Sát hại bạn nhậu vì bị đánh vào mặt

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bị bạn nhậu đánh vào mặt, Nguyễn Văn Phúc ra xe lấy 2 con dao để sẵn trong cốp rồi quay lại đâm liên tiếp khiến một người tử vong.

Nguyễn Văn Phúc tại cơ quan Công an. (Ảnh: Cơ quan Công an).
Nguyễn Văn Phúc tại cơ quan Công an. (Ảnh: Cơ quan Công an).

Ngày 22/3, Phòng CSHS - Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ Nguyễn Văn Phúc (SN 1980, tạm trú xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) để điều tra về hành vi Giết người.

Điều tra ban đầu, tối 20/3, Phúc đến nhà anh V.T.T (thôn Lũh Yố, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh) ăn nhậu.

Tại đây giữa Phúc và anh Lê Thanh Tài (SN 1985, trú thôn Lũh Ngó, xã Ia Hrú) xảy ra mâu thuẫn.

Bị anh Tài đánh vào mặt, Phúc ra xe máy lấy 2 con dao để sẵn trong cốp rồi quay lại đâm liên tiếp vào người anh Tài khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Phúc lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an huyện Chư Pưh liên hệ với thân nhân Phúc để vận động hung thủ ra đầu thú. Đồng thời triển khai các tổ công tác tập trung truy xét nóng.

Đến 23 giờ cùng ngày, Phúc đến Công an xã Ia Hrú đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Được biết, Nguyễn Văn Phúc có tiền án về tội giết người.

Vụ việc được điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ