Sáng tác ca khúc từ cảm xúc của chuyến thực tế vùng cao hơn 30 năm trước

GD&TĐ - Với tác phẩm “Cô tiên của núi rừng”, tác giả Lê Tâm (TP Hà Tĩnh) đã trở thành 1 trong 30 tác giả đạt giải tại cuộc thi “Sáng tác ca khúc về thầy cô và mái trường”.

Tác giả Lê Tâm
Tác giả Lê Tâm

 Ông cũng là đại diện duy nhất của Hà Tĩnh nhận giải thưởng này.

Tác giả Lê Tâm (Sn 1958 tại thị trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), nay trú tại phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh. Chưa từng học qua các trường đào tạo về nghệ thuật, nhưng niềm đam mê âm nhạc và sáng tác bắt đầu bén rễ với ông từ năm tham gia công tác Đoàn. Cũng chính thời gian này, là nguồn cảm hứng để ông viết về tác phẩm “Cô tiên của núi rừng”.

Năm 1986, sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm, tác giả Lê Tâm tham gia công tác tại Đoàn thành niên Thị xã Hà Tĩnh (nay là TP Hà Tĩnh). Cũng trong thời gian này, ông có dịp theo đoàn đi công tác tại các trường dân tộc thiểu số miền núi thuộc huyện Tương Dương, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).

Tác giả Lê Tâm trong một đêm nhạc cá nhân tại TP Hà Tĩnh (ảnh Hội VHNTHT)
Tác giả Lê Tâm trong một đêm nhạc cá nhân tại TP Hà Tĩnh  (ảnh Hội VHNTHT)

Bây giờ giáo viên miền núi đã vất vả  vào thời điểm đó còn khốn khó và cực khổ rất nhiều. Do đường sá không thể vào sâu nhiều điểm trường nên lúc ấy rất ít người vùng xuôi lên được trên này. Khi đoàn vừa đến nơi, các giáo viên vỡ òa vì xúc động. Nhiều cô giáo tâm sự “Nhờ các anh mà cả năm rồi chúng em mới được nói tiếng Kinh”.

“Hình ảnh và những câu nói của họ đã khắc sâu trong tâm trí tôi đến tận bây giờ. Bởi phần lớn trong số đó đều là giáo viên trẻ từ miền xuôi vượt cả trăm km lên công tác”, tác giả Lê Tâm nhớ lại.

Đến năm 2018, khi tình cờ xem phóng sự “Cô tiên và đôi ủng vạn dặm” của VTV, những hình ảnh, ký ức về những giáo viên vùng núi tại Nghệ An lại ùa về trong cảm xúc của tác giả. Đó cũng là mạch nguồn để ông sáng tác tác phẩm “Cô tiên của núi rừng”.

“Xem xong phóng sự tôi rất xúc động, cùng với những kỷ niệm về chuyến đi thực tế của hơn 30 năm trước mọi ý tưởng về bài hát cứ thế hình thành trong tôi. Bài hát được phỏng theo nội dung của phóng sự nên từ khi bắt tay viết đến khi hoàn thành, phổ nhạc cũng khá nhanh”, ông chia sẻ.

Tác phẩm được ông bắt tay viết cũng vào dịp kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2018) đến đầu năm 2019 thì tác phẩm được hoàn thành.

Qua bạn bè, người thân tác giả Lê Tâm biết được cuộc thi “Sáng tác ca khúc về mái trường và thầy cô” nên ông đã gọt dũa thêm phần chữ và nhạc để thu âm gửi tác phẩm dự thi.

Một số tác phẩm đạt giải tại các cuộc thi sáng tác của Lê Tâm
Một số tác phẩm đạt giải tại các cuộc thi sáng tác của Lê Tâm

Ông cho biết, từ khi sáng tác tới nay, ông đã sáng tác được khoảng 40 ca khúc, trong đó nhiều ca khúc đã đạt giải tái các cuộc thi sáng tác như: Mắt đèn trên phố (giải Khuyến khích ca khúc sáng tác về ATGT năm 2012); Nam Quốc Sơn Hà trên biển (giải KK Giải thưởng VHNT Hà Tĩnh năm 2017)… Năm 2021, ông có thêm 2 ca khúc được nhận giải tại cuộc thi Sáng tác ca khúc dành cho thiếu nhi và cuộc thi Sáng tác ca khúc về Hà Tĩnh.

Tác phẩm “Cô tiên của núi rừng” là ca khúc đầu tiên tác giả Lê Tâm sáng tác về đề tài người giáo viên. Theo ông, hiện nay, nhiều người vẫn còn có cái nhìn thiếu khách quan về nghề giáo viên. Lấy những chuyện nhỏ, để đánh giá và thị phi về những đóng góp của những giáo viên trong xã hội.

Tác giả Lê Tâm cũng mong rằng, bài hát sẽ có sự lan tỏa, là lời động viên chia sẻ đến đội ngũ giáo viên trên mọi miền Tổ Quốc, như ông đã gửi gắm trong bài hát “Đời bon chen phố thị mặc đời, em đi theo nghiệp trồng người. Bao dâng hiến cho đời, mong sao người đời đừng làm em tổn đau…”

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.