Sán xơ mít dài hơn 8 m trong bụng người đàn ông 30 tuổi

Con sán xơ mít có chiều dài “khủng” vừa được lấy ra khỏi cơ thể một người đàn ông ở Quảng Nam.

Sán xơ mít dài hơn 8 m trong bụng người đàn ông 30 tuổi

Ngày 29/4, bác sĩ Trương Văn Huy - Trưởng khoa Đông y thuộc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cho biết, vừa xử lý thành công con sán xơ mít có chiều dài lên tới hơn 8m kí sinh trong người bệnh nhân gần 2 năm nay.

Trước đó, ngày 28/4, anh Đ.V.Ph. (30 tuổi, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đến bệnh viện khám trong tình trạng đau bụng dữ dội và mặt mày tái nhợt.

San xo mit dai hon 8 m trong bung nguoi dan ong 30 tuoi - Anh 1

Sán xơ mít được lấy từ trong người cụ bà H. ngày 7/4

Anh Ph. cho biết, gần 2 năm trở lại đây, anh thường xuyên điều trị bằng thuốc và đi ngoài ra đốt sán. “Qua xét nghiệm, chúng tôi kết luận anh Ph. bị nhiễm sán xơ mít nên ngay lập tức cho uống thuốc xổ. Đến 11h30 trưa 29/4, bệnh nhân đi ngoài ra một con sán xơ mít còn sống và chiều dài đo được hơn 8m. Chúng tôi đã tiến hành cắt bỏ đầu sán và gửi đi xét nghiệm”, bác sĩ Huy cho biết.

Trước đó vào ngày 7/4, Khoa Đông y của bệnh viện này cũng đã xổ ra một con sán xơ mít có chiều dài hơn 5m trong người cụ bà H.T.H. (82 tuổi, trú tại xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn).

Theo Công Lý

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...