Sát hại người vì xe có tiếng động cơ lớn, gây ồn ào

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hai thanh niên mang dao và súng đi tìm người chạy xe có tiếng động cơ lớn, gây ồn ào, hậu quả khiến một người tử vong.

Nguyễn Xuân Thiện và Nguyễn Anh Vỹ tại phiên toà.
Nguyễn Xuân Thiện và Nguyễn Anh Vỹ tại phiên toà.

Ngày 13/4, TAND tỉnh Kon Tum đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Thiện (24 tuổi) và Nguyễn Anh Vỹ (19 tuổi), cùng trú tại huyện Đăk Tô (Kon Tum) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, vào khoảng 21 giờ 30 phút, ngày 4/12/2021, Thiện cùng Nguyễn Anh Vỹ đến chơi nhà bạn ở thôn Đăk Rao Lớn (thị trấn Đăk Tô).

Khi nghe xe máy có tiếng động cơ lớn, gây ồn ào Thiện đã rủ Vỹ đi tìm người điều khiển để đánh.

Sau đó Thiện đi lấy khẩu súng hơi bắn đạn chì đã cất giấu từ trước, còn Vỹ thì đi lấy con dao bầu.

Khi đến khu vực ngã ba đường, Vỹ và Thiện thấy A Bông (29 tuổi), A Rồng (SN 2005), cùng trú tại thôn Đăk Rao Lớn đang đứng ở lề đường cùng chiếc xe máy. Tiến lại gần hỏi chuyện thì giữa 2 bên xảy ra cãi vã. Lúc này, Vỹ đã dùng dao chém A Rồng. Thiện đứng cách đó khoảng 5 mét dùng súng bắn trúng vùng lưng bên trái làm A Rồng bị thương. Gây án xong, Thiện cùng Vỹ bỏ về.

A Rồng được người dân đưa về nhà A Bông, đến hơn 23 giờ cùng ngày thì tử vong.

Kết thúc phiên toà, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Thiện 20 năm tù và Nguyễn Anh Vỹ 10 năm tù về tội Giết người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Từ phải qua: Đạo diễn Việt Linh, tác giả Hải Anh và họa sĩ Pauline Guitton giao lưu tại buổi ra mắt sách ở Việt Nam do Nxb Kim Đồng tổ chức. Ảnh: Bình Thanh.

Thuở ấy, mẹ đã 'Sống'!

GD&TĐ - Thuở ấy – những năm tháng đất nước kháng chiến chống Mỹ - mẹ đã sống như thế và hôm nay được thế hệ gen Y lớn lên ở Pháp ghi lại bằng lăng kính mới lạ.