Nắm bắt thông tin thường xuyên
Kỳ thi tốt nghiệp THPT là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời mỗi học sinh, sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội. Tháng 6 là thời điểm Việt Nam bước vào giai đoạn cao điểm mùa mưa bão, thiên tai. Đặc biệt, năm 2026 được các cơ quan dự báo khí tượng thủy văn nhận định sẽ có những diễn biến thời tiết hết sức phức tạp, cực đoan và khó lường.
Với 525 thí sinh lớp 12 dự thi năm nay, bà Nguyễn Thị Thu – Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ (phường Yên Bái, Lào Cai) nhấn mạnh, chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt không chỉ là nhiệm vụ tổ chức thi mà còn là mệnh lệnh từ trái tim để bảo vệ an toàn và quyền lợi cho các sĩ tử.
Để chủ động ứng phó với nguy cơ thiên tai trong thời gian diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nhà trường đã xây dựng các phương án từ sớm. Cụ thể như tiến hành rà soát toàn bộ cơ sở vật chất tại điểm thi, gia cố phòng học, hệ thống điện, nước, bảo đảm an toàn trong điều kiện mưa lớn, giông lốc.
Đối với học sinh ở xa, đặc biệt tại các xã vùng cao, nhà trường phối hợp với phụ huynh, chính quyền địa phương chuẩn bị chỗ ở gần điểm thi và xây dựng phương án đưa đón học sinh đến điểm thi sớm trước ngày thi nếu thời tiết diễn biến xấu.
“Ngoài ra, chúng tôi duy trì liên lạc thường xuyên với phụ huynh và học sinh để cập nhật tình hình thời tiết, không để thí sinh bị động hay gặp khó khăn trong dự thi; tuyệt đối tránh tình trạng thí sinh quên hoặc không thể dự thi”, bà Nguyễn Thị Thu thông tin.
Năm 2026, các chuyên gia khí tượng cảnh báo mưa lớn có thể dồn dập hơn, bão có xu hướng đổ bộ với cường độ mạnh và quỹ đạo dị thường. Đối với một kỳ thi quy mô quốc gia sắp tới, chỉ một sự cố sạt lở đường hay điểm thi bị ngập sâu cũng có thể làm gián đoạn hội đồng thi, ảnh hưởng đến sự an toàn của hàng nghìn học sinh.
Nằm ở địa bàn vùng cao của tỉnh Tuyên Quang, ông Đỗ Quỳnh Anh – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Vị Xuyên (xã Vị Xuyên) trao đổi, nhà trường đã có công văn đề nghị các cơ quan chức năng của địa phương phối hợp hỗ trợ học sinh trong quá trình thi tốt nghiệp. Trong đó, yêu cầu thí sinh ở vùng dễ bị chia cắt do lũ lụt ở tại nhà trọ, nhà người quen hoặc đăng ký để nhà trường mượn chỗ ở tập trung tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT Vị Xuyên.
Với những em không quá xa trường nhưng vẫn có nguy cơ bị chia cắt, nhà trường nhờ sự phối hợp của chính quyền, bố trí lực lượng hỗ trợ bè, mảng để đưa đón thí sinh qua vùng lũ. Đoàn Thanh niên xã, trường và Công an xã thường trực tại các điểm thi, hỗ trợ kịp thời những học sinh đến muộn bởi các lý do khách quan, chủ quan. Liên hệ điện lực địa phương không cắt điện trong ngày mưa gió, đồng thời nhà trường chuẩn bị máy nổ dự phòng để cung cấp điện cho kỳ thi.
“Theo tôi, nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất là rà soát, kiên cố hóa cơ sở vật chất tại các điểm thi. Tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt cao, các hội đồng thi ưu tiên bố trí phòng thi, phòng chứa đề thi, bài thi và hệ thống máy móc in ấn ở các tầng cao (từ tầng 2 trở lên) của mỗi trường. Bảo đảm không xảy ra sự cố mất điện làm ảnh hưởng đến ánh sáng và hệ thống làm mát cho thí sinh trong những ngày hè oi bức hoặc khi có dông lốc”, ông Đỗ Quỳnh Anh chia sẻ.
Thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Đình Tuệ
Chủ động nhiều phương án
Ông Nguyễn Đức Đương - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Sào Báy (xã Kim Bôi, Phú Thọ) cho biết, nhà trường đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất, phương án phòng chống thiên tai và hỗ trợ thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại trường. Tuyệt đối không để thí sinh bỏ thi do ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở, giao thông chia cắt hoặc thiếu nơi ăn nghỉ.
Nhà trường gia cố các vị trí có nguy cơ dột, tốc mái, mất an toàn khi có mưa giông lớn. Khơi thông cống rãnh, hệ thống thoát nước quanh khuôn viên trường. Chuẩn bị bao tải cát, bạt che, dụng cụ chống ngập cục bộ. Kiểm tra hệ thống chống sét, aptomat điện, máy phát điện dự phòng. Bố trí đèn sạc, đèn pin, máy phát điện, pin dự phòng; loa cầm tay; dây thừng, áo mưa; thuốc y tế cơ bản; nước uống dự phòng; bố trí bàn ghế, giấy thi, phòng thi thay thế khi có sự cố.
“Đối với khu vực có nguy cơ sạt lở, nước dâng, bị chia cắt giao thông (Bãi Mu, Đầm Giàn...), chúng tôi sẽ phối hợp với các lực lượng để chủ động đưa học sinh đến điểm thi trước một ngày. Chuẩn bị chăn màn, chiếu ngủ, nước sạch, điện chiếu sáng, nhà vệ sinh bảo đảm vệ sinh môi trường. Đồng thời chuẩn bị phương tiện như ô tô, xe bán tải, xe máy, thuyền/phao cứu sinh (nếu cần theo điều kiện địa phương) để sẵn sàng sử dụng nếu phát sinh tình huống”, ông Đương cho hay.
Là địa phương giáp biển của xã Hải Thịnh (tỉnh Ninh Bình), ông Phạm Thế Hải – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thịnh Long khẳng định, công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm được nhà trường đặc biệt chú trọng, triển khai nghiêm túc theo chỉ đạo, hướng dẫn từ sở GD&ĐT.
Trường THPT Thịnh Long nằm trong khu vực có đặc điểm địa hình cần lưu ý về thoát nước khi có mưa lớn. Do đó, phương án "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ) luôn được chuẩn bị từ sớm. Nhà trường kiểm tra hệ thống mái tôn, trần nhà, cửa kính của các phòng thi, sau đó thực hiện gia cố, chằng chống các vị trí xung yếu, có nguy cơ dột nát hoặc bị gió lốc giật hỏng.
“Nhà trường sẽ tổ chức khơi thông toàn bộ hệ thống cống rãnh, kênh thoát nước nội khu của trường trước kỳ thi để bảo đảm sân trường không bị ngập cục bộ khi đón các trận mưa lớn, kéo dài. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các phương án phối hợp với lực lượng Công an, Quân đội trong việc đưa đón thí sinh nếu phát sinh tình huống bất thường. Mục tiêu nhằm giữ an toàn cho cả thí sinh, cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi”, ông Phạm Thế Hải trao đổi.