#sân chơi bổ ích

17 kết quả phù hợp

Trường Tiểu học Bảo Sơn tổ chức dạy bơi cho học sinh. Ảnh: NTCC

Sân chơi bổ ích ngày Hè

GD&TĐ - Mở cửa thư viện để duy trì thói quen đọc sách cùng với các hoạt động văn hóa và thể dục thể thao không chỉ tạo sân chơi an toàn, lành mạnh.
Các bậc cha mẹ đều mong con có một sân chơi bổ ích, an toàn trong thời gian nghỉ hè. Ảnh: INT

Nở rộ sân chơi đón đầu hè

GD&TĐ - Những ngày qua nhiều phụ huynh tại TPHCM đôn đáo tìm hiểu thông tin về các khóa học, trải nghiệm cũng như chỗ gửi trẻ trong thời gian nghỉ hè.
CLB bóng rổ Trường THPT Yên Hòa (Hà Nội). Ảnh: TG

Trưởng thành từ câu lạc bộ

GD&TĐ - Thời gian qua, các câu lạc bộ trường học đã trở thành sân chơi bổ ích giúp nhiều học sinh thỏa đam mê, trau dồi kỹ năng.
Đội Robocon TU92 của Trường Tiểu học thị trấn Than Uyên tham gia Ngày hội. Ảnh: TG

Đưa STEM vào từng lớp học

GD&TĐ - Ngày hội STEM được Phòng GD&ĐT huyện Than Uyên (Lai Châu) tổ chức cho học sinh tiểu học và THCS. Tại đây, nhiều học sinh miền núi lần đầu được trải nghiệm, khám phá khoa học ở sân chơi bổ ích này.
Tẩn A Sì và Tẩn Sì Mẩy với đề tài Mô hình di sản văn hóa của người Dao ở Lào Cai.

Tuổi nhỏ, ý tưởng lớn

GD&TĐ - Những năm qua, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng các cấp trở thành sân chơi bổ ích đối với các trường học.
“Mô hình trận chiến trên sông Bạch Đằng” của học sinh lớp 8D Trường THCS Hải Xuân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Ảnh: TG

Cuộc thi KHKT và ngày hội STEM: Động lực đổi thay

GD&TĐ - Cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) và ngày hội STEM năm học 2020 - 2021 tại Nam Định là một trong những hoạt động nhằm phát huy khả năng sáng tạo, tạo ra sân chơi bổ ích, trí tuệ và khoa học cho HS trung học.