Bóng đá Indonesia muốn chiêu mộ HLV Jose Mourinho?

GD&TĐ - Liên đoàn Indonesia được cho là đang nhắm Jose Mourinho cho chiếc ghế 'nóng' nếu huấn luyện viên Shin Tae Yong không gia hạn hợp đồng.

HLV Jose Mourinho nằm trong kế hoạch của Liên đoàn Indonesia
HLV Jose Mourinho nằm trong kế hoạch của Liên đoàn Indonesia

Theo Indo Sport, sau khi Shin Tae Yong hết hạn hợp đồng vào tháng 6, liên đoàn bóng đá Indonesia đang lên kế hoạch chiêu mộ huấn luyện viên nổi tiếng Hansi Flick thay thế.

Ông Flick là người đã giúp Bayern Munich đã có lần thứ 6 vô địch Champions League. Cả châu Âu bị quy phục bởi sức mạnh của Hùm xám xứ Bavaria, khi họ thắng tuyệt đối 11 trận trên hành trình đăng quang.

Đồng thời, Liên đoàn bóng đá Indonesia cũng đang nhắm HLV Jose Mourinho cho vị trí này khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang trong giai đoạn thất nghiệp dù được nhiều đội bóng ở khắp nơi trên thế giới săn đón.

Song song với việc chọn lựa huấn luyện viên chất lượng cho giai đoạn tới, bóng đá Indonesia vẫn đang tích cực nhập tịch cầu thủ cho mục tiêu hóa rồng của mình.

Theo báo chí xứ Vạn đảo, tuyển Indonesia vừa nhập tịch thành công cho 5 cầu thủ chất lượng sau hành trình ở vòng chung kết Asian Cup 2023, nâng tổng số cầu thủ ngoại Kiều lên 13 người gồm Justin Hubner, Rafael Struick, Ivar Jenner, Sandy Walsh, Shayne Pattynama, Elkan Baggott, Jordi Amat và Marc Klok.

Có thể thấy ý tưởng của Indonesia rất rõ ràng. Họ tìm kiếm các tài năng trẻ ít nhiều có gốc gác Indonesia trên khắp thế giới, tuyển chọn và nhập tịch những người xuất sắc nhất để cống hiến cho tuyển quốc gia.

Đây là phương án mà bóng đá Việt Nam có thể nghiên cứu học hỏi, đặc biệt khi chúng ta phần nào thành công với Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm mới đây và Mạc Hồng Quân trong quá khứ.

Theo lịch, hai trận đấu của Indonesia với tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á diễn sẽ được ra vào các ngày 21/3 và 26/3.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các cơ quan truyền thông, thông báo rộng rãi về tình trạng thuốc giả.

Cảnh báo về thuốc Clorocid TW3 giả

GD&TĐ - Sở Y tế Thanh Hóa đã ra văn bản yêu cầu các cơ sở trên toàn tỉnh tuyệt đối không được kinh doanh hoặc sử dụng thuốc Clorocid TW3 giả mạo.

Sinh viên Trường Trung cấp Bách khoa Toàn Cầu được học và thực hành tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực tế.

Cần cơ chế thí điểm cho nghề mới

GD&TĐ - Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và sự bùng nổ của chuyển đổi số, thị trường lao động nói chung và TPHCM nói riêng chịu áp lực lớn về việc cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao.