Công bố danh sách ứng cử viên sáng giá Quả bóng Vàng Việt Nam 2021

GD&TĐ - Kết quả được báo Sài Gòn Giải Phóng - Đơn vị tổ chức và trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam công bố chiều 25/1.

Quang Hải và Hoàng Đức vào danh sách rút gọn Quả bóng Vàng Việt Nam 2021.
Quang Hải và Hoàng Đức vào danh sách rút gọn Quả bóng Vàng Việt Nam 2021.

Tuấn Anh, Quang Hải, Quế Ngọc Hải, Hoàng Đức và Tiến Linh đã lọt vào danh sách rút gọn cho đề cử danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2021.

Cả 5 cầu thủ Tuấn Anh (Hoàng Anh Gia Lai), Quang Hải (Hà Nội FC), Quế Ngọc Hải, Hoàng Đức (Viettel FC), Tiến Linh (Bình Dương FC) - đều tham dự cả vòng loại World Cup và AFF Cup 2020.

Do ảnh hưởng bởi Covid-19 khiến các giải đấu chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam trong năm 2021 đều phải kết thúc giữa chừng và hủy kết quả. Màn trình diễn của các ứng viên trong màu áo đội tuyển quốc gia, vì thế được xem là yếu tố quyết định trong cuộc đua đến danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2021

Tiến Linh và Hoàng Đức vốn được xem như 2 ứng viên sáng giá nhất trước khi AFF Cup 2020 khởi tranh trên đất Singapore. Thực tế, tiền đạo của Bình Dương FC đã ghi tới 5 trong tổng số 7 bàn của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 trong năm 2021. Các bàn thắng đó đều rất quan trọng, góp phần giúp tuyển Việt Nam lần đầu tiên có mặt ở vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup.

Còn tiền vệ Hoàng Đức chơi cực kỳ ấn tượng ở tuyến giữa tuyển Việt Nam khi đá thay cho Đỗ Hùng Dũng dính chấn thương. Anh vẫn giữ được phong độ tốt tại AFF Cup 2020 nhưng Tiến Linh lại không chứng tỏ được giá trị của mình và đó là một trong những lý do khiến Việt Nam phải dừng bước ở bán kết.

Quang Hải và Hoàng Đức hiện được đánh giá là 2 ứng sáng giá nhất cho danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2021. Họ không chỉ thi đấu tốt tại vòng loại World Cup 2022 mà còn chơi xuất tốt tại AFF Cup 2020.

Quang Hải đã ghi 2 bàn ở vòng loại thứ 2 và thứ 3 World Cup 2022 và anh cũng có 1 đường chuyền cho Tiến Linh ghi bàn trong trận thua Trung Quốc 2-3. 

Hoàng Đức đá đủ 6 trận, ghi 1 bàn và 2 đường chuyền thành bàn tại AFF Cup 2020. Quang Hải dù chỉ đá chính 5 trận và 1 lần vào sân thay người nhưng anh ghi 2 bàn, có 2 đường chuyền thành bàn. Quang Hải cũng từng đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2018.

Ngoài công bố danh sách rút gọn Quả bóng Vàng nam, Ban tổ chức cũng công bố 5 ứng viên Quả bóng Vàng nữ Việt Nam 2021 gồm Kim Thanh, Huỳnh Như, Bích Thùy, Chương Thị Kiều (Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh) và Phạm Hải Yến (Hà Nội FC).

5 cầu thủ lọt vào danh sách rút gọn ở hạng mục Quả bóng vàng Futsal 2021, gồm: Nguyễn Văn Hiếu (Hiếu Hoa Đà Nẵng), Khổng Đình Hùng (Sahako), Châu Đoàn Phát (Thái Sơn Nam), Nguyễn Minh Trí (Thái Sơn Nam), Hồ Văn Ý (Thái Sơn Nam).

Thủ môn Hồ Văn Ý thi đấu nổi bật ở môn Futsal.

Thủ môn Hồ Văn Ý thi đấu nổi bật ở môn Futsal.

Hồ Văn Ý đã lọt vào danh sách 10 thủ môn Futsal xuất sắc nhất thế giới sau màn trình diễn ấn tượng trong cả màu áo Câu lạc bộ lẫn tuyển quốc gia thi đấu tại World Cup 2021.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ