Sắp diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TP Hà Nội lần thứ III

GD&TĐ - Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TP Hà Nội lần thứ III dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày (từ 2-3/10/2019) tại Hội trường Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. 

Trưởng ban Dân tộc TP Hà Nội Nguyễn Tất Vinh thông tin tại buổi giao ban báo chí.
Trưởng ban Dân tộc TP Hà Nội Nguyễn Tất Vinh thông tin tại buổi giao ban báo chí.

Thông tin trên được Trưởng ban Dân tộc TP Hà Nội Nguyễn Tất Vinh cho biết tại buổi giao ban báo chí do Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 24/9 về công tác chuẩn bị và chương trình Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TP Hà Nội lần thứ III.

Theo Trưởng ban Dân tộc thành phố Hà Nội, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TP Hà Nội lần thứ III sẽ diễn ra trong hai ngày 2 và 3/10 tới, đúng vào dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019).

Đại hội sẽ đón tiếp 250 đại biểu chính thức đại diện cho cộng đồng các dân tộc trên địa bàn Thủ đô. Trong đó có 109 đại biểu được chọn cử từ các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức; 131 đại biểu được chọn cử từ các quận, huyện, thị xã, các sở, ban, ngành, đoàn thể của TP và 10 đại biểu do Ban Chỉ đạo Đại hội TP chỉ định.

Nhân dịp này, tại Đại hội sẽ trao thưởng cho 29 tập thể và 75 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc.

Trong đó: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 01 tập thể, 01 cá nhân; Bằng khen của Bộ trưởng  - Chủ nhiệm UB Dân tộc: 05 tập thể, 18 cá nhân và Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội là 15 tập thể, 28 cá nhân...

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.