Hàng trăm CĐV Thái Lan “quá khích” trước quảng trường SVĐ Mỹ Đình

GD&TĐ - Trước giờ diễn ra trận đấu, hàng trăm CĐV “Voi chiến” đã có mặt tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Nhiều CĐV Thái Lan đã đốt pháo sáng ngay trước sân Mỹ Đình.
Nhiều CĐV Thái Lan đã đốt pháo sáng ngay trước sân Mỹ Đình.

Chiều 19/11, hàng trăm CĐV đã có mặt tại quảng trường SVĐ Mỹ Đình để chuẩn bị vào bên trong cổ vũ cho trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan.

Rất nhiều CĐV của đội tuyển Thái Lan đã có mặt sớm tại sân. Đặc biệt, trước lúc vào bên trong sân, các CĐV Thái Lan đã tranh thủ check-in làm kỷ niệm cũng như hát vang những bài truyền thống.

Trong không khí hò reo cổ vũ, một số CĐV Thái Lan đã sử dụng pháo sáng ngoài sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, ngay lập tức cảnh sát có mặt để dập lửa và yêu cầu CĐV Thái Lan dừng đốt pháo sáng. Đồng thời an ninh cũng được thắt chặt trước giờ bóng lăn.

Một số hình ảnh PV Báo Giáo Dục & Thời Đại có mặt tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình:

Rất nhiều CĐV của đội tuyển Thái Lan đã có mặt sớm tại sân.
 Rất nhiều CĐV của đội tuyển Thái Lan đã có mặt sớm tại sân. 
CĐV Thái Lan rất vui vẻ trước trận đấu.
 CĐV Thái Lan rất vui vẻ trước trận đấu.
Nhưng trong đoàn CĐV Thái Lan có một số CĐV đã đốt pháo sáng ngay trên đường tiến vào cổng sân Mỹ Đình.
 Nhưng trong đoàn CĐV Thái Lan có một số CĐV đã đốt pháo sáng ngay trên đường tiến vào cổng sân Mỹ Đình.
CĐV Thái Lan đã đốt rất nhiều những quả pháo sáng.
 CĐV Thái Lan đã đốt rất nhiều những quả pháo sáng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội thực tập tại doanh nghiệp của Nhật Bản. Ảnh: NTCC

Tăng cơ hội việc làm từ thực tập sớm

GD&TĐ - Để tăng cơ hội việc làm cũng như có trải nghiệm sâu, thực tế về công việc trước khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên đã chủ động lên kế hoạch tìm cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp đúng chuyên ngành mình học.

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Tuyên Quang) ứng dụng AI trong dạy học môn Tiếng Anh. Ảnh: Đức Hạnh

Trường vùng cao thích ứng cùng AI

GD&TĐ - Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là cơ hội để các trường học vùng cao rút ngắn khoảng cách số mà còn như phép thử lớn đối với năng lực thích ứng, tinh thần đổi mới và quyết tâm không để học sinh vùng khó bị “đứng ngoài” tiến trình chuyển đổi số giáo dục.

Ảnh minh họa INT.

Nâng cao tính khách quan trong đánh giá học sinh

GD&TĐ - Trước khi áp dụng Quy chế mới có hiệu lực từ 2025 (ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT), điểm xét tốt nghiệp THPT được tính 70% từ điểm thi tốt nghiệp và 30% từ điểm trung bình học bạ.