Báo Indonesia tiến cử 3 huấn luyện viên Nhật Bản thay thế ông Shin Tae-yong

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau thất bại tại AFF Cup 2022, báo Indonesia tiến cử 3 HLV Nhật Bản để thay thế cho ông Shin Tae-yong.

Báo Indonesia tiến Keisuke Honda làm HLV đội nhà.
Báo Indonesia tiến Keisuke Honda làm HLV đội nhà.

Được đặt rất nhiều kỳ vọng thế nhưng Indonesia sớm dừng chân ở AFF Cup 2022, thành tích còn kém hơn so với mùa giải năm ngoái khi họ vào tới trận chung kết.

Sau thành tích khá thất vọng, có nhiều tin đồn cho rằng Indonesia sẽ chia tay ông Shin Tae-yong để mang về một HLV chất lượng, tài năng hơn.

Theo tờ Suara, LĐBĐ Indonesia (PSSI) nên cân nhắc nghiêm túc về việc có nên sử dụng HLV Shin Tae-yong hay không. Hiện tại, hợp đồng của chiến lược gia người Hàn Quốc với PSSI vẫn còn thời hạn đến hết năm 2023 và còn nhiệm vụ chính là giúp U20 Indonesia vào bán kết Vòng chung kết U20 World Cup trong năm tới.

Tờ Suara của Indonesia liệt kê 3 HLV Nhật Bản có thể đáp ứng đầy đủ những yêu cầu này là Keisuke Honda (HLV của Campuchia), Toru Oniki và cuối cùng là Akira Nishino.

Keisuke Honda là cái tên đáng chú ý nhất khi đã giúp bóng đá Campuchia tiến bộ vượt bậc trong thời gian vừa qua ở nhiều cấp độ.

Sau AFF Cup 2022, HLV Honda đã không còn dẫn dắt tuyển quốc gia Campuchia. Thay vào đó, ông sẽ chuyên tâm dẫn dắt U23 Campuchia thi đấu ở SEA Games 32 vào năm tới.

Còn HLV Toru Oniki năm nay 48 tuổi, từng giúp Kawasaki Frontale vô địch J-League 1 liên tiếp trong nhiều mùa giải gần đây. Tuy nhiên, chưa rõ Toru Oniki có hứng thú với việc dẫn dắt Indonesia hay không.

Akira Nishino là ứng viên cuối cùng, người từng dẫn dắt ĐT Thái Lan nhưng không thành công và từng dẫn dắt ĐT Nhật Bản thi đấu ấn tượng ở World Cup 2018.

Tuy vậy, đây mới chỉ là dự đoán và sự tiến cử của báo chí Indonesia, hiện Liên đoàn bóng đá xứ Vạn đảo chưa lên tiếng về việc tìm HLV mới cho đội tuyển quốc gia nước này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.