Sẵn sàng Lễ hội văn hóa du lịch Việt Nam tại Trung Quốc

GD&TĐ - Lễ hội văn hóa du lịch Việt Nam với nhiều hoạt động hấp dẫn sẽ diễn ra ngày 5 và 8/11 tại Côn Minh và Trùng Khánh (Trung Quốc).

Sẵn sàng Lễ hội văn hóa du lịch Việt Nam tại Trung Quốc

Thông tin từ Bộ VH,TT&DL cho biết, lễ hội diễn ra tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam vào ngày 5/11 và thành phố Trùng Khánh vào ngày 8/11, là hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Lễ hội không chỉ góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của hai dân tộc, mà còn là cơ hội để nhân dân hai nước tăng cường hiểu biết lẫn nhau thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, du lịch.

Hiện, Ban tổ chức đã chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng để lễ hội diễn ra thành công. Bên cạnh đó là chuỗi các sự kiện bên lề: Triển lãm ảnh về Di sản - Văn hóa - Du lịch Việt Nam; giới thiệu ẩm thực Việt Nam; giao lưu biểu diễn nghệ thuật…

Đồng thời, giới thiệu hình ảnh, thương hiệu của điểm đến du lịch Việt Nam an toàn, thân thiện, hiếu khách và bền vững; truyền tải các chủ trương, chính sách mới của Việt Nam về du lịch, định hướng phát triển của ngành du lịch Việt Nam; giới thiệu các sản phẩm và điểm đến du lịch mới, phù hợp và hấp dẫn với du khách Trung Quốc trong bối cảnh sau đại dịch.

Các hoạt động cũng góp phần giới thiệu, xúc tiến nhằm thúc đẩy tăng trưởng lượng khách, bao gồm việc khuyến khích mở rộng các đường bay trực tiếp giữa các thành phố lớn của Trung Quốc và các địa bàn du lịch trọng điểm của Việt Nam.

Bộ VH,TT&DL nhấn mạnh, việc thắt chặt mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa và du lịch không chỉ có ý nghĩa về mặt ngoại giao mà còn là cầu nối quan trọng, góp phần vào sự phát triển bền vững và thịnh vượng chung của Việt Nam và Trung Quốc trong tương lai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.