Sắp đưa vụ án liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai ra xét xử

GD&TĐ - Cơ quan chức năng dự kiến sẽ đưa vụ án hình sự liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai ra xét xử vào thời gian gần đây.

TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An vừa có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân theo Điều 311 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai (hay còn gọi Thiền am bên bờ vũ trụ - địa chỉ tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Theo dự kiến, vụ việc sẽ đưa ra xét xử vào cuối tháng 6/2022. Những bị can trên có liên quan trong vụ án trên gồm Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (30 tuổi), Lê Thanh Tùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) và Cao Thị Cúc (62 tuổi, cùng ngụ huyện Đức Hòa, Long An).

Vụ án xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai sắp được đưa ra xét xử.
Vụ án xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai sắp được đưa ra xét xử.

Trước đó, ngày 3/1, Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đến ngày 5/1, Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 người đang cư trú tại Tịnh thất Bồng Lai về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Ngày 24/2, Viện KSND huyện Đức Hòa có quyết định chuyển vụ án đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An để điều tra theo thẩm quyền.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đỗ Mai Trang.

Sẵn sàng đảm nhận sứ mệnh mới

GD&TĐ - Trong kỷ nguyên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo, khát vọng của tuổi trẻ không chỉ là ước mơ cá nhân mà còn gắn chặt với trách nhiệm cống hiến cho đất nước.

Các tòa chung cư dọc với tuyến metro số 1 và đại lộ Võ Nguyên Giáp, TPHCM.

Bất động sản sắp xếp lại 'cuộc chơi'

GD&TĐ - Thị trường bất động sản bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, đầu tư hạ tầng đang nổi lên như động lực then chốt định hình chu kỳ phát triển mới.