Sân chơi của những ý tưởng triệu đô

GD&TĐ - Thời gian qua, các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên trong việc nghiên cứu, thực hiện các dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Dự án “P’PHẲNG GLOBAL GAC” của sinh viên Trường Đại học Kiên Giang. Ảnh: TG
Dự án “P’PHẲNG GLOBAL GAC” của sinh viên Trường Đại học Kiên Giang. Ảnh: TG

Nhiều dự án được đầu tư nghiêm túc, chất lượng, đã đạt giải cao tại các cuộc thi khởi nghiệp, gọi vốn thành công lên đến hàng tỷ đồng.

Sân chơi khởi nghiệp

Xác định khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo không chỉ là xu thế tất yếu, mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Việc khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, góp phần hình thành thế hệ trẻ năng động, dám nghĩ, dám làm. Thời gian qua, các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL luôn chú trọng, dành nguồn lực lớn đầu tư hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, phát động tổ chức nhiều cuộc thi khởi nghiệp nhằm tạo sân chơi, tìm kiếm những ý tưởng, dự án hay để đầu tư ứng dụng vào thực tế.

Một trong những cuộc thi quy mô cấp khu vực được tổ chức định kỳ hằng năm là Cuộc thi “Ý tưởng học sinh, sinh viên khởi nghiệp khu vực ĐBSCL - INNOBE”. Cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm, phát hiện và ươm mầm các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo; kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp. Đây không chỉ là cuộc thi, mà còn là diễn đàn kết nối tri thức, ý tưởng và nguồn lực, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp trong khu vực phát triển mạnh mẽ hơn.

PGS.TS Nguyễn Minh Hòa - Giám đốc Đại học Trà Vinh, Chủ tịch Mạng lưới Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp khu vực ĐBSCL, cho hay Cuộc thi INNOBE ngày càng nhận được sự quan tâm, hưởng ứng mạnh mẽ từ các cơ sở giáo dục trong khu vực. Các ý tưởng, dự án tham gia trải rộng trên nhiều lĩnh vực như: Khoa học - công nghệ; nông nghiệp, thủy sản; giáo dục, y tế; du lịch, dịch vụ và các mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo khác.

Năm 2026, cuộc thi thu hút sự tham gia của hơn 1.000 học sinh, sinh viên với 278 ý tưởng, dự án đến từ các trường đại học, cao đẳng và THPT trong khu vực. Đây không chỉ trở thành sân chơi trí tuệ, mà còn là môi trường để các bạn trẻ thử sức, rèn luyện và hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo của mình.

san-choi-cua-nhung-y-tuong-trieu-do-1.jpgNhóm học sinh Trường THPT FPT Cần Thơ được trao giải Nhất Cuộc thi INNOBE 2026. Ảnh: TG

“Vòng chung kết của cuộc thi được tổ chức tại tỉnh Cà Mau do Trường Đại học Bạc Liêu đăng cai quy tụ hơn 100 dự án tiêu biểu đã vượt qua nhiều vòng tuyển chọn nghiêm túc, minh bạch và chất lượng. Điều đó cho thấy tinh thần sáng tạo và khát vọng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên ngày càng lan tỏa và phát huy mạnh mẽ”, PGS.TS Nguyễn Minh Hòa chia sẻ.

TS Phan Văn Đàn - Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu, cho biết thời gian qua, nhà trường đã tích cực xây dựng môi trường hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên; phát triển mạng lưới cố vấn, kết nối doanh nghiệp; tổ chức nhiều hoạt động đào tạo, ươm tạo và hỗ trợ ý tưởng khởi nghiệp.

Thông qua Cuộc thi INNOBE, trường mong muốn tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp, góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong học sinh, sinh viên và từng bước hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp mang tính khu vực, bền vững và hiệu quả.

“Chúng tôi biết rằng con đường khởi nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng. Đổi mới sáng tạo đôi khi bắt đầu từ những thất bại, nhưng đừng vì thế mà các bạn e ngại. Việc học sinh, sinh viên tham gia cuộc thi, dám đứng trình bày ý tưởng và dám dấn thân đã là một chiến thắng của tinh thần và sức sống trẻ. Hãy tự tin, quyết liệt và giữ vững ngọn lửa đam mê của mình”, TS Phan Văn Đàn chia sẻ.

san-choi-cua-nhung-y-tuong-trieu-do-3.jpgNhóm sinh viên Phân hiệu Đại học Bình Dương tại Cà Mau thuyết trình dự án “TRÀM’S AROMA - Nhang sạch bản địa Cà Mau”. Ảnh: TG

​Nhiều dự án nổi bật

Trong tổng số 101 dự án tham gia vòng chung kết Cuộc thi “Ý tưởng học sinh, sinh viên khởi nghiệp khu vực ĐBSCL năm 2026” có nhiều dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Học sinh, sinh viên đã tận dụng thế mạnh của địa phương, khai thác, nâng tầm giá trị bản địa.

Điển hình như Dự án “TRÀM’S AROMA - Nhang sạch bản địa Cà Mau” của nhóm sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau. “Cây tràm là loài cây gắn bó mật thiết với đời sống người dân Cà Mau nhưng giá trị kinh tế chưa được khai thác tương xứng, phần lớn chỉ dừng ở nguyên liệu thô, đầu ra chưa ổn định. Từ thực tế đó, nhóm mong muốn tạo ra hướng đi mới thông qua các sản phẩm chế biến sâu, cụ thể chiết xuất tinh dầu tràm để sản xuất nhang sạch.

Giải pháp này không chỉ nâng cao giá trị kinh tế của cây tràm, bảo tồn tài nguyên bản địa, gắn sinh kế với bảo vệ môi trường, mà còn góp phần lan tỏa xu hướng tiêu dùng xanh và bền vững”, em Ngô Cương, đại diện nhóm dự án, chia sẻ. Với ý tưởng sáng tạo cùng giá trị thực tiễn cao, Dự án “TRÀM’S AROMA - Nhang sạch bản địa Cà Mau” đã xuất sắc đoạt giải “Ý tưởng khởi nghiệp được yêu thích nhất” tại cuộc thi.

Một dự án ấn tượng khác, đạt giải Ba tại cuộc thi là dự án “Đặc sản muối cá rau sam biển Cà Mau” của nhóm sinh viên Trường Đại học Bạc Liêu. Nguyễn Yến Nhi - Trưởng nhóm dự án, chia sẻ từ nhu cầu của người dị ứng hải sản như tôm, cua… nhóm tác giả đã tận dụng nguyên liệu địa phương như muối, cá phi và rau sam biển để tạo ra sản phẩm mới. Theo Yến Nhi, sự kết hợp này không chỉ mang lại giá trị dinh dưỡng, mà còn mở ra hướng phát triển đặc sản vùng miền, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.

Giải Nhất Cuộc thi INNOBE 2026 ở bảng sinh viên thuộc về dự án “Banagut - Khỏe từ ruột, sạch từ thiên nhiên” của nhóm sinh viên Trường Đại học Kiên Giang. Dự án này được đánh giá cao ở tính sáng tạo, khả năng khai thác nguyên liệu bản địa, định hướng phát triển sản phẩm chăm sóc sức khỏe cộng đồng và tiềm năng ứng dụng vào thực tiễn.

“ĐBSCL là vùng sản xuất chuối lớn nhất, chiếm 26,7% diện tích chuối cả nước. Khu vực U Minh Thượng có gần 2.800ha trồng chuối xiêm. Dự án Banagut tận dụng nguồn nguyên liệu bản địa giàu tiềm năng của địa phương, phát triển sản phẩm hỗ trợ sức khỏe đường ruột từ tinh bột kháng chuối xiêm xanh. Dự án hướng đến tạo ra sản phẩm thực phẩm hỗ trợ sức khỏe, an toàn cho người tiêu dùng, đồng thời góp phần nâng cao giá trị nông sản bản địa, thúc đẩy xu hướng sản phẩm xanh và thân thiện môi trường”, Nguyễn Thanh Đạt, sinh viên Trường Đại học Kiên Giang - Trưởng nhóm dự án, chia sẻ.

“Ở bảng học sinh, dự án B-Lens - thiết bị hỗ trợ người khiếm thị của nhóm học sinh lớp 11 Trường THPT FPT Cần Thơ đã xuất sắc đoạt giải Nhất tại Cuộc thi INNOBE 2026. B-Lens được giới thiệu là một thiết bị đeo thông minh, hoạt động như “đôi mắt thứ hai”, giúp người khiếm thị di chuyển tự nhiên với chi phí thấp. Thiết bị tích hợp camera, AI để nhận dạng vật thể, mô tả không gian và định hướng bằng âm thanh, đồng thời rung lên cảnh báo khi có nguy hiểm ở cự ly gần. Dự án không chỉ được đánh giá cao ở sáng tạo công nghệ, mà còn ở khía cạnh mang tính nhân văn, hứa hẹn mang đến một giải pháp đột phá cho cộng đồng người khiếm thị”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ