Sao Mai Thu Hằng: Sự đột phá ngọt ngào

GD&TĐ - Thu Hằng là giọng ca được biết đến từ cuộc thi Sao Mai 2015 với ngôi vị Quán quân trẻ nhất từ trước đến nay của dòng nhạc Dân gian. 

Sao Mai Thu Hằng vinh dự là 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Thủ đô 2018.
Sao Mai Thu Hằng vinh dự là 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Thủ đô 2018.

“Hotgirl Sao Mai” có vẻ đẹp trong sáng, khả năng trình diễn chuyên nghiệp, sự trải nghiệm trong giọng hát, cách xử lý những ca khúc dân gian mới lạ, trẻ trung và không nặng nề tính kỹ thuật.

Sau 3 năm đoạt giải Quán quân, Nguyễn Thu Hằng gây bất ngờ khi là gương mặt duy nhất trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật được vinh danh tại Lễ trao giải 10 gương mặt trẻ Thủ đô 2018.

Đột phá sau 3 năm đoạt giải Quán quân

Thu Hằng sinh năm 1995 là con thứ 2 trong gia đình có 3 chị em. Bố là bộ đội, mẹ là giáo viên. Đồng lương công chức của cha mẹ chỉ đủ cho 3 chị em cô học hành nên người.

Từ nhỏ, Hằng rất thích ca hát, bài hát nào, cô chỉ nghe một hai lần là thuộc ngay. Trong gia đình, không chỉ riêng Hằng yêu ca hát. Cô chị cả Bích Hồng từng giành giải Ba, phong cách Dân gian tại Sao Mai 2011 và giờ là giảng viên tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô là người hướng Thu Hằng thi vào học viện.

Tốt nghiệp xuất sắc hệ trung cấp, Thu Hằng được tuyển thẳng vào hệ đại học. Chị gái còn hướng dẫn, động viên góp phần tạo nên chiến thắng Sao Mai cho Thu Hằng.

Vinh quang ập đến khi còn trẻ khiến Quán quân Sao Mai 2015 không khỏi thấy choáng ngợp, lo lắng và áp lực. Nửa tháng đầu sau chiến thắng, Thu Hằng dần bình tâm để quên đi giải thưởng, tiếp tục với những thử thách trên… trường đời. Hơn một năm trời, Hằng miệt mài luyện thanh nhạc, khả năng trình diễn và tham gia nhiều chương trình để tìm cho mình con đường phù hợp.

Năm 2018 vừa qua, Sao Mai Thu Hằng là một trong 10 gương mặt trẻ có thành tích và đóng góp đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội Thủ đô.

Ngoài ra, Thu Hằng còn giành giải Vàng Liên hoan nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương được tổ chức tại Singapore. Nữ ca sĩ trẻ đồng thời là gương mặt sinh viên tiêu biểu của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô là đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 7.

“Tôi hạnh phúc không nói nên lời khi đón nhận phần thưởng cao quý. Có lẽ đây là dấu ấn quá đẹp đối với đời sinh viên, với tuổi trẻ của tôi. Nỗ lực mà mình bỏ ra đã đạt kết quả thật tốt đẹp. Đây là niềm vinh dự rất lớn đối với tôi. Phần thưởng là động lực để tôi cố gắng nhiều hơn và đóng góp sức trẻ của mình nhiều hơn nữa cho công tác cộng đồng, xã hội” - gương mặt trẻ Thủ đô 2018 tâm sự.

Số tiền cát-xê tích cóp trong những năm qua cùng sự hỗ trợ tài chính của chị gái đã giúp Thu Hằng thực hiện dự án “khủng”. Dự án mang tên “Trong” bao gồm một album CD, một MV, một mini show, MV Lạy mẹ Quan Âm…

Cuối năm 2018, Thu Hằng tiếp tục “đốn tim” người nghe khi chọn hát một ca khúc viết về miền cao của nhạc sĩ Đức Trịnh. “Nhà em ở lưng đồi” là tựa đề MV mới được Thu Hằng thực hiện với bối cảnh quay ở vùng núi miền cao Tây Bắc.

Nữ ca sĩ chia sẻ, tuy đây là một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Đức Trịnh và cũng từng được nhiều nghệ sĩ thể hiện thành công, song cô không vì thế mà cảm thấy áp lực. Thu Hằng tâm sự, cô tự tin vì hát bằng cảm xúc và cảm nhận riêng của mình.

“Việt Nam có một vẻ đẹp rất đặc biệt mà tôi nghĩ không xứ sở nào có được, đặc biệt là vẻ đẹp hoang sơ của Tây Bắc như Y Tý. Tôi nghĩ, Việt Nam mình còn nhiều vùng đất như thế chưa được khám phá và tôi cũng như các nghệ sĩ cần có sứ mệnh để “khai phá” những vùng đất đó để nói với khán giả về vẻ đẹp của đất nước mình” - giọng ca “Nhà em ở lưng đồi” tâm sự.

Trẻ hóa dòng nhạc “đứng tuổi”

Nói Thu Hằng là ca sĩ liều lĩnh, cứng đầu bậc nhất làng giải trí Việt, quả không sai. Trong khi các ca sĩ trẻ khác theo đuổi nhạc trẻ, sôi động, cát-xê cao thì Quán quân Sao Mai lại chọn cho mình dòng nhạc “đứng tuổi”. Chưa kể tới việc, nếu có tiền tỷ, nhiều ca sĩ trẻ chọn cho mình xế hộp, quần áo hàng hiệu thì ca sĩ “Trong” lại đổ tiền vào làm MV… khó thu hồi vốn.

Với một vài ý kiến lo ngại, Thu Hằng cho biết: “Tôi là người ưa mạo hiểm. Nếu sai thì tôi có lý do tuổi trẻ được quyền vấp ngã và có nhiều cơ hội để làm lại. Còn nếu kiên định và đúng hướng, chắc chắn tôi sẽ tạo được dấu ấn đậm nét. Phải thử mới biết được, đừng lo lắng rằng mình làm thế có tốt không? Có hay, có tốt thì mới làm”.

“Tôi rất yêu dòng dân ca. Tuy nhiên, dòng nhạc này vốn rất kén khán giả trẻ, họ thích những gì thời thượng và trào lưu nhiều hơn. Nếu tôi vẫn cứ hát như lối cũ thì sẽ tạo nên sự ngăn cách với họ. Tôi còn trẻ nên phải là một phần trong đời sống của giới trẻ. Vậy nên, tôi muốn theo đuổi hình ảnh một nữ ca sĩ đa năng, giàu năng lượng và luôn biết đổi mới bản thân mình để không ngừng vươn lên trong sự nghiệp âm nhạc.

Đồng thời, tôi muốn mang đến những sản phẩm giàu tính chuyên môn nhưng cũng gần gũi và chạm tới hơi thở, nhịp sống hàng ngày của các bạn trẻ” - Thu Hằng chia sẻ. Đó không phải là một Thu Hằng với phong cách dân gian truyền thống và hình ảnh ngọt ngào, đằm thắm, mà là một cô gái 24 tuổi hiện đại, quyết liệt.

Với lời mời tham gia truyền hình thực tế để “đốt cháy giai đoạn”, Thu Hằng chín chắn: “Tham gia truyền hình thực tế đúng là rất tốt nhưng tôi còn trẻ, điều quan trọng nhất là khẳng định phong cách âm nhạc của mình. Nếu mình quá quan tâm đến các yếu tố bổ trợ thì sẽ quên mất phong cách của mình. Cái đó dành cho những nghệ sĩ đã có tên tuổi, họ tham gia để làm mới mình là chính.

Còn hiện tại, tôi không muốn sa đà vào những điều ngoài âm nhạc. Là ca sĩ thì cái đầu tiên vẫn là giọng hát, phải củng cố trước thì mới có thể đi được đường dài”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ