Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Bắt đầu đưa nạn nhân bị vùi lấp ra ngoài

GD&TĐ - Vào 15h30 chiều 14/10, lực lượng chức năng đã tiếp cận được điểm vùi lấp tại nhà kiểm lâm trạm 67 nơi 13 người của đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn nghỉ chân, mất liên lạc.

Đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường.
Đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường.

Đoàn cứu nạn đã tìm thấy thi thể một trong những nạn nhân xấu số trong vụ sạt lở.

Thời điểm tiếp cận hiện trường chính quyền và Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cùng lực lượng cứu hộ đã đưa được 2 chuyên gia người Ấn Độ và 17 người Việt Nam ra ngoài an toàn.

Lực lượng biên phòng tiếp cận hiện trường.
Lực lượng biên phòng tiếp cận hiện trường.

Trong lúc tìm kiếm, công an cùng lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể đầu tiên trong số những người mất tích, không liên lạc được (gồm công nhân nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 và 13 người của đoàn cứu hộ, trong đó có Thiếu tướng Nguyễn Văn Man - Phó Tư lệnh Quân khu 4).

Hiện trường nơi điểm sạt lở.
Hiện trường nơi điểm sạt lở.

Thi thể vừa tìm thấy là anh Nghĩa, nhân viên lái máy cẩu tháp của nhà máy thủy điện Rào Trăng 3. Lực lượng chức năng phát hiện thi thể tại một vũng nước, bùn lầy do sạt lở vùi xuống, cơ thể đang trong quá trình phân hủy.

Người dân ngóng tin từ các nạn nhân.
Người dân ngóng tin từ các nạn nhân.

Đến thời điểm hiện tại lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm những người mất tích còn lại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.