Bà Jacqueline Doyle-Price sẽ là người quan trọng trong việc quan tâm đến đời sống tâm lý người dân, lập kế hoạch giảm các vụ tự tử đang có chiều hướng gia tăng ở quốc gia nay. Tuy nhiên, việc nước Anh có Bộ trưởng Chống tự tử mặt khác cho thấy tình trạng tự tử ở nước này đã trở nên rất đáng báo động.
Theo thống kê của Bộ Y tế Anh, trung bình mỗi năm, Anh có 4.500 người tự tử. Điều này lý giải việc tại sao nước Anh lại phải có một Bộ chuyên giải quyết vấn nạn tự tử.
Điều đáng nói, không phải phụ nữ - những người nhạy cảm, mà nam giới mới là đối tượng có xu hướng tự kết liễu cuộc sống tại Anh. Theo thống kê, mỗi tuần, có 84 nam giới tại Anh nhảy lầu tự tử. Riêng trong năm 2017, trong số gần 6.000 người tự tử tại nước này thì 3/4 là nam giới.
Nhiều chuyên gia chỉ ra, nguyên nhân khiến nam giới tại Anh tự tử nhiều là do dồn nén cảm xúc dẫn đến trầm cảm. Định kiến phái mạnh phải mạnh mẽ khiến nhiều người đàn ông cảm thấy xấu hổ khi nói ra những vấn đề của mình, đặc biệt là khi các vấn đề đó thuộc về tâm lý. Khi không thể dồn nén được nữa, họ sẽ chọn cái chết.
Trong khi đó, các dịch vụ khám chữa bệnh về sức khỏe tinh thần ở Anh trước đây cũng chưa được quan tâm đúng mức do chính phủ Anh nhiều năm qua đã cắt giảm ngân sách hạng mục này vì lý do tiết kiệm. Và giờ đây, đã đến lúc họ phải hành động để ngăn chặn vấn nạn tự tử bởi khi một người tự tử, họ không chỉ kết liễu cuộc sống của chính mình mà còn lấy đi cả niềm vui sống của gia đình, bạn bè hay những người yêu thương họ.
Trước đó, ngày 17/1, Thủ tướng Anh đã bổ nhiệm bà Tracey Crouch làm Bộ trưởng Cô đơn nhằm đối phó giải quyết các vấn đề liên quan đến sự cô đơn trong xã hội đang tác động tiêu cực đến 9 triệu người Anh.
Sau bộ trưởng cô đơn, Anh có thêm bộ trưởng “chống tự tử”
Chính phủ Anh cho hay Bộ trưởng Bộ Y tế Jacqueline Doyle-Price sẽ là người đầu tiên giữ chức Bộ trưởng Chống tự tử ở nước này.
|
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình hoạt động sau nhiều năm chậm tiến độ
Ca phẫu thuật đầu tiên tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình
Cứu người đàn ông vỡ ruột non sau va chạm giao thông
Nghiên cứu mới chỉ ra nguyên nhân ung thư gia tăng ở người trẻ
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức hoạt động
Tin tiêu điểm
Thiết giáp hạng nặng trên khung T-72 xuyên thủng tuyến phòng thủ đối phương?
Thế giớiGD&TĐ - Những xe bọc thép chở quân sử dụng khung gầm xe tăng chiến đấu chủ lực có lẽ là phương tiện cần thiết với Quân đội Nga hiện nay.
Sẽ gọi tái ngũ hàng trăm tiêm kích MiG-31 trong kho dự trữ?
Thế giớiGD&TĐ - Các nguồn thông tin mở cho biết đến năm 2018, Nga có thể vẫn lưu giữ tới 130 tiêm kích MiG-31 trong các kho dự trữ.
Forbes nêu tên quốc gia có lực lượng pháo binh lớn nhất thế giới
Thế giớiGD&TĐ - Quân đội Nga có kho vũ khí pháo lớn nhất và cũng có nguồn cung cấp đạn dược ổn định – Tạp chí Forbes tuyên bố ngày 16/7.
Bài học quý giá từ phương tiện chủ chốt trong chiến dịch đặc biệt
Thế giớiGD&TĐ - Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M do Nga sản xuất đã trở thành một trong những phương tiện chủ chốt trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Đóng hàng loạt tàu đổ bộ Dự án 11711 với cấu hình mới
Thế giớiGD&TĐ - Cấu hình mới của tàu đổ bộ Dự án 11711 mang lại khả năng tác chiến cao hơn cho Hải quân Nga.
Nam sinh người Tày đỗ đầu khối A01 tỉnh Lạng Sơn từng bỏ vòng loại HSG quốc gia
Học đườngGD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
Tìm ra nguyên nhân máy tính chạy Windows toàn cầu ngừng hoạt động
Thế giớiGD&TĐ - Trong ngày, tình trạng ngừng hoạt động của các thiết bị máy tính chạy Windows được báo cáo ở nhiều quốc gia khác nhau.
Tin nổi bật
Tăng tốc mạnh mẽ, đạt hiệu quả thực chất trong triển khai nhiệm vụ giáo dục
Giáo dục
Đại hội Chi hội Nhà báo Báo Giáo dục và Thời đại nhiệm kỳ 2026-2028
Kết nối
Ninh Bình 'thắng lớn' tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2026
Văn hóa
Bộ GD&ĐT phản hồi đề nghị tổ chức thi lại môn Toán của Tuyên Quang
Giáo dục
Bộ GD&ĐT công bố các quyết định về công tác nhân sự và khen thưởng
Giáo dục
Mbappe tập tễnh rời sân khi Pháp vào bán kết World Cup 2026
Thể thao
Vì sao Ukraine táo tợn tấn công tàu dầu của Mỹ?
Thế giới
Cho con làm việc nhà không phải là ‘giáo dục chịu khổ’
Gia đình
Tuyên Quang đề xuất thi lại môn Toán sau vụ việc điểm thi bất thường
Giáo dục
Hàng loạt cầu thủ Na Uy bị ốm trước trận đại chiến Anh
Thể thao
‘Điểm sàn’ vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cao nhất là 22 điểm
Giáo dụcĐừng bỏ lỡ
Không có chuyện S-400 Thổ Nhĩ Kỳ được chuyển đến nước thứ 3
GD&TĐ - Quan chức Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã bác bỏ thông tin có thể chuyển giao hệ thống phòng không S-400 mua của Nga cho một nước thứ 3.
WHO đưa ra dự báo đáng lo ngại về ung thư trên toàn cầu
GD&TĐ - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo số ca mắc ung thư sẽ tăng mạnh trong những thập kỷ tới, kéo theo gánh nặng y tế và tài chính ngày càng lớn
Bạo loạn chống bắt lính ở Lviv: Báo động đỏ cho Ukraine
GD&TĐ - Theo giới chuyên gia, bạo loạn chống bắt lính ở Lviv là báo động đỏ cho Ukraine, bởi khu vực này thân phương Tây và hầu như không có người Nga.
Sẽ không còn NATO!?
GD&TĐ - Nga nhận thấy một ảo tưởng nguy hiểm nằm ở cốt lõi của học thuyết phương Tây mới.
U23 Việt Nam đón tin kém vui trước thềm ASIAD 2026
GD&TĐ - Đội tuyển U23 Việt Nam đón tin kém vui về lực lượng trước thềm giải ASIAD 2026.
Thăm dò tiết lộ bà Le Pen dẫn đầu cuộc đua Tổng thống Pháp
GD&TĐ - Theo thăm dò dư luận, nữ chính trị gia kỳ cựu Marine Le Pen đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức Tổng thống Pháp trong cuộc bầu cử năm tới.
Tổng thống Putin lên tiếng về các phán quyết nhằm vào doanh nghiệp Nga
GD&TĐ - Tổng thống Nga đưa ra nhận định cứng rắn về các quyết định của tòa trọng tài tại Anh và Thụy Điển trong cuộc gặp lãnh đạo giới doanh nghiệp.
Thảm kịch tại nhà máy giày ở Trung Quốc
GD&TĐ - Vụ hỏa hoạn tại một trung tâm sản xuất giày lớn của Trung Quốc đã gây thương vong nghiêm trọng, khiến lực lượng cứu hộ phải làm việc nhiều giờ.
Bóng đá châu Á 'quá sức' ở sân chơi World Cup?
GD&TĐ - HLV kỳ cựu Arsene Wenger cho rằng khoảng cách về cường độ, tốc độ và kỹ thuật khiến bóng đá châu Á đang tỏ ra ‘đuối sức’ tại World Cup.
Đại học Đà Nẵng: Hướng đến giá trị, hiệu quả trong hợp tác cùng doanh nghiệp
GD&TĐ - Thúc đẩy gắn kết hợp tác Ba nhà là chủ trương, chính sách lớn của Đảng và nhà nước, tạo động lực, đột phá phát triển giáo dục đào tạo, KHCN và ĐMST.
Tin tức báo in 10/7: Chiến lược 'phân tầng' nguyện vọng đại học
GD&TĐ - Tổng hợp tin bài mới và hay nhất trên báo giấy Giáo dục và Thời đại số 164 ngày 10/7/2026
Mbappe bắt kịp Messi, Pháp lần thứ 3 liên tiếp vào bán kết World Cup
GD&TĐ - Tiền đạo Kylian Mbappe tiếp tục ghi bàn góp phần giúp Pháp hạ Ma Rốc 2-0 để có lần thứ 3 liên tiếp đoạt vé vào bán kết World Cup.