Sắp diễn ra ngày hội hoa Sơn Tra ở miền quê 'cổ tích'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chỉ còn vài ngày nữa là đến Ngày hội hoa Sơn Tra tại xã Ngọc Chiến. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho ngày hội đã cơ bản hoàn tất.

 Hoa Sơn Tra nở trắng muốt trên các triền đồi.
Hoa Sơn Tra nở trắng muốt trên các triền đồi.

Trong 2 ngày 9 - 10/3, UBND huyện Mường La, tỉnh Sơn La sẽ tổ chức Ngày hội hoa Sơn Tra năm 2024 tại xã Ngọc Chiến.

Lễ khai mạc Ngày hội hoa Sơn Tra năm nay sẽ gắn với công bố Chứng nhận bảo hộ độc quyền ngày hội, Chứng nhận rừng hoa Sơn Tra lớn nhất cả nước. Dự kiến tổ chức vào 20h ngày 9/3, tại sân vận động bản Mường Chiến, xã Ngọc Chiến.

Trong khuôn khổ Ngày hội hoa Sơn Tra sẽ diễn ra các hoạt động như: Trưng bày gian hàng giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch, văn hóa, nông sản an toàn, sản vật tiêu biểu của huyện Mường La và các huyện liên kết, giáp ranh và các doanh nghiệp, HTX đóng trên địa bàn huyện.

Hoa Sơn Tra thường nở vào giữa tháng 2 kéo dài đến tháng 4 dương lịch.

Hoa Sơn Tra thường nở vào giữa tháng 2 kéo dài đến tháng 4 dương lịch.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn tổ chức thi ẩm thực cộng đồng, trưng bày ảnh đẹp văn hóa, du lịch; tổ chức các trò chơi dân gian, thể thao dân tộc; bay biểu diễn dù trên khu vực xã Ngọc Chiến.

Tại bản Nậm Nghiệp, sẽ tổ chức trại sáng tác với chủ đề lạc trôi dưới rừng Sơn tra; trang trí không gian quảng bá hoa Sơn tra và một số nét văn hóa đặc sắc của hoa Sơn tra để nhân dân, du khách tham quan, check – in.

Ngoài ra, còn có các hoạt động như: Thi làm bánh papa (bánh giầy) truyền thống dân tộc Mông; tổ chức trò chơi dân gian, các môn thể thao dân tộc Mông; chương trình nghệ thuật giao lưu đậm bản sắc văn hóa các dân tộc; hoạt động trải nghiệm ngắm hoa sơn tra...

Ông Phùng Mạnh Hiệp, Chủ tịch UBND huyện Mường La cho biết: "Thông qua việc tổ chức ngày hội, chúng tôi đặt ra mục tiêu bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện. Cùng với đó, tôn vinh nét đẹp của cảnh sắc hoa Sơn tra bản Nậm Nghiệp, xã Ngọc Chiến gắn với nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân".

Đến với ngày hội hoa Sơn Tra, du khách còn được chiêm ngưỡng nhà sàn lợp mái Pơ Mu của người Thái.

Đến với ngày hội hoa Sơn Tra, du khách còn được chiêm ngưỡng nhà sàn lợp mái Pơ Mu của người Thái.

Theo ông Hiệp, việc tổ chức ngày hội hoa Sơn Tra góp phần động viên, khích lệ người dân phát huy tính chủ động, sáng tạo trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế cây sơn tra và thu hút, phát triển du lịch vùng. Đồng thời quảng bá, giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa dân tộc Mông bản Nậm Nghiệp, vẻ đẹp Ngọc Chiến đến với du khách trong trong nước và quốc tế. Từ đó, thu hút du khách đến trải nghiệm, thưởng thức, tìm cơ hội đầu tư, giao lưu, hợp tác phát triển và hội nhập.

Nằm ở độ cao trung bình 2.200m so với mực nước biển, cách trung tâm xã Ngọc Chiến hơn 10km, Nậm Nghiệp được người dân nơi đây ví như "Thiên đường" hoa Sơn Tra. Tại đây, có hơn 1.600 ha cây sơn tra, trong đó có khoảng 800 ha là cây cổ thụ với tuổi đời từ 300 - 500 năm.

Những năm gần đây tại xã Ngọc Chiến, vào mỗi mùa hoa Sơn Tra nở sắc trắng tinh khôi giữa đại ngàn, hoặc mỗi dịp đến tháng 9 - 10, quả Sơn Tra chín "má đào" đã thu hút đông đảo du khách tới chiêm ngưỡng, trải nghiệm cảnh sắc thiên nhiên hùng vỹ và văn hoá dân tộc nơi đây. Từ đó, góp phần tạo việc làm và thu nhập cho người dân từ phát triển du lịch.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ