin nổi” để ghi bàn thắng lịch sử cho bóng đá Việt Nam ở sân chơi World Cup.

“Tôi sút hỏng tình huống có thể thành bàn trước U20 New Zealand. Đó là khoảnh khắc tồi tệ nhất, đáng nhớ nhất đến bây giờ. Sau đó, tôi lên mạng đọc những lời bình luận, nhận nhiều lời chê bai nói này kia. Tôi cảm thấy rất buồn và hụt hẫng, nhiều đêm mất ngủ. Mặc dù vậy, tôi không để mình chìm vào trạng thái thất vọng quá lâu. Tôi đã cố gắng hơn nữa, tập luyện mỗi ngày, tập thêm nhiều để đến bây giờ có một chút thành công như hôm nay” - Hoàng Đức chia sẻ.

Hoàng Đức ăn mừng sau bàn thắng vào lưới U23 Indonesia tại SEA Games 2019.

Hoàng Đức ăn mừng sau bàn thắng vào lưới U23 Indonesia tại SEA Games 2019.

Tiền vệ trẻ của Viettel đã vượt qua tất cả. Anh không thui chột sau những lời lẽ gièm pha mà trái lại, đã lột xác để trở thành một trong những niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá nước nhà.

Hoàng Đức đá chính 17 trong tổng số 18 trận, ghi được 9 bàn thắng và có 3 kiến tạo để giúp Viettel vô địch hạng Nhất Quốc gia 2018, qua đó thăng hạng V-League 2019. Cá nhân anh cũng được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải, và sau một năm “chạy đà”, Đức và các đồng đội giành chức vô địch V-League 2020. Ở cấp độ đội tuyển U23, cầu thủ sinh năm 1998 là nhân tố quan trọng giúp Việt Nam vô địch SEA Games 2019.

Đặc biệt, cơ hội ở đội tuyển quốc gia đến, Hùng Dũng chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu dài hạn, Hoàng Đức đã nhanh chóng chứng tỏ mình một cách rất tự nhiên. Đơn giản bởi tiền vệ này có đủ tài năng và sự tự tin.

Ở những lượt trận cuối vòng loại thứ 2 và phần lớn vòng loại thứ 3 World Cup 2022, không nhiều người cảm thấy nhớ Hùng Dũng bởi Hoàng Đức đã chơi quá tốt. Không chỉ tranh chấp, thu hồi bóng cực tốt, Đức còn được đánh giá cao ở khả năng đi bóng, qua người và những đường chuyền mang đậm tư duy chiến thuật. Cộng với những cú sút chân trái đầy uy lực ngoài vòng cấm, sự đa năng và lối chơi linh hoạt, tiền vệ này đã trở thành “hoàng tử” ở tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam.

V-League 2021 không thể kết thúc như mong đợi vì ảnh hưởng của Covid-19. Tuy nhiên, qua 12 vòng đấu, Hoàng Đức vẫn thi đấu rất nổi bật trong màu áo câu lạc bộ Viettel, thậm chí được InStat (phần mềm nổi tiếng về thống kê, phân tích dữ liệu bóng đá) chấm điểm cao nhất. Cũng năm này, Viettel lần đầu tiên tham dự AFC Champions League. Đức lần đầu được bước chân vào sân chơi châu Á cấp câu lạc bộ. Đội bóng doanh nghiệp Quân đội không thể đi sâu vào vòng sau nhưng cá nhân Đức lại cực kỳ nổi bật với các chỉ số tốt đến bất ngờ.

Như vậy, từ cú sốc đầu đời tại VCK U20 World Cup, Hoàng Đức có hơn 4 năm phấn đấu để từng bước trưởng thành. Tiền vệ người Hải Dương đã bước ra ánh sáng một cách rất tự nhiên với tài năng và nỗ lực không ngừng. Quả bóng vàng 2021 là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên trì, nỗ lực không biết mệt mỏi của cầu thủ từng được coi là nỗi thất vọng ở U20 World Cup 2017 để trở thành “Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam”.

Tiền vệ quê Hải Dương là điểm sáng lớn nhất của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tiền vệ quê Hải Dương là điểm sáng lớn nhất của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Khát vọng 5 tuổi

Tuy nhiên, thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình. Với Hoàng Đức, danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2021 được xem như sự khởi đầu mà thôi. Đơn giản bởi Đức mới ở tuổi 24, vẫn còn rất nhiều thời gian để tạo ra bước tiến lớn hơn trong sự nghiệp.

Tiền vệ của Viettel cho biết, việc giành Quả bóng Vàng là động lực lớn để anh chinh phục những nấc thang cao hơn. Ngoài việc khoác áo đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ Viettel, Đức còn hướng tới mục tiêu khác là cùng U23 Việt Nam bảo vệ tấm Huy chương Vàng SEA Games đã giành được năm 2019.

Ba năm trước, trên đất Philippines, Hoàng Đức đã thi đấu rất hiệu quả trong đội hình U22+2 Việt Nam giành tấm Huy chương Vàng lịch sử. Ngoài trận duy nhất được xoay tua để cho nghỉ ngơi trước Lào ở vòng bảng, Hoàng Đức đã đá chính trong các trận còn lại. Năm đó, Hoàng Đức chỉ ghi 1 bàn ở SEA Games, nhưng rất đẹp và quan trọng. Đấy là ở phút 90+1, cầu thủ của Viettel tạo ra một siêu phẩm sút xa tung lưới U22 Indonesia, giúp U22 Việt Nam lội ngược dòng với tỉ số 2-1, đồng thời chính thức giành vé vào bán kết.

Tại SEA Games 30, Hoàng Đức là cầu thủ trong độ tuổi U22 và hiện nay, anh đã quá tuổi U23 tham dự SEA Games 31. Tuy nhiên, cầu thủ quê Hải Dương đang được coi là sự lựa chọn số 1 của nhóm 3 cầu thủ quá tuổi của U23 Việt Nam bởi anh đang đạt phong độ cao và kết hợp rất ăn ý với Hùng Dũng, cầu thủ mới trở lại sau chấn thương. Chính bộ đôi này giúp tuyến giữa đội tuyển Việt Nam mạnh mẽ, sắc bén hơn cả trong tấn công và phòng ngự. Hoàng Đức và Hùng Dũng đã góp công cực lớn, tạo nên chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Trung Quốc tại Mỹ Đình ngày mồng Một Tết vừa qua.

Mục tiêu tiếp theo của Hoàng Đức là ra nước ngoài chơi bóng. Với tài năng, quyết tâm và thái độ nghiêm túc với sự nghiệp và công việc, tiền vệ của Viettel hoàn toàn có thể thực hiện hoài bão của mình và mang lại thành công lớn hơn cho bóng đá Việt Nam. Đây được xem là bước đi cần thiết với Hoàng Đức ở thời điểm hiện tại. Bởi việc giành danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2021 như một sự khẳng định giá trị thương hiệu cá nhân. Bên cạnh đó, việc giành danh hiệu cá nhân ở tuổi 24 như Đức cũng đánh dấu độ chín về mặt nghề nghiệp với một cầu thủ Việt Nam.

“Tôi biết nhiều câu lạc bộ để ý, quan tâm đến mình trong quãng thời gian vừa qua. Tôi mong muốn một ngày có cơ hội để ra nước ngoài thi đấu. Tôi sẽ cố gắng thi đấu hết mình ở trong nước, thể hiện cho ban huấn luyện thấy, tuyển trạch viên nước ngoài thấy để muốn chiêu mộ. Cá nhân tôi và các cầu thủ Việt Nam khác nên thử sức ở đấu trường mới để biết mình đang ở đâu. Trước mắt, cá nhân tôi muốn sang Nhật Bản hoặc Hàn Quốc” - Hoàng Đức chia sẻ.

Trước Hoàng Đức, Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Hậu, Văn Lâm đã xuất ngoại nhưng giờ chỉ còn Lâm “Tây” trụ lại Cerezo Osaka ở J.League 1 của Nhật Bản. Hoàng Đức nhìn vào thực tế và chỉ ra những điểm cần cải thiện của bản thân cũng như các cầu thủ Việt Nam nói chung.

Tiền vệ sinh năm 1998 chia sẻ: “Tôi thấy cầu thủ Việt Nam cần cải thiện sức mạnh và sức bền. Cầu thủ nước ngoài rất mạnh trong tranh chấp 1-1. Trong những năm gần đây, tôi dành thời gian để cải thiện hai điểm trên, làm cho người dày hơn”.

Hoàng Đức từng là mục tiêu theo đuổi của các đội bóng nước ngoài. Hồi cuối năm 2021, một số đội bóng đến từ Hàn Quốc và Thái Lan đã liên hệ để mời anh ra nước ngoài thi đấu. Đáng chú ý là câu lạc bộ BG Pathum United - đương kim vô địch Thai League đã gửi thư đến câu lạc bộ Viettel với mong muốn mời Hoàng Đức sang thi đấu cho đội bóng này trong mùa giải 2021 - 2022 theo dạng cho mượn. Dù sau đó, câu lạc bộ chủ quản của Hoàng Đức đã từ chối, nhưng đó là cơ sở để tiền vệ này tự tin có những lựa chọn nếu muốn xuất ngoại.

Sự nghiệp và tương lai của Hoàng Đức vẫn còn rộng mở. Hy vọng rằng, danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2021 sẽ trở thành bàn đạp tạo ra sức bật đủ lớn để Đức thành công hơn nữa.

Hoàng Đức mới có lần đá chính đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam trong trận thắng 2-1 trước Malaysia ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 hồi tháng 11/2020. Kể từ đó, anh tiến bộ không ngừng, trở thành nhân tố không thể thay thế trong đội hình của HLV Park Hang Seo. Năm 2021, cầu thủ sinh năm 1998 đã thi đấu tổng cộng 17 trận cho đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ