Sát hại chú ruột sau khi xô xát với anh trai

GD&TĐ - Bực tức vì bị người chú đánh sau khi xảy ra xô xát với anh trai, Lương Văn Chí Linh đã dùng dao tấn công khiến người chú tử vong.

Ngày 17/2, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đơn vị này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lương Văn Chí Linh (SN 1999, trú ấp Phước Lợi, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi Giết người.

Trước đó, chiều ngày 16/2, Lương Văn Chí Linh ăn nhậu cùng một số người thân trong gia đình. Trong số này có ông Lương Văn Hưng (SN 1984, ngụ cùng ấp – chú ruột Linh).

Trong lúc uống rượu, Linh và anh trai xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi và xô xát làm người anh bị thương ở tay.

Chứng kiến vụ việc, ông Hưng có dùng tay đánh trúng mặt Linh rồi bỏ về nhà lấy xe mô tô để chở anh của Linh đi bệnh viện.

Lương Văn Chí Linh (áo trắng) làm việc với cơ quan chức năng.
Lương Văn Chí Linh (áo trắng) làm việc với cơ quan chức năng.

Bị đánh đau, Lương Văn Chí Linh lấy một con dao nhọn đi qua nhà người chú và tấn công khiến ông Hưng bị thương ở vùng lưng. Sau khi hung khí bị gãy, Linh tiếp tục lấy một con dao nhọn được ông Hưng treo trên xe mô tô để đi cắt mít hàng ngày tiếp tục tấn công ông Hưng lúc này đã ngã dưới đất.

Mặc dù nạn nhận được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá năng nên nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Sau khi gây án, Linh đến cơ quan công an đầu thú vào tối cùng ngày.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ