Sao Indonesia bất ngờ nhận giải thưởng danh giá ở AFF Cup 2022

GD&TĐ - Tiền vệ Marselino Ferdinan của Indonesia nhận danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tại AFF Cup 2022.

Ferdinan nhận giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất AFF Cup 2022.
Ferdinan nhận giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất AFF Cup 2022.

Bị Việt Nam đánh bại với tổng tỷ số 0-2 ở bán kết, Indonesia vẫn chưa một lần lên ngôi vô địch AFF Cup dù đã có tới 5 lần vào chung kết.

Mới đây, 1 trong những ngôi sao của bóng đá Indonesia là Marselino Ferdinan đã vinh dự nhận giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất AFF Cup 2022.

Tiền vệ sinh năm 2004 chỉ có được 2 pha lập công tại giải nhưng những dấu ấn tạo được ở hàng tiền vệ Indonesia là cực kỳ ấn tượng.

Marselino Ferdinan đá chính ở 2 trận bán kết với đội tuyển Việt Nam và có màn trình diễn khá ấn tượng với sự tự tin năng nổ cùng kỹ thuật điêu luyện.

Trước đó tại vòng bảng AFF Cup 2022, Marselino Ferdinan đã được trao cơ hội ra sân trong 3 trận đấu gặp Campuchia, Thái Lan, Philippines và thi đấu khá tốt.

Việc HLV Shin Tae-yong chọn Marselino Ferdinan cùng đi dự buổi họp báo trước trận bán kết lượt đi giữa tuyển Indonesia và Việt Nam cũng phần nào nói lên sự tín nhiệm của vị HLV người Hàn Quốc dành cho tài năng trẻ sinh năm 2004.

Tiền vệ tấn công này được xem là "hung thần" của U20 Việt Nam khi từng ghi bàn rất đẹp vào lưới đội bóng HLV Đinh Thế Nam dẫn dắt hồi tháng 9/2022.

Pha lập công của Marselino góp phần giúp U20 Indonesia thắng kịch tính U20 Việt Nam 3-2, qua đó đứng nhất bảng và giành tấm vé trực tiếp góp mặt ở VCK U20 châu Á 2023. Trong khi đó, U20 Việt Nam đi tiếp với tư cách là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Trước thềm AFF Cup, Marselino Ferdinan cũng nhận giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải VĐQG Indonesia 2021/2022, Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Indonesia mùa 2021/2022 do APPI bình chọn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.