Sân Mỹ Đình hiện ra sao sau khi bị so sánh như bãi chăn bò?

Hiện tại, mặt cỏ sân Mỹ Đình đã xanh mướt hơn khá nhiều so với thời điểm tổ chức những trận đấu của tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2022. 

Sân Mỹ Đình hiện ra sao sau khi bị so sánh như bãi chăn bò?

Mặt cỏ sân Mỹ Đình đã không còn héo úa, "chỗ xanh chỗ vàng" như trước.

Thời gian qua, sân Mỹ Đình là tâm điểm tranh cãi từ cơ sở vật chất, mặt cỏ đến khoản nợ chậm thuế do không thể trả lên đến 1.000 tỷ đồng.

Thời gian gần đây, sân Mỹ Đình đã được chăm sóc. Hiện tại, mặt cỏ đã “lột xác”, xanh mướt so với thời điểm cuối năm 2022.

Diện mạo hiện nay của sân Mỹ Đình khác biệt so với vài tháng trước.

Kể từ sau kỳ AFF Cup 2022, sân Mỹ Đình không tổ chức các giải thi đấu là thời gian để thuận tiện cho quá trình chăm sóc, bảo dưỡng mặt cỏ.

Hiện tại mặt cỏ sân Mỹ Đình đã ổn, đang trong quá trình hồi sinh.

Hàng ngày, các công nhân đều dùng máy để xới cỏ, rải phân và tưới nước. Việc tưới nước luôn đảm bảo đủ nhiều cho phân bón được thẩm thấu xuống lòng đất để tiếp cho rễ cỏ.

Thời tiết Hà Nội ấm lên, không còn rét đậm như trước và việc chăm sóc cũng được tiến hành thuận lợi và tích cực.

Theo đại diện Ban quản lý sân Mỹ Đình, thuốc trị giun và trị nấm mốc cũng được phun định kỳ để cỏ phát triển một cách tốt nhất. Chi phí trong việc cung cấp dinh dưỡng cho mặt cỏ (phân bón, thuốc trị giun, nấm...) rất cao nhưng buộc phải làm để cải tạo mặt sân được tốt nhất.

Đội U23 và đội tuyển Việt Nam đã có tân HLV trưởng là ông Philippe Troussier. Theo đó, HLV có biệt danh “Phù thủy trắng” này sẽ tập trung đội tuyển Việt Nam lần đầu từ ngày 20 đến 27/3.

Theo Tiền Phong

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.