Sẵn sàng đón thí sinh F0

GD&TĐ - Các địa phương đã lên kế hoạch cụ thể, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, nhân lực cũng như tính toán các tình huống phát sinh để bảo đảm quyền lợi cho thí sinh F0 có nguyện vọng tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Nhân viên y tế được huy động tối đa phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh minh họa
Nhân viên y tế được huy động tối đa phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh minh họa

Bố trí thêm phòng thi cách ly

Để chuẩn bị tình huống có thí sinh (TS) F0 dự thi, một số địa phương đã bố trí thêm phòng thi cách ly, bên cạnh các phòng thi dự phòng.

Sở GD&ĐT Nghệ An đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Kế hoạch hướng dẫn cụ thể việc bảo đảm an toàn phòng chống dịch trước kỳ thi, trong các ngày thi, khi in sao đề, làm phách, chấm thi… Ông Đào Công Lợi, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, cho biết: Việc chuẩn bị cơ sở vật chất, thực hiện khai báo y tế, phân loại các đối tượng phải hoàn thành trước 3 ngày diễn ra kỳ thi. Ban Chỉ đạo thi các địa phương chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phục vụ kỳ thi như: Dụng cụ đo thân nhiệt, dung dịch rửa tay sát khuẩn, khẩu trang y tế... Mỗi điểm thi, ngoài số phòng thi chính thức phải có thêm ít nhất 1 phòng thi dự phòng; 1 phòng thi cách ly dành cho F0 (bố trí tại vị trí hợp lý, tách biệt với các phòng thi khác trong điều kiện thực tiễn của điểm thi).

Tại các phòng thi cách ly và phòng thi dự phòng sẽ bố trí 1 lọ dung dịch khử khuẩn (loại xịt) để khử khuẩn túi bài thi; thùng rác có nắp đậy để đựng các đồ bảo hộ phòng dịch sau mỗi buổi thi; 1 cán bộ y tế bên ngoài phòng thi để hướng dẫn và xử lý các quy trình phòng dịch trong mỗi buổi thi. Bố trí thường trực 1 nhân viên y tế/1 điểm thi; 2 phòng y tế bao gồm: 1 phòng y tế để chăm sóc sức khỏe thông thường, 1 phòng cách ly y tế để chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng có yếu tố nguy cơ liên quan đến dịch bệnh.

“Nghệ An chỉ điều động những cán bộ, giáo viên, nhân viên bảo đảm sức khỏe tham gia kỳ thi. Bố trí thêm tại mỗi điểm thi ít nhất 3 cán bộ coi thi dự phòng cho trường hợp trong điểm thi phát sinh cán bộ coi thi, TS dự thi dương tính với Covid-19. Các điểm thi tổ chức tuyên truyền, vận động, rà soát, phân loại các đối tượng tham gia kỳ thi; căn cứ vào thông tin khai báo, tổng hợp số liệu, cung cấp danh sách các đối tượng là F0, ca bệnh nghi ngờ gửi về sở, hoàn thành trước ít nhất 2 ngày diễn ra kỳ thi. Cùng với đó, thường xuyên cập nhật bổ sung danh sách trường hợp F0 (nếu có), đồng thời thông báo danh sách các đối tượng cần tham gia tại phòng thi cách ly (phòng thi dành cho đối tượng F0)” - ông Đào Công Lợi cho hay.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Quảng Trị có 8.681 TS đăng ký dự thi. Toàn tỉnh có 30 điểm thi, 376 phòng thi (dự kiến); trong đó có 24 điểm thi liên trường, 6 điểm thi độc lập. Liên quan đến công tác phòng, chống dịch, vệ sinh, an toàn thực phẩm, an ninh, trật tự, bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị, cho hay: Sở bố trí mỗi điểm thi có 2 phòng thi dự phòng, 1 phòng cách ly (sử dụng trong trường hợp phát sinh dịch bệnh) và các trang thiết bị, điều kiện cần thiết đảm bảo thực hiện các quy định về phòng chống dịch.

Cùng với Sở Y tế nắm chắc tình hình diễn biến dịch bệnh, Sở GD&ĐT đồng thời chỉ đạo kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi; trong đó chú trọng công tác vệ sinh môi trường tại các điểm thi và việc thực hiện quy định về phòng chống dịch Covid-19 ở tất cả khâu của kỳ thi. Chỉ đạo các trưởng điểm thi chủ động xây dựng phương án đối với trường hợp có TS thuộc diện ca bệnh nghi nhiễm Covid-19; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo kỳ thi để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.

Ảnh minh họa Internet.
Ảnh minh họa Internet.

Rõ trách nhiệm ngành Y tế

Tại Bắc Ninh, thông tin từ Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Thế Sơn, địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo thi do Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh làm Trưởng ban; ủy viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, trong đó có lãnh đạo ngành Y tế tỉnh. Ngành Y tế có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị y tế đảm bảo cơ số thuốc, phương tiện cấp cứu khi cần thiết.

Phối hợp với sở GD&ĐT xây dựng phương án bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh tại các điểm thi; cử cán bộ y tế tham gia phục vụ kỳ thi. Trưởng ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp huyện/thành phố do lãnh đạo huyện/thành phố làm trưởng ban, trong đó lãnh đạo cơ quan y tế địa phương là ủy viên.

Cũng theo ông Nguyễn Thế Sơn, UBND tỉnh đã có văn bản về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cho TS bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường THPT nơi đặt địa điểm thi phối hợp với ngành Y tế địa phương chủ động các phương án phòng chống dịch trong mọi tình huống, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn. Bố trí các phòng thi dự phòng bảo đảm công tác phòng chống dịch để tổ chức cho TS bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 dự thi.

Bố trí nước sát khuẩn tay ở các vị trí thuận lợi cho người sử dụng; có đủ nước sạch và xà phòng tại khu vực vệ sinh; thùng đựng rác có nắp đậy để thu gom, xử lý rác bảo đảm vệ sinh… Sở GD&ĐT đồng thời phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh xây dựng các kịch bản, video hướng dẫn TS đến trường thi bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19, công chiếu trên truyền hình tỉnh vào khung giờ thích hợp.

Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn. Ông Bùi Quý Khiêm, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Đồng Tháp, thông tin: Kế hoạch nêu rõ trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND huyện/thành phố trong tổ chức kỳ thi. Theo đó, Sở Y tế có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế huyện, thành phố chuẩn bị các loại vật tư thiết yếu, cơ số thuốc phù hợp để đáp ứng kịp thời các yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh; có phương án hỗ trợ bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và đề phòng, ngăn ngừa các loại dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19.

Sở Y tế cũng được yêu cầu chỉ đạo các đơn vị cử đơn nguyên cấp cứu đến điểm thi để làm nhiệm vụ; chuẩn bị xe cấp cứu ở  điểm thi theo đề nghị của Hội đồng thi. Phối hợp chặt chẽ với sở GD&ĐT chuẩn bị điều kiện bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định; hướng dẫn để chuẩn bị phương tiện, cơ sở vật chất, khai báo y tế, cách thức quản lý TS có biểu hiện bệnh trong các buổi thi. Đồng thời, phối hợp với sở GD&ĐT chuẩn bị các phương án thi bảo đảm các TS có các biểu hiện bệnh, bị bệnh dự thi theo hướng dẫn của ngành Y tế và GD-ĐT. - Ông Bùi Quý Khiêm

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ